5 mẹo đơn giản tặng quà Tết lịch sự mà tiết kiệm nhất

Trang Airi 2015-02-04 16:31
- Việc tặng quà ngày Tết vẫn luôn là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn mỗi dịp cuối năm. Nếu khéo tận dụng cộng thêm một chút may mắn, bạn vẫn có thể có được những món quà xinh xắn tặng bạn bè mà không sợ chi tiêu quá tay.
Việc tặng quà gia đình, bạn bè vào dịp Tết là một nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Tuy nhiên, ngày Tết cũng là thời điểm chúng ta phải chi tiêu rất nhiều thứ. Và kinh phí cũng là một vấn đề đau đầu với những người có thu nhập trung bình. Để vừa có một món quà ý nghĩa, xinh xắn nhưng cũng hợp túi tiền, bạn có thể thử qua 5 mẹo nhỏ dưới đây.
1. Săn đồ giảm giá
Cuối năm là dịp mà các trung tâm thương mại có đợt xả hàng và giảm giá rất lớn để kích cầu mua sắm. Nếu nhanh chân và may mắn bạn sẽ có thể mua được những món quà xinh xắn, ý nghĩa với giá rất “mềm”. Nếu bạn dự định sẽ mua tặng người thân những món quà xa xỉ như nước hoa, túi xách, mỹ phẩm thì dịp gần Tết này là thời điểm thích hợp để bạn sở hữu những món đồ này với chất lượng tốt mà không phải lo “rỗng ví”. Tuy nhiên, mua hàng giảm giá cần cả một chiến thuật và sự tinh tế, nhanh nhẹ của bạn nữa. Rất có thể bạn sẽ mua phải những đồ đã lỗi mốt, cũ, hỏng hoặc hàng kém chất lượng nếu không lựa chọn kỹ.
2. Mua sắm trực tuyến
Hiện tại, trên mạng đang có rất nhiều hình thức mua chung. Việc mua như thế này khiến bạn tiết kiệm được khá nhiều tiền bạc và thời gian. Bạn chỉ cần chọn món quà thích hợp rồi đặt mua. Đặc biệt, nhiều trang mua chung trực tuyến còn giúp bạn gói quà, giao quà cho người nhận, rất tiện lợi. Những hình thức mua chung này thậm chí còn có những khuyến mãi, quà tặng kèm rất hấp dẫn và giúp bạn tiết kiệm hơn cả việc mua sắm trong trung tâm thương mại. 
3. Tặng những món đồ độc đáo, đồ handmade
Bạn bè của bạn đã quá quen với những món quà phổ biến như mứt Tết, rượu hay chè…Thậm chí, họ có thể không nhớ ra bạn đã tặng quà bởi những món đồ cũ mèm như vậy. Thay vì những món đồ đắt tiền hay những đồ đã quá thông dụng, bạn có thể tặng bạn bè mình những món đồ handmade, những thứ quà bánh tự làm, vừa đảm bảo vừa kinh tế.
4. Tận dụng những món quà chưa dùng đến
Việc này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng hơi bất lịch sự nhưng nó lại là 1 cách để tiết kiệm chi tiêu hiệu quả trong những ngày cận Tết. Những món đồ mới còn nguyên mà bạn mua về nhưng chưa dùng đến, những món đồ bạn được cho nhưng không có ý định dùng hoặc thấy không hợp, bạn hoàn toàn có thể đem tặng lại cho bạn bè mình. Chỉ cần 1 vài bước làm mới đơn giản và nhanh chóng, bạn đã có món quà mừng năm mới cho bạn bè. Rất có thể họ lại là người cần đến món đồ mà bạn thấy không hợp đó.
5. Cất thẻ ngân hàng ở nhà và mang theo lượng tiền mặt vừa phải.
Để tránh thâm hụt khoản tiền chi tiêu cho Tết, bạn cần cân nhắc và tính toán số tiền mua quà tặng sao cho hợp lý. Khi đi mua sắm, bạn nên để thẻ ngân hàng ở nhà và chỉ mang đúng số tiền dự định chi cho món quà của mình. Nếu mang nhiều hơn, rất có thể bạn sẽ phá vỡ kế hoạch chi tiêu. 
Trang Airi - Dịch từ QQ
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí kíp mặc đồ gam màu hồng pastel đón hè không bị sến súa