Nữ bị cáo vụ lừa đảo xin tòa trả lại điện thoại dùng để nghe kinh Phật hàng ngày

2022-09-29 16:07
- Bị cáo xin tòa trả lại điện thoại Samsung G7 trước nay dùng để nghe kinh Phật hàng ngày.

Ngày 28/9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Hậu (SN 1959, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) mức án 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài mức án phải chịu, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại gần một tỷ đồng.

Tại toà, bị cáo Hậu xin HĐXX trả lại cho bị cáo một điện thoại Samsung G7. Lý giải bị cáo khai bị tịch thu hai điện thoại. Điện thoại Nokia rẻ tiền dùng để nghe gọi thực hiện hành vi gian dối. Còn điện thoại Samsung G7 trước nay dùng để nghe kinh Phật hàng ngày xin tòa trả lại cho bị cáo.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 21 giờ ngày 19/01/2020, chị T.T.Q. (SN 1974) và chồng cùng cư trú KP.6, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức đang ở nhà thì Trần Thị Hậu là hàng xóm đến chơi. Qua nói chuyện, Hậu biết vợ chồng chị Q. muốn tìm việc làm cho con gái là T.T.D. (SN 1998) đang học đại học sắp ra trường. Qua câu chuyện, chồng chị Q. cũng bộc bạch muốn kiếm việc làm ổn định.

Nữ bị cáo vụ lừa đảo xin tòa trả lại điện thoại dùng để nghe kinh Phật hàng ngày

Bị cáo Hậu trình bày tại tòa. 

Hậu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Q. nên khoác lác rằng mình quen biết nhiều nơi, đặc biệt thân với lãnh đạo Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Việc của chồng con chị Q. chỉ là chuyện nhỏ trong tầm tay. Con gái và chồng chị Q. có muốn vào Cảng Cát Lái làm thì Hậu giúp cho.

Hậu nói với chị Q. là có quen biết ông Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn và có khả năng xin cho chồng, con chị Q. vào làm tại Cảng Cát Lái. Tin tưởng Hậu, chị Q. đã nhờ xin việc giúp cho chồng con.

Từ ngày 20-1-2020 đến ngày 10-1-2021, Hậu nhiều lần gặp yêu cầu chị Q đưa tiền để “chạy” việc làm. Ngoài ra, Hậu còn nói với chị Q. là do chồng chị Q. thuộc diện có công với cách mạng nên được Công ty Tân Cảng Sài Gòn cấp nhà ở tập thể. Từ đó, Hậu nhiều lần yêu cầu chị Q. đưa tiền để xin được cấp nhà, xây nhà, sửa nhà, làm giấy tờ nhà.

Để tạo lòng tin và lấy được tiền, Hậu đã mua các sim rác, mạo danh người làm ở Tổng Công ty Tân Cảng; người làm ở bộ phận tổ chức ở Cảng Cát Lái; phó giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhiều lần nhắn tin vào số điện thoại con chị Q yêu cầu đưa tiền để làm các thủ tục xin việc và xin cấp nhà ở.

Chị Q. đã nhiều lần đưa cho Hậu hơn 966 triệu đồng. Đến ngày 1-3-2021, vẫn không thấy ai kêu chồng con mình đi làm và không thấy được cấp nhà, chị Q. đến công an tố cáo Hậu.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên