3 bài thuốc có thể trị dứt bệnh dạ dày

2015-06-10 14:24
- Khi bị đau dạ dày, ngoài việc uống thuốc tây, bạn có thể nhờ viện trợ bởi các bài thuốc dân gian tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả từ các loại thực phẩm.
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu 3 bài thuốc dân gian chữa bệnh đau dạ dày đã được rất nhiều người sử dụng và hiệu quả:

1. Bài thuốc đơn giản từ hoa chuối

Theo Đông y, hoa chuối vị ngọt, tính lạnh, có công dụng hóa đàm nhuyễn kiên, bình can tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc... Hoa chuối còn được sử dụng như một món ăn - thuốc để chữa bệnh dạ dày cực hữu hiệu. Nếu bạn bị đau dạ dày, bài thuốc từ hoa chuối có thể là một gợi ý dễ thực hiện và không kém phần hiệu quả cho bạn.
3 bài thuốc có thể trị dứt bệnh dạ dày
Cách 1: Hoa chuối, hoa trà ký sinh trên cây tiêu (có thể mua ở hiệu thuốc Bắc) mỗi thứ 15g, sắc với một lượng nước vừa đủ trong khoảng 10 phút rồi lọc lấy nước uống.
Cách 2: Nấu cháo hoa chuối với gạo tẻ ăn trong ngày.
Với các bài thuốc trên, nên thực hiện một liệu trình 10 ngày, lặp lại các liệu trình cho đến khi bệnh khỏi hẳn.

2. Chữa dứt bệnh đau dạ dày bằng hạt đậu rồng già

Nhiều người đã dùng hạt đậu rồng già để chữa bệnh dạ dày rất hiệu quả, thậm chí chỉ sau 15 ngày là bệnh có thể dứt hẳn.
3 bài thuốc có thể trị dứt bệnh dạ dày
Cách làm: Hạt đậu rồng già, rang với muối cho vàng thơm hong để cháy.
Cách dùng: Sáng sớm bụng đói, nhai khoảng 10-12 hạt. Nếu không thể ăn hạt đậu rồng già bạn có thể xay nhuyễn chúng ra. Hằng ngày bạn phải ăn 1 muỗng cafe bột này, nhai 20 lần rồi mới nuốt từ từ...
Liên tục trong khoảng 15 buổi sáng là khỏi bệnh, nếu người bị nặng thì cần dùng trong thời gian lâu hơn.

3. Kết hợp chuối và mật ong chữa khỏi bệnh dạ dày

Theo kinh nghiệm dân gian, chuối xanh là vị thuốc chữa bệnh dạ dày hữu hiệu. Đặc biệt nếu kết hợp với mật ong sẽ được một bài thuốc chữa đau dạ dày vừa rẻ tiền vừa nhiều công hiệu.
3 bài thuốc có thể trị dứt bệnh dạ dày
Cách làm: Chọn quả cuối tiêu xanh, non (khi chất nhầy vẫn còn phía trong). Sau khi tước bỏ vỏ ngoài rồi đem ngâm vào nước cho bớt nhựa và chát, chuối xanh đem thái lát mỏng, phơi khô và nghiền thành bột.
Cách dùng: Trộn bột chuối với mật ong, vo thành viên tròn nhỏ để uống hoặc ăn luôn.
*Lưu ý tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng
(Theo SKGĐ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ và những con số bí mật!