Vụ nhóm nữ du khách cởi áo ngực, chơi kéo co trên bãi biển ở Hạ Long: Chơi hết mình cũng đừng coi rẻ hình ảnh của bản thân!

Anh Chi 2022-09-13 15:32
- Những hình ảnh đoàn du khách cởi áo ngực để chơi kéo co trên bãi biển ở Hạ Long khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

2 năm sau khi đại dịch Covid- 19 làm đóng băng, ngưng trệ mọi hoạt động du lịch. Thời gian gần đây, các khu du lịch, danh lam thắng cảnh đã đưa ra nhiều chương trình để thu hút du khách. Các hoạt động team building của các công ty cũng được tổ chức rầm rộ hơn, kéo theo đó là mối lo đến vấn đề tổ chức team building tại các khu du lịch, danh lam thắng cảnh. 

Vụ nhóm nữ du khách cởi áo ngực, chơi kéo co ở bãi biển ở Hạ Long: Chơi hết mình cũng đừng coi rẻ hình ảnh của bản thân!

Nhóm nữ du khách cởi áo ngực, chơi kéo co ở bãi biển ở Hạ Long

Ngày 13/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 10 giây, ghi lại cảnh một nhóm du khách đang chơi team building phản cảm, được cho là trên bãi biển ở Hạ Long (Quảng Ninh). Từ hình ảnh trong clip cho thấy, phông chữ tại nơi nhóm du khách đang vui chơi có ghi rõ: "Du lịch biển hè","Team Building"... Điều đáng chỉ trích là những người chơi đã ăn mặc vô cùng phản cảm khiến ai nhìn cũng phải "đỏ mặt"

Vụ nhóm nữ du khách cởi áo ngực, chơi kéo co ở bãi biển ở Hạ Long: Vui hết mình cũng đừng coi rẻ hình ảnh của bản thân!

Cụ thể, trong đoạn clip có thể thấy một tốp khoảng 7 người phụ nữ đang cùng nhau chơi một trò chơi kéo co. Nhưng vì không có dây để kéo co nên những người này đã cởi hết áo bên ngoài và buộc thành một sợi dây kéo. Và cuối cùng, sót lại trên người họ chỉ còn chiếc áo lót phản cảm chứ không phải những bộ bikini như các cô gái vẫn thường mặc đi biển.

Chơi hết mình cũng đừng coi rẻ hình ảnh của bản thân!

Đoạn clip và những hình ảnh cắt từ clip này đã nhanh chóng phát tán với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Điều đáng nói hơn cả, xung quanh bãi biển còn có rất nhiều đàn ông, người già và trẻ nhỏ. Tuy vậy, họ không ngại ngần để lộ da thịt của bản thân và giành giải thưởng.

Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm, bức xúc và lên án những hành vi phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của nhóm du khách nói trên. Để ý một chút, chúng ta có thể thấy nhóm nữ du khách này có thợ chụp ảnh riêng. Xung quanh nơi họ chơi team building, có rất nhiều đàn ông, người già và trẻ em. Vì vậy, họ thừa hiểu được hình ảnh của họ có thể sẽ bị ghi lại và phát tán ra ngoài.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến những người trong clip chẳng ngại cởi phăng áo ngoài để chơi team building một cách phản cảm như thế? Một số người cho rằng không ai ăn mặc kín đáo để đi biển, ra bãi biển, ai cũng trần như ai, chẳng có gì phải ngại. Xin thưa rằng có sự khác biệt lớn giữa đồ bơi và đồ lót. Thế nên khi đi bơi, người ta chuẩn bị đồ bơi từ trước, chứ ra biển, chẳng ai ngẫu hứng lấy đồ lót ra để đi bơi cả.

Vụ nhóm nữ du khách cởi áo ngực, chơi kéo co ở bãi biển ở Hạ Long: Vui hết mình cũng đừng coi rẻ hình ảnh của bản thân!

Tất nhiên, khi chơi team building, để người chơi hết mình, nhiệt tình, người tổ chức trò chơi sẽ treo thưởng lớn. Vì vậy, vì vài đồng tiền thưởng, nhiều chị em chẳng ngại cởi đồ, làm trò cười cho những người ở xung quanh đó. Nhưng đừng vì chút tiền thưởng mà coi rẻ hình ảnh của bản thân. Nếu bạn không tôn trọng hình ảnh của bản thân, xuất hiện với hình ảnh hớ hênh, phản cảm thì ai có thể tôn trọng bạn?

Vụ nhóm nữ du khách cởi áo ngực, chơi kéo co ở bãi biển ở Hạ Long: Vui hết mình cũng đừng coi rẻ hình ảnh của bản thân!

Nhiều người cho rằng khi tham gia cuộc chơi, nhiều người phụ nữ bị kích động và ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Về nguyên tắc đám đông không có tư duy và dễ bị kích động, nổi loạn. Do đó, đám đông dễ bị dắt mũi và thực hiện một số hành vi ngớ ngẩn. (Điều này biểu hiện rõ nét trong hội thảo kinh doanh đa cấp). Người trong đám đông không có ý muốn làm ngược lại sự điều hành của MC. Chính bởi vậy, có thể, những người phụ nữ trong clip không suy nghĩ nhiều, sẵn sàng cởi phăng áo ngoài, chỉ để lấy áo làm dây kéo co.

Vụ nhóm nữ du khách cởi áo ngực, chơi kéo co ở bãi biển ở Hạ Long: Vui hết mình cũng đừng coi rẻ hình ảnh của bản thân!

Để team building không phải là trò chơi phản cảm, đáng lên án, ông Lê Công Năng, đại diện một đơn vị chuyên tổ chức chương trình team building và cũng là giảng viên trong lĩnh vực này cho biết: "Điều cốt lõi khi xây dựng chương trình team building phải có kịch bản và phải được kiểm soát của người tổ chức. Có như vậy mới không phát sinh những trò chơi thiếu văn minh."

Ngoài ra, những người chơi team building cũng phải nhận thức được xem đâu là trò chơi vui, đâu là trò chơi phản cảm, không nên tham gia. Bởi đôi khi, chỉ đùa vui trong một khoảnh khắc nhưng có thể khiến họ chịu tai tiếng, cảm thấy hối hận nhưng không thể làm lại.

*Bài viết nên quan điểm của người viết.

Anh Chi 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu nail sơn thạch đính đá thịnh hành nhất