Cô giáo bị hiếp dâm, cướp tài sản ở trường mầm non

2023-03-30 17:51
- Nữ giáo viên mầm non đang rửa chén ở trường thì bị Thanh dùng dao khống chế, hiếp dâm, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 30/3, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao Phạm Châu Thanh (SN 2000, quê Đồng Tháp) cho Công an Đồng Tháp để điều tra hành vi "hiếp dâm và cướp tài sản" theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 29/3, chị L.T.N. N (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1993, giáo viên một trường mầm non ở xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã cho các bé ăn trưa xong rồi đi ra phía sau để rửa chén. Lúc đó, Thanh bất ngờ xuất hiện, dí dao vào cổ của nạn nhân và ép cô vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, hắn trói chân nạn nhân và ép cô đưa tiền.

Cô giáo bị hiếp dâm, cướp tài sản ở trường mầm non

Thanh bị Hình sự Bến Lức, tỉnh Long An bắt giữ

Sau khi cướp được điện thoại cùng hơn 2 triệu đồng, Thanh quay lại lớp học - lúc này đang có khoảng 10 trẻ mầm non. Nữ giáo viên đã tự mình cởi trói và lao ra bảo vệ các bé nhưng lại bị Thanh tiếp tục khống chế và trói chân tay. Thanh đã khoá cửa phòng học rồi bỏ trốn bằng xe máy của nạn nhân.

Lực lượng công an đã tiếp nhận tin báo và nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra để xác định nghi phạm là Phạm Châu Thanh, sau đó tiến hành truy bắt và thông báo cho công an các tỉnh. Sau khi tiếp nhận thông tin nghi phạm đang điều khiển xe mô tô hiệu Wave màu vàng đen bạc, biển kiểm soát 66N1-200.96 tẩu thoát về hướng TP.HCM, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức và lực lượng dân phòng phòng, chống tội phạm huyện đã tổ chức chốt chặn. Phát hiện nghi can đang lưu thông tốc độ nhanh trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn thị trấn Bến Lức, tổ chốt chặn đã ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng đã lạng lách, tăng ga bỏ chạy. Cảnh sát đã truy đuổi đến địa bàn khu phố 9, thị trấn Bến Lức thì khống chế, bắt giữ được nghi phạm cùng tang vật xe mô tô. Bước đầu, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Ông Lê Phước Hậu, Trưởng Phòng Giáo dục đào tạo huyện Tam Nông, cho biết nơi xảy ra vụ án là điểm phụ của một trường mầm non, cách điểm chính khoảng 2 km và có 2 giáo viên đứng lớp. Trước thời điểm xảy ra vụ án, một nữ giáo viên dự giờ ở trường khác nên chỉ còn một mình nạn nhân ở lớp. Cơ sở này nằm trong khu dân cư đông đúc, có tường rào nhưng không có bảo vệ. Hiện, Phòng đã đóng cửa điểm phụ sau khi vận động phụ huynh đưa trẻ sang điểm chính học.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên