Vì sao người Nhật hóa trang 'búp bê mặt trắng' khi diễn ra lễ Tế Thần?

2016-12-11 15:22
- Mỗi dịp lễ tế Thần, những đứa trẻ lại được người lớn vẽ một lớp phấn trắng lên mặt, trông vô cùng kỳ lạ.

Hàng năm, vào dịp tế Thần ở đền Kitano Tenmangu (Nhật Bản), những đứa trẻ tham gia đều phải mặc lễ phục và tô vẽ lên gương mặt non nớt một màu trắng. 

Đây có thể nói là điều đặc biệt nhất trong lễ hội thờ vị Thần Trí Tuệ Sugawara Michizane của đất nước Mặt Trời Mọc. Song rất ít người biết nguyên nhân vì sao người ta lại trang điểm như vậy.

Gương mặt, cổ, tay của những đứa trẻ đều bôi phấn trắng, trong khi môi và mắt điểm màu đỏ, nhìn gần không khác gì trong những bộ phim kinh dị. Chúng còn được người ta gọi là "búp bê mặt trắng".

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Quang cảnh đền Kitano Tenmangu vào dịp tế Thần.

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Những cỗ kiệu rước được chuẩn bị kỹ càng.

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Những đứa trẻ mặc lễ phục, mặt bôi phấn trắng.

Theo QQ, cách hóa trang này mô phỏng theo quý tộc thời Heian. Khi đó, người ta rất chú trọng đến vẻ ngoài của mình, nên quần áo, đầu tóc và trang sức đều được chuẩn bị tỉ mỉ.

Gu thẩm mỹ thời Heian vô cùng "đặc biệt": tóc đen, mặt trắng, răng đen. Quý tộc Heian bất kể nam hay nữ đều mài ngọc trắng đắp lên mặt, cổ và tay. Đối với họ, càng trắng càng đẹp. Bất chấp những chất độc hại như thủy ngân, chì bên trong phấn. Ngoài ra, họ còn chấm hai nốt đen trên trán, tạo thành "bốn hàng lông mày".

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Bé gái bôi phấn trắng trên mặt, cổ và tay.

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Tóc đen được đội gọn gàng.

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Bất kể nam hay nữ đều phải tô mặt trắng.

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Bé trai với "bốn hàng lông mày" trên mặt.

Do đó, bạn đừng sợ hãi nếu nhìn thấy một người có mái tóc đen tuyền cùng gương mặt tô phấn trắng bệch, môi đỏ, răng đen. Đó không phải là quỷ, mà chỉ là một cách trang điểm mô phỏng theo thẩm mỹ thời kỳ Heian.

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Cách trang điểm này có thể khiến người ta sợ hãi nếu nhìn vào ban đêm.

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Nó giống hệt hình ảnh ma quỷ thường thấy trong phim ảnh.

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Pháp sư sẽ đứng bên cạnh bồn nước, cầm khăn đưa cho những đứa trẻ đi rửa tay sau khi ra khỏi cửa.

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Khi những đứa trẻ đều đề tựu đông đủ, nghi thức tế thần mới được bắt đầu.

búp bê mặt trắng

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Những đứa trẻ tham gia biểu diễn sẽ đội vòng hoa trên đầu.

Vì sao người Nhật lại hóa trang quỷ mặt trắng cho thiếu nhi trong lễ hội?

Bên cạnh trẻ em, nam thanh niên cũng tham gia tế lễ và diện đồ đơn giản màu trắng.

Bạch Ngân Theo NetEase

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản