Du lịch nghỉ lễ 30/4: Tour ngắn ngày hút khách

2016-04-28 16:59
- Các gia đình có xu hướng chọn điểm gần, hướng đến nghỉ dưỡng và tiết kiệm thời gian để xả hơi trước khi trở lại làm việc, học tập.

>>> Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 đang tới gần, bên cạnh các tour biển đảo như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết... thì nhiều người chọn các tour du lịch ngắn ngày kiểu nghỉ dưỡng. Xu hướng năm nay khá nhiều gia đình chọn các resort để có thể vừa có dịch vụ tốt, du lịch mà vẫn được nghỉ ngơi thoải mái thay vì đi xa, thám hiểm hay tham gia quá nhiều hoạt động ngoài trời. 

Đi ngắn ngày là chủ yếu

Nắm bắt được xu hướng này của khách nên các công ty cũng tung ra chiêu để thu hút khách đến với những tour tuyến nghỉ dưỡng resort. Chị Bích (Trần Hưng Đạo, Hà Nội) biết thông tin nghỉ lễ 30/4 kéo dài 4 ngày nên rất phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày từ 2-3 ngày vẫn dư ra 1 ngày để cả nhà nghỉ ngơi lấy lại sức tại gia trước khi bắt đầu những ngày học tập, làm việc bận rộn.

Biết xu hướng khách đi sẽ đông nên chị đã chọn tour, book phòng từ giữa tháng 3 nên hoàn toàn yên tâm. "Tôi rút kinh nghiệm đặt tour sớm nên không phải cuống quýt như năm ngoái. Nhìn chung bây giờ nhiều người nếu chọn đi xa thì thường căn cứ vào vé máy bay giá rẻ. Còn đi du lịch xa dịp 30/4 thường giá vé cao nên chọn đi gần. Điểm đến xung quanh Hà Nội rất nhiều resort mát mẻ, thiên nhiên dễ chịu phù hợp cho cả gia đình nghỉ ngơi", chị Bích nói.

Du lịch nghỉ lễ 30/4: Tour ngắn ngày hút khách

Ngoài tour trong nước thì tour Đông Nam Á cũng hút khách

Trong khi đó, xu hướng tự thuê xe hoặc dùng xe của gia đình để tổ chức tour mini 1-2 ngày cũng được khá nhiều lựa chọn. Anh Hòa (Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, nếu như những năm trước, vợ chồng anh đau đầu chuyện lo thuê xe tự lái. Năm nay, cả nhà thoải mái vì  vừa mua xe ô tô 7 chỗ ngồi. Kết hợp cùng gia đình một người bạn, 7 người tổ chức một tour picnic, dã ngoại ở một resort cách Hà Nội gần 70km.

"Thường dịp lễ gia đình tôi vẫn hay đi chơi. Những năm trước đi xa, còn năm nay thử tour gần xem thế nào. Mức giá nhìn chung cũng không quá đắt, tính chi li cặn kẽ, mỗi gia đình chỉ tốn khoảng 7 triệu đồng. Thức ăn tự mua, chế biến đảm bảo sạch sẽ và chất lượng. Resort ở các vùng ngoại thành gần núi có khí hậu mát mẻ trong lành nên rất hợp để cả gia đình nghỉ ngơi", anh Hòa nói.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, nhiều người ở Tp.HCM cũng có xu hướng chọn đi nghỉ lễ cùng với bạn bè người thân, tại những điểm gần ví dụ như tour Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu hay miền Tây.

Anh Hùng (Quận 10, Tp.HCM) cho biết, có thể đây là những điểm đã được lựa chọn trong các dịp cuối tuần. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chọn vì mức giá hợp lý, tiện cho việc nghỉ dưỡng như tắm biển, ăn hải sản, nghỉ ngơi, hay trải nghiệm không khí mát mẻ của phố núi Đà Lạt.

"Những tour này có mức giá 3-4 triệu đồng cho 3 ngày khá hợp lý với túi tiền người tiêu dùng. Đi lại dễ dàng vì khoảng cách khoảng 300-400km. Những chuyến du lịch xa thường được tận dụng và thực hiện khi giá vé máy bay rẻ hoặc có khuyến mại 0 đồng", anh Hùng nói.

Tour Đông Nam Á hấp dẫn du khách

Ngoài các tour gần, ngắn ngày, trong những năm gần đây các tour Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore cũng thường thu hút lượng khách đông đảo dịp nghỉ lễ. Tại Tp.HCM, nhiều du khách, chọn đi đường bộ sang Phnompenh, sau đó đi tiếp Siem Riệp để thăm AngkorWat hoặc đi biển KohRong với cát trắng, nước xanh.

"Tôi chọn tour đi Thái Lan cùng cả gia đình. Tôi đi Thái Lan cũng 2-3 lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên đi cùng gia đình. Tour Thái có mức giá phù hợp khoảng 5-6 triệu/người bao gồm cả vé máy bay. Giá cả thực phẩm, hàng ăn hay dịch vụ cũng tương đương Việt Nam nên không mấy tốn kém. Riêng đi Băng Cốc chỉ khoảng 3 ngày là đã xong hành trình, còn dư 1 ngày để cả nhà nghỉ ngơi trước khi đi làm", anh Khoa (Quận 3, Tp.HCM) chia sẻ.

Với thời gian nghỉ lễ 4 ngày, đường bay thuận tiện, không ít du khách cũng chọn Singapore, Malaysia để trải nghiệm. "Với giá vé chỉ khoảng gần 2 triệu đồng, "dắt túi" thêm 5-6 triệu, tôi đã có chuyến đi Singapore hợp lý cho dịp nghỉ lễ. Mức giá này khá phù hợp vì nếu đi xa trong nước cũng tốn thêm vé máy bay, tiền phòng và các chi phí ăn uống cũng không ít hơn là bao nhiêu", một khách du lịch cho biết.

Theo khảo sát của chúng tôi, mức giá tour các nước Đông Nam Á ở mức vừa phải dao động từ 6-9 triệu đồng. Ngoài ra, các địa điểm như Myanmar, Phillippines, Bali cũng được không ít khách hàng lựa chọn.

Hiền Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Linh Ngọc Đàm nói về tình yêu