Cảnh báo sông băng tan chảy do nóng lên toàn cầu, hậu quả khôn lường

2023-06-21 20:01
- Các sông băng ở dãy Himalaya có thể mất tới 80% băng vào năm 2100 khi nhiệt độ tăng.

Theo một báo cáo mới, các sông băng ở khu vực Hindu Kush Himalaya của châu Á có thể mất tới 75% thể tích vào cuối thế kỷ này do sự nóng lên toàn cầu, gây lũ lụt nguy hiểm và thiếu nước cho 240 triệu người sống ở khu vực miền núi.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện băng tại khu vực nơi có các đỉnh Everest và K2 nổi tiếng đang tăng tốc độ tan ra. Hồi năm 2010, các sông băng tan băng nhanh hơn tới 65% so với thập kỷ trước. Đây là đánh giá của Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Rừng (ICIMOD) có trụ sở tại Kathmandu. 

Philippus Wester, nhà khoa học của ICIMOD, tác giả chính của báo cáo, cho biết: “Chúng ta đang mất đi các sông băng và sẽ mất chúng sau 100 năm nữa".

Hindu Kush Himalaya trải dài 3.500km qua Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan.

Nếu khí hậu tăng 1,5 độ C hoặc 2 độ C so với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp, các sông băng trên toàn bộ khu vực sẽ mất 30% đến 50% thể tích vào năm 2100.

Nhưng nơi sông băng sẽ tan chảy nhiều nhất phụ thuộc vào vị trí. Ở nhiệt độ 3 độ C, các sông băng ở Đông Himalaya, bao gồm Nepal và Bhutan, sẽ mất tới 75% lượng băng. Ở mức nóng tới 4 độ C tỷ lệ đó sẽ là 80%.

Báo cáo cho biết, nhiều cộng đồng vùng núi cao phụ thuộc vào nước đóng băng để nuôi sống cây trồng, vật nuôi nhưng khi băng tan nhanh hơn, các vùng đất nông nghiệp ở hạ lưu sẽ bị ngập nước và tiếp đó là thời kì hạn hán khi nguồn nước cạn kiệt.

Các sườn sông băng xói mòn cũng làm tăng nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất và tuyết lở, làm tăng mối đe doạ với hàng triệu người sống ở các cộng đồng miền núi.

Vị trí xa xôi và địa hình ghồ ghề của khu vực cũng có nghĩa là các cộng đồng ở miền núi thường không có khả năng ứng phó ngay với những thảm hoạ.

“Các sông băng của Hindu Kush Himalaya là một thành phần chính của hệ thống Trái đất. Với 2 tỉ người ở châu Á phụ thuộc vào lượng nước từ những sông băng và tuyết ở đây, việc mất đi tầng lạnh này có những hệ quả quá lớn có thể lường trước được. Chúng tôi cần các nhà lãnh đạo hành động ngay để ngăn chặn thảm hoạ" - Izabella Koziell, Phó Tổng giám đốc ICIMOD, lưu ý.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tuyết đã phủ trắng đỉnh Fansipan, dân tình rần rần- Lên Sa Pa nhanh còn kịp