Nắng nóng kỷ lục, Mexico tạo mưa nhân tạo làm dịu mát thời tiết

2023-07-24 15:11
- Dự án này đã bắt đầu triển khai từ tháng 7 và bao gồm việc sử dụng máy bay để bay vào các đám mây và phun hạt iốt bạc, nhằm giúp tạo ra thêm giọt nước và gia tăng lượng mưa.

Chính phủ Mexico đã tiến hành giai đoạn mới nhất của dự án gây mưa nhân tạo nhằm hy vọng cải thiện lượng mưa trong bối cảnh đang gặp phải những đợt nắng nóng lịch sử và tháng hạn hán, theo thông tin của báo Guardian ngày 23/7.

Dự án này đã bắt đầu triển khai từ tháng 7 và bao gồm việc sử dụng máy bay để bay vào các đám mây và phun hạt iốt bạc, nhằm giúp tạo ra thêm giọt nước và gia tăng lượng mưa.

Mục tiêu của việc gây mưa nhân tạo là "đối phó với tác động của hạn hán ở các khu vực nông thôn và đóng góp vào việc lấp đầy các nguồn nước", theo Bộ Nông nghiệp Mexico. Cơ quan này đã thực hiện biện pháp này ít nhất mỗi năm một lần kể từ năm 2020 và cho biết dự án đã đạt được thành công đáng kể, với hiệu quả lên đến 98% và thậm chí đã giúp dập tắt đám cháy rừng vào năm 2021.

Nắng nóng kỷ lục, Mexico tạo mưa nhân tạo làm dịu mát thời tiết

Tuy nhiên, các nhà vật lý đám mây hàng đầu của Mexico đã bày tỏ lo ngại về tính khả thi của công nghệ này. Hai nhà khoa học Fernando García García và Guillermo Montero Martínez, đều là nhà vật lý đám mây tại Đại học tự trị quốc gia Mexico (Unam), cho biết: "Không có bằng chứng kỹ thuật nào chứng minh rằng gây mưa nhân tạo có thể tăng lượng mưa ở các khu vực kinh tế quan trọng và cũng không thể chắc chắn về tác động ngoài vùng mục tiêu."

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm trầm trọng thêm tình trạng thời tiết bất lợi, với nhiều quốc gia ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục.

Hơn 1.000 trường hợp liên quan tới nắng nóng đã được ghi nhận ở Mexico trong giai đoạn từ 12/6 đến 25/6. Trong thời gian này, có 104 người tử vong vì các vấn đề liên quan tới nắng nóng, theo Bộ Y tế Mexico công bố trong tuần này.

Giới chức Mexico ghi nhận 8 ca tử vong trong thời gian từ 14/4 đến 31/5, nâng tổng số người chết vì nắng nóng trong năm nay lên 112.

Nguyên nhân chính của những ca tử vong này là sốc nhiệt, sau đó là mất nước.

Các vùng phía bắc Mexico ghi nhận số ca tử vong lớn nhất, với 64 người chết ghi nhận ở bang Nuevo Leon và 19 ca ở Tamaulipas - bang giáp biên giới với Texas, Mỹ. Những ca tử vong này cũng do nắng nóng thiêu đốt.

Tại Mexico, nhiệt độ kỷ lục 49 độ C đã được ghi nhận trong tuần này ở bang Sonora.

Nhiệt độ cao nhất ở Mexico trong mùa hè thường dao động ở mức khoảng 30 độ C đến 45 độ C.

Giới chức Mexico cảnh báo, một đợt nắng nóng khác bắt đầu từ 1/7 có thể ảnh hưởng tới đất nước 127 triệu dân này.

Tháng 5 năm nay, Liên Hợp Quốc cảnh báo gần như chắc chắn rằng từ 2023 đến 2027 sẽ là 5 năm nóng nhất khi khí nhà kính và hiện tượng El Nino kết hợp với nhau khiến nhiệt độ tăng vọt.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xem mật khẩu WiFi đã lưu trên điện thoại, máy tính đơn giản