Vàng mã Tết ông Công ông Táo: Mẫu mã không mới, hàng bình dân hút khách

Hoàng Sa 2015-02-09 09:31
- Giá cả các mặt hàng cúng Táo quân giữ mức ổn định, không có nhiều mẫu mã mới.
Nổi tiếng trong Nam, ngoài Bắc với tranh dân gian Đông Hồ, hơn chục năm nay, xã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) còn được biết tới là "đại công xưởng vàng mã" lớn nhất cả nước. Ngay từ đầu tháng Chạp, các xe tải từ khắp các tỉnh thành về đây lấy hàng. Năm nay, các mặt hàng cúng Táo quân không có mẫu mã mới và sức mua không bằng các năm trước.

Chị Ngamột người sản xuất vàng mã tại Đông Hồ cho biết, giá cả các loại vàng mã năm nay khá "mềm" và phù hợp với nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng. Mỗi bộ quần áo, giày, mũ quan của ông Công, ông Táo dao động trong khoảng 30.000 đồng – 40.000 đồng. Những bộ có hoa văn, làm từ giấy thơm có giá 80.000 đồng – 100.000 đồng/bộ. “Nguồn hàng năm nay không có tình trạng khan hiếm và giá cả tăng cao như mọi năm. Tuy nhiên, các mẫu mã mới hầu như không có. Chủ yếu là các mặt hàng tương tự năm trước”, chị Nga chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về những món đồ "siêu sang", hàng năm vẫn được người dân “săn lùng”, anh Bình – chủ một gian hàng bán buôn tại Đông Hồ (Bắc Ninh) cho biết, năm trước có một vài mẫu mã mới, độc lạ nên nhiều người mới mua về cúng ông bà, tổ tiên. “Năm nay, chủ yếu là mẫu mã cũ nên việc buôn bán cũng kém hơn nhiều. Hơn nữa, người dân cũng đang dần có xu hướng tiết kiệm chi tiêu vào dịp Tết nên các mặt hàng mới có tung ra thị trường cũng ít người hỏi mua”, anh Bình nói.

Không chỉ tại làng vàng mã Đông Hồ, thị trường đồ ông Công, ông Táo trên các tuyến phố lớn như Hàng Mã, Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sức mua cũng rất chậm. Chị Vân – tiểu thương trên phố Hàng Mã cho hay: “Những cửa hàng lớn bán chạy hàng hơn cả vì ngoài vàng mã, còn cung cấp các mặt hàng như hương trầm, nến thơm cho ngày Tết. Khách hàng khi đến đây có thể tìm được nhiều món đồ cùng lúc. Một vài người cũng hỏi những món đồ độc, lạ nhưng nhiều cửa hàng không có nên sức mua cũng giảm hơn năm trước”.

Mặc dù người bán đã sẵn sàng song người mua dường như vẫn dửng dưng, khiến không ít chủ cửa hàng lo lắng. Anh Nguyễn Văn Toàn, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Bồ, chia sẻ: "Cùng khoảng thời gian này, thông thường mọi năm bán khá hơn còn năm nay mới chỉ rải rác người hỏi mua nên hàng bán rất chậm".

Sát ngày tiễn Táo quân về trời, người dân làng Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) hối hả chuẩn bị hàng theo yêu cầu của khách.

Trang trí mũ Táo quân.

Công đoạn hoàn thiện và đóng gói diễn ra khá khẩn trương.

Mẫu mã phục vụ thị trường Táo quân năm nay không có nhiều hàng mới.

Khắp trong làng, ngoài ngõ, hàng mã được phơi la liệt.

Chị Nga - một người bán hàng cho biết, năm nay, giá cả các mặt hàng không tăng giá so với năm ngoái. Mỗi bộ quần áo, giày, mũ quan của ông Công, ông Táo dao động trong khoảng 30.000 đồng – 40.000 đồng.

Những bộ có hoa văn, làm từ giấy thơm có giá 80.000 đồng – 100.000 đồng/bộ.

Chị Lan (Đông Hồ, Bắc Ninh) đang đóng gói các sản phẩm giao cho khách.

Xe tải các nơi về lấy hàng mang đi các địa phương trong cả nước.

Bên cạnh việc sản xuất đồ cúng Táo quân, người dân Đông Hồ cũng bắt đầu chuẩn bị hàng mã cho người cõi âm...

... hoặc chuẩn bị vàng mã cho việc trả lễ cuối năm và cúng lễ đầu năm.

Một cây tiền vàng như thế này có giá từ 100.000 đồng - 120.000 đồng.

Khăn xếp cũng được sản xuất hàng loạt.
Sức mua đồ cúng Táo quân trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng khá thưa thớt.
Sức mua của khách hàng từ những người bán hàng rong cũng không nhiều.
Người dân có xu hướng chọn mua sản phẩm có giá bình dân về cúng Táo quân.

Hàng năm, đúng vào ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo quân sẽ lên thiên đình để báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với Ngọc Hoàng. Đây được gọi là phong tục thờ cúng ông Công, ông Táo.

Vì Táo quân quanh năm chỉ ở trong bếp, biết hết mọi chuyện trong nhà, cho nên để Vua Bếp "phù trợ" cho mình được nhiều điều may mắn trong năm mới, người ta thường làm lễ tiễn đưa ông Táo về chầu Trời rất trọng thể. Đến trưa 30 Tết thì ông Táo lại có mặt ở hạ giới để tiếp tục công việc.

 

Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 chòm sao phải trải qua bao nhiêu mối tình mới có được hạnh phúc thực sự?