Tết Hàn thực: Xếp hàng dài chờ mua bánh trôi

Hoàng Sa 2015-04-21 11:05
- (Em đẹp) - Người dân Thủ đô xếp hàng dài tại phố Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng) để mua bánh tại một cửa hàng làm bánh truyền thống.

Sáng nay (3/3 âm lịch), trên phố Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều người dân Thủ đô đã xếp hàng từ sớm để chờ tới lượt mua bánh chay cho Tết Hàn thực. Thậm chí, do lượng khách tới quá đông nên "mẻ" bánh nào làm xong đều có người tới lấy ngay.

Hòa trong dòng người xếp hàng, ông Nguyễn Văn Bảy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, hàng năm cứ vào ngày Tết Hàn thực, ông lại ra đây xếp hàng chờ mua bánh. "Con cháu đều bận đi làm nên không có thời gian ngồi làm bánh tại nhà. Hơn nữa, cửa hàng này có uy tín lâu năm về chất lượng và hương vị, được nhiều người tin tưởng nên mua về ăn tôi thấy khá an tâm", ông Bảy nói.

Tại một số khu chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều gia đình dậy sớm đi chợ sắm đồ về đón Tết Hàn thực. Chị Lê Thị Hoa, một tiểu thương tại chợ Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, hôm nay chị phải dậy từ 3h sáng để nhào bột làm bánh theo đơn đặt hàng của khách. "Cả năm mới có dịp tất bật 1, 2 ngày. Năm nay, ngày 3/3 âm lịch rơi vào đầu tuần nên lượng khách đi mua bánh sớm về thắp hương rồi đi làm sẽ rất đông. Nếu không dậy sớm, sợ không kịp thời gian giao bánh. Từ sáng tới giờ tôi bán được gần 100 đĩa bánh trôi và hơn 50 bát bánh chay. Giá mỗi đĩa bánh trôi là 10.000 đồng, bánh chay là 12.000 đồng/bát", chị Hoa cho biết thêm.

Người dân Thủ đô xếp hàng chờ mua bánh tại một cửa hàng trên phố Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cảnh xếp hàng diễn ra khá trật tự do mỗi khách chỉ cần đợi khoảng 5 - 10 phút là có bánh mang về.

Hòa trong dòng người xếp hàng có khá nhiều em nhỏ.

Nhiều người cẩn thận mang cả cặp lồng đi mua bánh.

Một vị khách sốt ruột chờ tới lượt.

Cửa hàng liên tục nhào nặn, đổ nguyên liệu làm bánh vào nồi.
Lượng khách chờ đợi khá đông nên mẻ bánh nào xong đều có người chờ lấy.
Mỗi túi bánh chay như thế này có giá 40.000 đồng/5 viên bánh.
Mỗi khách hàng tới mua ít nhất 2 túi, nhiều nhất khoảng 10 túi.
Vẻ mặt mệt mỏi của một người dân sau khi mua được bánh do phải dậy sớm xếp hàng.
Nhiều người vội vã mang bánh nóng về nhà để kịp thắp hương tổ tiên.
Tại các khu chợ dân sinh, nhiều gia đình phải huy động từ 3 - 4 người cùng nhau làm bánh.
Các bà nội trợ tranh thủ dậy sớm đi mua bánh về thắp hương.
Không chỉ mua bánh trôi, bánh chay, người dân còn mua cả xôi gấc về cúng đề cầu mong may mắn.
Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)
 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm và loạt mỹ nam 'thân bại danh liệt' vì bê bối