Người đàn ông bị mất đi một nửa cánh tay do thường xuyên ăn món ăn được nhiều người ưa thích

Quỳnh Trang 2018-09-01 11:00
- Mới đây, một một người đàn ông Hàn Quốc 71 tuổi đã phải nhập viện sau khi ăn sushi hải sản bị nhiễm độc.

Theo tờ Daily Mail, 12 tiếng sau khi ăn sushi hải sản, người đàn ông thấy tay mình sưng vù lên và vô cùng đau đớn. Sau 2 ngày bị sốt và đau đớn tột cùng ở tay, người đàn ông cuối cùng đã đến gặp bác sĩ ở Jeonju, Hàn Quốc.

Người đàn ông bị suy thận nặng, mất đi một nửa cánh tay do thường xuyên ăn món ăn được nhiều người ưa thích

Các bác sĩ ban đầu chẩn đoán ông bị bệnh Vibriosis- một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Vibrio vulnificus gây ra. Sau khi rút nước từ bàn tay bị sưng phù, các bác sỹ cho ông dùng kháng sinh tiêm qua đường tĩnh mạch nhưng phương pháp chữa trị này hoàn toàn sai lầm.

Người đàn ông bị suy thận nặng, mất đi một nửa cánh tay do thường xuyên ăn món ăn được nhiều người ưa thích

Sự thật là người đàn ông này đã bị tiểu đường loại 2, huyết áp cao, suy thận giai đoạn cuối, lại bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus từ món sushi hải sản dẫn đến hoại tử bàn tay.

Hoại tử là tình trạng các mô cơ thể chết đi. Tình trạng này rất nghiêm trọng và có khả năng đe dọa đến tính mạng. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối như người đàn ông này.

Người đàn ông bị suy thận nặng, mất đi một nửa cánh tay do thường xuyên ăn món ăn được nhiều người ưa thích

Cuối cùng, các bác sỹ buộc phải tháo khớp bàn tay và cẳng tay trái của người đàn ông này để ngăn ngừa tình trạng hoại tự lây lan sang các bộ phận khác trong cơ thể.

May mắn thay, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và người đàn ông cuối cùng cũng được về nhà.

Quỳnh Trang/Theo Thecoverage

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên