Đỗ Vân Trí và những đôi giày làm cho Lady Gaga

Bích Đào 2014-09-15 10:48
- (Em Đẹp) - Tôi biết đến Đỗ Vân Trí trong một lần đọc về những đôi giày “quái dị” của Lady Gaga. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết không ít mẫu thiết kế của Đỗ Vân Trí đã lọt vào mắt xanh của nữ ca sĩ ngông cuồng này.

Và đấy là lý do tôi quyết định thực hiện bài phỏng vấn về tình yêu với những đôi giày cao gót của nhà thiết kế (NTK) Đỗ Vân Trí cho Emdep.vn.

- Trí bắt đầu làm giày từ khi nào? Và ai là người đầu tiên đưa Trí đến với thế giới của những đôi giày? 

Mình bắt đầu làm những đôi guốc từ năm lớp 9. Khi đó, mình phải chạy đến những cửa hàng may mui nệm, đóng giày và năn nỉ các cô chú bán cho từng miếng da, simili,... rồi về tập cắt quai, đóng những đôi guốc, đôi giày tự tạo bằng xốp. Thật ra, ban đầu mình không có nguồn cảm hứng nào. 

Mình vốn rất hiếu động, thích nghịch phá từ bé nên thấy vật gì lạ lạ là mình luôn muốn biến nó thành một sản phẩm có thể sử dụng được (với mình). Còn mọi người xung quanh thường không biết mình dùng món đó để làm gì (cười).

Nhà thiết kế Đỗ Vân Trí

- Thông thường, mất bao nhiêu thời gian để Trí làm được một đôi giày?

Một đôi giày thiết kế ấn tượng, hầm hố thì phải trải qua rất nhiều công đoạn. Trước tiên, mình sẽ dịch mẫu thiết kế, lên mô hình 3D, tính độ cân bằng vật lý và độ mỏi của chân; sau đó lên phom giày, chọn chất liệu, phối màu rồi mở dập quai, may và dán quai; gò đế và bọc da đế. Nói chung, phải bắt tay vào làm mới thấy cần phát sinh điều gì. Tất cả công đoạn trên tốn khoảng 15 ngày vì hầu hết đều phải làm thủ công, máy móc chỉ hỗ trợ 1 phần công đoạn may quai, mài đế.

- Tiêu chuẩn của một đôi giày "by Đỗ Vân Trí"?

Thứ nhất, nó phải đẹp, độc, bằng da thật. 

Thứ hai, nó phải cao và chắc chắn; được tạo hình, đục đẽo tỉ mỉ từ gỗ lâu năm để tránh việc lên mẫu thì đẹp mà khi đi lại bấp bênh.

Thứ ba, đôi giày phải thử thách được độ chuyên nghiệp của người mẫu. Có thể nó khó mang với người bình thường, nhưng không phải là không thể mang vì mỗi đôi giày làm ra đều được mình catwalk thử.

Trung bình một đôi giày tiêu tốn của Đỗ Vân Trí 15 ngày

Lady Gaga mang đôi giày do Đỗ Vân Trí thực hiện cho NTK Long Trần tại New York Fashion Week 2014.

- Đôi giày Trí ấn tượng nhất? 

Đó chính là những đôi giày mình tạo hình và gia công theo mẫu vẽ của nhà thiết kế Long Trần (đến từ Mỹ) cho BST SS2014, được Lady Gaga mua lại cả bộ 6 đôi. Thật vinh hạnh khi là người Việt Nam đầu tiên làm những đôi giày được Lady Gaga thích thú sử dụng.

Thực sự, khi nhận một bản thiết kế hay đơn đặt hàng, mình không nghĩ nó sẽ được ai mang và sử dụng cho sự kiện gì. Điều mình quan tâm là làm cách nào khó nhất, ấn tượng nhất, đẹp và “độc” nhất để cho ra những đứa con tinh thần chứng tỏ được gu thẩm mỹ, óc sáng tạo và tay nghề của mình. Nhất là nó có thể ứng dụng được chứ không phải làm ra để trưng bày.

Những thiết kế của Đỗ Vân Trí độc và lạ

- Ngoài Lady Gaga, Trí còn thiết kế giày cho nhân vật nổi tiếng nào nữa không?

Câu hỏi này mình xin được giữ bí mật. Vì mình nhận được sự ủy thác gia công cho 2 thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa rằng mình cũng phải kí những bản hợp đồng cực kì bảo mật ít nhất 2 năm. Hiện tại, mình chỉ có thể tiết lộ rằng, mình đã thực hiện giày cho thương hiệu Victoria Spruce và một đôi giày cho Emma Watson chụp trên tạp chí Glamour UK 2012.

 Emma Watson và đôi giày do Đỗ Vân Trí gia công cho nhãn hiệu Alexander McQueen
Những mẫu giày Đỗ Vân Trí thực hiện cho NTK Long Trần tại New York Fashion Week Spring Summer 2014. Lady Gaga đã mua cả 6 đôi này.

Mẫu giày Đỗ Vân Trí thực hiện theo đơn đặt hàng cua nhãn hiệu Victoria Spruce.

