Vụ nhóm nữ du khách cởi áo ngực khi chơi teambuilding: Chơi hết mình nhưng không tôn trọng chính mình!

Anh Chi 2022-07-29 10:19
- Đoạn clip ghi lại hình ảnh một số nữ du khách cởi áo ngực làm vật dụng tiếp nước trong trò chơi ở biển Cửa Lò (Nghệ An) gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Với các công ty, hoạt động teambuilding là dịp để các nhân viên giao lưu, gắn bó nhiều hơn với đồng nghiệp, với công ty của mình. Cũng bởi vậy, trong các buổi teambuilding, công ty thường tổ chức các trò chơi để tạo không khí vui vẻ, sôi nổi sau giờ làm việc căng thẳng. Tuy vậy, một số trò chơi trong buổi teambuilding lại bị đánh giá là "vui nhưng vui quá", thậm chí trở nên lố bịch, phản cảm, gây ra nhiều tranh cãi.

Vụ nhóm nữ du khách cởi áo ngực khi chơi teambuilding: Chơi hết mình nhưng không tôn trọng chính mình!

Vụ nhóm nữ du khách cởi áo ngực khi chơi teambuilding

Chiều ngày 28/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi lại hình ảnh một nhóm du khách đang chơi trò chơi trên bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Xem nội dung clip có thể thấy nhóm người này được chia thành nhiều đội chơi để tham gia trò tiếp nước. Vật dụng tiếp nước ở đây là áo phông, mũ, khăn, quần…

Vụ nữ du khách cởi áo ngực khi chơi teambuilding: Chơi hết mình nhưng không tôn trọng chính mình!

(Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, một số nữ du khách đã bất ngờ lột hẳn áo ngực, dùng nó làm đồ tiếp nước cho đội mình. Chứng kiến sự việc, nhiều người đã hô hào, cổ vũ, quay lại video để đăng tải trên mạng xã hội. Đoạn clip này đã gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng người phụ nữ lột áo ngực giữa bãi biển là phản cảm vì quanh bãi biển có nhiều đàn ông và trẻ nhỏ. 

Trao đổi trên Zing.vn, ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò, cho biết đây là đoàn du khách từ Phú Thọ vào thuê phòng, tham quan du lịch. Sự việc diễn ra vào chiều 27/7 khi đoàn du khách tổ chức trò chơi trên bãi tắm Cửa Lò thuộc phường Nghi Thu. 

“Phòng đã phê bình tổ an ninh bãi biển của phường đã không xử lý hoặc báo cáo kịp thời khi phát hiện sự việc phản cảm này. Đơn vị cũng đã liên hệ với nhóm du khách ở Phú Thọ và công ty tổ chức sự kiện, trò chơi để mời làm việc, xử lý vi phạm song chưa nhận được phản hồi”, ông Sơn nói.

Chơi hết mình nhưng không tôn trọng chính mình!

Đoạn clip về ghi lại trò chơi phản cảm đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng trong một trò chơi, ai cũng mong mình/đội của mình trở thành người thắng cuộc. Vì vậy, trong trò chơi này họ sẽ cố gắng làm hết sức, bằng mọi cách, mọi giá để giành chiến thắng về cho đội mình. 

Có thể trong một khoảnh khắc nào đó, nữ du khách chỉ nghĩ đến cuộc chơi mà chẳng còn nghĩ đến hình ảnh của chính bản thân mình nữa. Nhiều người cho rằng những người phụ nữ trong clip bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Về nguyên tắc đám đông không có tư duy và dễ bị kích động, nổi loạn.

Vụ nữ du khách cởi áo ngực khi chơi teambuilding: Chơi hết mình nhưng không tôn trọng chính mình!

(Ảnh cắt từ clip)

Do đó, đám đông dễ bị dắt mũi và thực hiện một số hành vi ngớ ngẩn. (Điều này biểu hiện rõ nét trong hội thảo kinh doanh đa cấp). Người trong đám đông không có ý muốn làm ngược lại sự điều hành của MC. Chính bởi vậy, có thể, những người phụ nữ trong clip không suy nghĩ nhiều, sẵn sàng cởi phăng áo ngực chỉ để làm vật dụng tiếp nước trong trò chơi. 

Braless hay no bra không phải là một khái niệm mới. Đây là phong trào nữ quyền bắt đầu vào những năm 60 của thế kỷ trước. Với mục đích giải thoát nữ giới khỏi những chiếc áo ngực, phong trào được biết đến với tên gọi đầu tiên là bra burning, diễn ra ở New Jersey, Mỹ.

Nhiều phụ nữ trẻ lúc đó đã cởi bỏ áo lót và ném nó vào thùng rác để biểu tình phản đối cuộc thi sắc đẹp nói riêng và sự bất bình đẳng giới, quan niệm nữ tính truyền thống nói chung. Sau hơn 50 năm, khái niệm no bra vẫn tồn tại. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện ở các nước phương Tây, tại châu Á, vẫn có rất nhiều tranh cãi xung quanh phong trào không áo ngực.

Vụ nữ du khách cởi áo ngực khi chơi teambuilding: Chơi hết mình nhưng không tôn trọng chính mình!

(Ảnh cắt từ clip)

Ở Việt Nam, khi nền văn hóa Á Đông vẫn còn tồn tại và gắn liền trong tư tưởng của người dân, việc người phụ nữ cởi áo ngực, phơi bày thân thể của mình ở nơi công cộng bị cho là lố bịch, phản cảm. Trong lúc này, dường như người phụ nữ chỉ nghĩ đến cuộc chơi mà không còn nghĩ đến hình ảnh của bản thân mình, không còn tôn trọng chính mình nữa.

Nhiều người cũng cho rằng những trò chơi dung tục, phản cảm mới là vui. Trên thực tế thì những trò chơi này làm xấu đi hình ảnh của những người nhân viên trong mắt tập thể công ty và trong mắt mọi người. Nhất là trong trò chơi ở bãi biển Cửa Lò này, nhiều người cảm thấy rằng hình ảnh của người phụ nữ không được tôn trọng. Trước đó, cũng có không ít những trò chơi teambuilding được gắn mác 18+, bị đánh giá là phản cảm.

Thực tế, có nhiều trò chơi hoạt động tập thể không phản cảm mà vẫn mang lại tiếng cười. Hơn nữa, ai cũng nên ghi nhớ rằng mọi cuộc chơi đều có giới hạn và đừng để những phút giây kích động, nổi loạn mà đẩy sự việc ngoài tầm kiểm soát.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

Anh Chi (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập với gối giúp nàng mập có được thân hình thon gọn