Trẻ chơi nhiều dưới ánh nắng mặt trời ngày hè, không che chắn có thể mắc phải căn bệnh không ngờ này

Ngọc Minh 2017-07-09 10:30
- Thời tiết mùa hè nắng gắt nếu để trẻ chơi dưới nắng nhiều có thể bị cháy nắng, nổi rôm sảy và nhiều yếu tố nguy cơ bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn.

Cấu trúc da trẻ rất mỏng manh

Trong những ngày hè, trẻ thường mải chơi và cha mẹ cũng cho rằng việc trẻ chơi ngày trời nắng sẽ giúp khỏe mạnh hơn. Không ít bậc phụ huynh tin rằng cho con chơi ngoài nắng nhiều sẽ giúp bé ít bị bệnh tật.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, hè năm nay chị cho con trai về quê chơi cùng với ông bà. Chị tin rằng việc để cháu chơi ở quê sẽ giúp cho con được khỏe mạnh.

“Về quê nắng gió nhiều, không khí sạch sẽ giúp cho con nâng cao được sức đề kháng”, chị Hằng chia sẻ.

Theo các chuyên gia, môi trường ở quê thoáng mát giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Nhưng khi cho trẻ chơi dưới ánh nắng thường xuyên không có những che chắn bảo vệ cho da sẽ rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh lý về da.

Trẻ bị cháy nắng có nguy cơ ung thư da

Trẻ nhỏ dễ bị cháy nắng nếu chơi dưới ánh nắng gay gắt, ảnh minh họa.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện y học ứng dụng Việt Nam cho biết, các cơ quan của trẻ nhỏ rất non nớt dễ bị tổn thương. Da trẻ nhỏ cũng vậy. Ở trẻ nhỏ các sợi collagen đàn hồi trong da nhỏ hơn rất nhiều lần so với người lớn nên chức năng chống chọi với mọi tổn hại cũng thấp hơn so với người lớn.

Trẻ nhỏ khi chơi dưới ánh nắng mặt trời nếu không được che chắn có thể gây hiện tượng cháy nắng, bao gồm xuất hiện cả mụn nước trên da, run và sốt..

“Ở trẻ nhỏ khi bị cháy nắng chưa thể nói được cho bố mẹ biết. Nếu khi đi nắng về trẻ có dấu hiệu bất thường như quấy khóc nhiều hơn bình thường, da trẻ đỏ ửng… bố mẹ cần lưu tâm.Trẻ nhỏ bị cháy nắng nhiều có khả năng cao phát triển bệnh ung thư da sau này. Vì vậy, việc bảo vệ trẻ em khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời là điều đặc biệt quan trọng", TS.BS Trương Hồng Sơn nói.

Trẻ thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ xuất hiện nếp nhăn trước tuổi, đốm đồi mồi và làn da không tươi trẻ khi lớn lên.

Da trẻ tiếp xúc với nắng gay gắt sẽ gặp phải vấn đề gì?

Ánh nắng mặt trời có tác dụng giúp da tổng hợp vitamin D từ cholesterol dưới da cho cơ thể. Những tia cực tím, đặc biệt những ngày nắng gắt có cường độ cao, có thể gây ra nhiều tác hại cho làn da con người: bỏng, dị ứng nắng và lâu dài là lão hóa, ung thư da…

TS.BS Trương Hồng Sơn chia sẻ, trẻ nhỏ tiếp xúc với ánh nắng to, đột ngột như đi tắm biển, đi nắng buổi trưa… có thể bị phồng rộp, cảm giác đau rát khó chịu, bong vảy như da rắn…Trẻ  có thể bị dị ứng da với ánh nắng mặt trời tạo ra do sự oxy hóa và tác động của các gốc tự do sản sinh ra do tia tử ngoại kích thích.

Ánh nắng mặt trời có thể là “mầm kích” cho sự bùng phát các bệnh da như bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm bì cơ, nám da, phát ban đa dạng ánh sáng... Nếu phải tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng, làm việc ngoài trời, da sẽ bị nhiều vết tàn nhang, đồi mồi. Làn da sẽ rất thô ráp, các nếp nhăn xuất hiện do tổn thương và biến dạng collagen, tăng sừng hóa …

“Tia cực tím có thể làm tổn thương da, tăng quá trình lão hóa, tổn thương ADN, tạo ra nhiều gốc tự do, gây tăng sinh tế bào viêm ở trung bì và lâu dài gây ung thư da”, TS. BS Sơn nói.

 

Khi nào trẻ cần đi khám bác sĩ da liễu?

•    Phồng rộp ở vết cháy nắng

•    Rất khó chịu

•    Tình trạng đỏ da tiến triển nặng hơn

•    Sưng phù (đặc biệt là ở mặt)

•    Sốt

•    Ớn lạnh

•    Khóc rất nhiều hoặc quấy khóc

•    Đau đầu (trẻ có thể sẽ khóc và đưa tay lên đầu)

Bài tiếp theo bác sĩ tư vấn cách bảo vệ da cho trẻ nhỏ, kính mời độc giả đón đọc trên Emdep.vn

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng vội vàng rời xa những người mà em thực lòng yêu thương