- Vào facebook của Trí, thấy bạn đang chuẩn bị giày cho New York Fashion Show SS2015. Giày của Trí sẽ xuất hiện trong những show diễn nào, Trí có thể tiết lộ được không?

Mình nhận thiết kế độc quyền cho Long Trần - NTK người Mỹ gốc Việt. Những đôi giày mình đang làm đều cho NTK này.

- Có một bài phỏng vấn về Christian Louboutin, trong đó, "ông vua giày" tâm sự rằng, ông đã từng mang thử giày cao gót để kiểm tra sự thoải mái của nó. Còn Trí, cũng là một tín đồ của giày cao gót thì theo bạn, đâu là sự thoải mái? 

Sự thoải mái không hẳn là việc bạn mang một đôi giày với thiết kế quá "basic" (đơn giản), quá an toàn. Mình cuồng giày cao gót, và sự thoải mái với mình cũng là mong muốn thử thách độ chuyên nghiệp của các cô người mẫu với sự thách thức của những đôi giày, để có thể tự tin sải bước trên sàn catwalk và nhận được những tràng pháo tay trầm trồ từ phía khán giả. Đó không chỉ là sự thoải mái, đó là sự thành công sau nhiều lần té ngã tập đi với giày cao gót của mình. 

- Là một tín đồ của giày cao gót, Trí thích nhãn hiệu giày nào nhất?

Mình không thích giày cao gót, mà mình cuồng nó. Mình rất hào hứng chờ đợi những thiết kế của Alexander McQueen, Iris Van Herpen và Louboutin - những nhãn hàng làm đau tim hàng ngàn tín đồ như mình. Ở đó, mình thấy được độ "điên", sự ngông cuồng trong những thiết kế giày hầm hố nhưng không hề làm mất đi vẻ sexy, nữ tính của phái đẹp.

Những đôi giày cao gót của Đỗ Vân Trí là một thử thách không hề nhỏ với giới người mẫu

- Dự định của Trí trong thời gian sắp tới?

Mình muốn tự tay tạo ra những đôi giày cao chót vót và nhìn thấy những cô người mẫu tự tin catwalk trên đó. Mình muốn những đôi giày tạo ra có thể tỏa sáng trên các sàn diễn trong và ngoài nước, cũng như mong muốn giày cao gót trình diễn của Việt Nam được thế giới biết đến.

- Theo Trí, mang giày cao gót thế nào mới là đẹp? 

Theo mình, mục đích thiết kế những đôi giày cao gót không phải là để phụ nữ mang và tự khen chê với nhau. Giày cao gót được tạo ra để các bạn nữ tự tin mang chúng, để phái mạnh có thể tìm thấy những đường cong và sự tự tin của phái đẹp. Tuy nhiên, cũng phải tùy theo vóc dáng, hình thể của từng người mà chọn giày cho phù hợp. 

Những đôi giày cao gót của Đỗ Vân Trí luôn sở hữu một độ cao rất đáng để chinh phục

- Theo Trí, Thu Đông 2014 này xu thế nào sẽ lên ngôi?

Ở Việt Nam, xu hướng giày không rõ nét như nước ngoài. Nói đến Thu Đông, người ta thường nghĩ ngay đến những đôi boot cao ống cho ngày giá lạnh. Việc sử dụng giày cao gót còn bó hẹp trong môi trường công sở, rộng hơn một chút là những buổi tiệc, sự kiện,... Nên khó có thể đưa ra xu hướng chính xác. Nhưng theo mình, những đôi giày cao gót vừa phải từ 7-12cm, ánh kim, da bóng hoặc màu trung tính đen trắng, màu nude đang được các bạn gái rất ưa chuộng. Ngay giới sao nữ đang đặt hàng mình cũng thường chọn những màu này. 

- Trí có thể tư vấn cho độc giả báo cách chọn, bảo quản giày cũng như một vài cách mix cơ bản không? 

Việt Nam là nước nhiệt đới, do đó nên chọn những đôi giày không quá bó, quá kín. Trước khi quyết định mua giày, bạn nên cân nhắc đến mục đích sử dụng như để đi đâu hay làm gì rồi mới chọn. Vì bạn không thể mặc váy ngắn mà mang một đôi giày boot, hay mặc một bộ đồ ở nhà mà diện giày cao gót được. Nếu phải mang giày cao gót thường xuyên, mình khuyên các bạn nên chọn những đôi giày cao có độ cao vừa phải để đỡ mỏi chân. Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với khói bụi thì không nên sử dụng những đôi giày da lộn, vì nước ta không có bán chất tẩy rửa khi da lộn bị bẩn. Thay vào đó, các bạn hãy chọn những đôi giày bằng simili bóng (PU) để dễ vệ sinh.

Với những đôi giày ít sử dụng hoặc không sử dụng thường xuyên, nên cho vào hộp giấy hoặc túi nilon (nên kèm gói chống ẩm) để giữ giày lâu cũng cũng như tránh ẩm mốc. 

Cuối cùng, để phối giày, hãy chọn tông nóng hoặc lạnh cùng với tông đồ mà các bạn đang sử dụng.

Cảm ơn Trí, chúc bạn ngày càng thành công!

 

Thực hiện: Bích Đào

logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cặp đôi hoàng đạo càng cãi nhau càng yêu nhau thắm thiết!