Dân Philippines hối hả "chạy trốn" siêu bão cực mạnh Hagupit

Thụy Du 2014-12-04 20:36
- Hàng trăm nghìn người dân còn chưa khôi phục được cơ sở vật chất sau siêu bão Haiyan hồi năm ngoái đã phải tiếp tục đương đầu với 1 cơn bão siêu mạnh sắp tới.

Người dân Tacloban, Philippines đang hối hả sơ tán vì sắp phải đối mặt với 1 cơn bão siêu mạnh đang hướng về nước này, sau khi họ vẫn còn chưa phục hồi những hệ quả mà cơn bão Haiyan hồi năm ngoái gây ra.

Theo NBC News, cơn bão có tên Hagupit có sức gió 170km/h hướng về phía tây bắc tới thành phố Tacloban ở miền Trung Philippines - nơi có khoảng 218.000 người sinh sống. Với sức gió này, cơn bão tuy không mạnh bằng Haiyan (hơn 300km/h) nhưng cũng đủ làm đổ cây cối, lật mái của các ngôi nhà dựng tạm hoặc làm bằng vật liệu nhẹ.

 

Hình ảnh cơn bão Hagupit vừa quét qua Palau và hướng về Philippines.

 

Hôm thứ Tư, cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo cơn bão này có thể đạt vận tới lên tới 212km/h và nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Philippines vào thứ Bảy tuần này. Jon Erdman, 1 nhà khí tượng học cũng nhận định, cơn bão Hagupit sẽ là 1 cơn bão rất mạnh và gây ảnh hưởng lớn.


Bão Hagupit có tên địa phương là Ruby có thể đi theo 2 con đường khác nhau, 1 hướng đi thẳng vào Philippines và 1 hướng là đi về phía Bắc của nước này. Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines dự đoán khả năng nó đổ bộ trực tiếp vào đất liền là 75%.


Bản đồ dự báo đã cho thấy con đường siêu bão Hagupit đi qua trong những ngày qua. Nó đã quét qua phía Bắc Cộng hòa Palau, cách Philippines khoảng 1300km về phía Đông vào sáng nay, gây ra sóng cao 12m. Hagupit đã tăng lên cấp 4 chỉ sau vài giờ trong đêm và dự kiến sẽ tăng lên cấp 5 vào cuối ngày hôm nay (4/12).


Ở thành phố Tacloban hiện nay vẫn có khoảng 3.500 gia đình phải sống trong các lều trại và nơi trú ẩn tạm thời trong suốt hơn 1 năm qua sau khi cơn bão Haiyan càn quét, khiến 7000 người chết và mất tích. Hiện, tất cả các trường học bị đóng cửa và người dân đã được yêu cầu sơ tán đến nơi an toàn hơn.

 

Phó thị trưởng thành phố Tacloban cho biết chính quyền đã thi hành lệnh sơ tán. Tuy nhiên, cũng theo ông, vấn đề của thành phố là họ không có đủ các trung tâm sơ tán.

 

Helen Buena, 1 nhân viên tại siêu thị ở Tacloban cho biết thêm, hiện thời tiết ở đây chưa mưa nhưng sau khi nghe thông tin về cảnh báo bão trên truyền hình và đài phát thanh, người dân đã rất lo lắng và nhanh chóng tích trữ thực phẩm cần thiết. 

 

Người dân xếp hàng mua đồ tích trữ trong cửa hàng bách hóa.

 

Vùng Tacloban vẫn còn chưa khôi phục sau bão Haiyan hồi năm ngoái.

 

Hàng trăm nghìn người dân Tacloban hối hả sơ tán tránh bão.

Thụy Du - (Dịch theo NBC)

(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bánh ngô kiểu mới ngon giòn hết nấc, bé ăn mãi vẫn thèm