Nghĩ mụn mọc ở chân không sao, người đàn ông tá hỏa khi bác sĩ yêu cầu tháo khớp do biến chứng của căn bệnh đáng sợ

2018-06-19 09:16
- Vì chủ quan, người đàn ông 42 tuổi phải tháo khớp khiến nhiều người kinh hãi.

Mới đây, Bệnh viện Nội tiết Trung tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị hoại tử toàn bộ bàn chân phải do chủ quan với căn bệnh đái thào đường. Anh Nguyễn Văn Huân (42 tuổi ở Hà Nội) được chẩn đoán tiểu đường type1 khi mới 25 tuổi. Do công việc nên anh không duy trì uống thuốc đều đặn, nhưng anh Huân thấy sức khỏe vẫn tốt nên chủ quan.

Giữa tháng 5/2018, anh Huân bị mọc một vài mụn nước ở ngón chân cái vài ngày sau mụn vỡ, sưng tấy và lan rộng. Anh Huân chỉ nghĩ là bị bệnh ngoài da do bị nóng trong. Sau đó ngón chân cái của anh Huân chuyển sang màu đen thẫm như tự máu.

Nghĩ nóng trong nên mọc mụn đàn ông đã phải tháo khớp ngón chân do hoại tử

Ngón chân của bệnh nhân bị hoại tử, ảnh bvcc.

Anh Huân vào Bệnh viện Nội tiết trong tình trạng sốt mê man, tấy đỏ toàn bộ bàn chân phải, loét hoại tử nghiêm trọng. Anh Huân được chẩn đoán loét hoại tử bàn chân, biến chứng thần kinh ngoại vi, thần kinh tự động.

Bác sĩ đã phải tháo bỏ ngón cái bàn chân phải của anh Huân, nếu bệnh nhân đến muộn hơn một vài ngày thì có thể phải tháo bỏ chân tới khớp gối.

Ngoài những biến chứng về bàn chân anh Huân còn gặp phải nhiều biến chứng khác do căn bệnh đái tháo đường gây nên: sụt cân nghiêm trọng, người gầy yếu, mệt mỏi, giảm thị lực và biến chứng về thận và các bộ phận khác trên cơ thể.

Điều đáng nói và bệnh nhân Huân không hề nghĩ tới những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường nên vẫn luôn chủ quan.

Phòng bệnh bằng cách nào

Bệnh tiểu đường diễn biến khá âm thầm, không triệu chứng nên trong giai đoạn đầu người bệnh thường không biết hoặc biết nhưng không hề quan tâm đúng mức. Khi xảy ra những biến chứng nghiêm trọng người bệnh mới điều trị thì đã muộn.

Theo cảnh báo của chuyên gia, bệnh tiểu đường đang ngày gia tăng ở các đô thị lớn do lối sống và thói quen ăn uống. Hiện nay, ước tính cứ 11 người trưởng thành thì có một người mắc bệnh đái tháo đường đến năm 2040 thì 10 người trưởng thành sẽ có 1 người mắc căn bệnh này.

Phòng bệnh tiểu đường bằng cách xây dựng lối sống lành mạnh, dinh dưỡng cân đối, rèn luyện thể dục thể thao, cần đi khám sức khỏe định kỳ xét nghiệm máu để phát hiện sớm bệnh, từ đó can thiệp kịp thời nhằm ngăn chặn sự tiến triển thành bệnh. Nhóm có yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường cần lưu ý là người thừa cân béo phì, người bị rối loạn chuyển hóa, người bị cao huyết áp, tiền sử gia đình…

 

Theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới bệnh đái tháo đường  được coi là “kẻ giết người” thầm lặng. Bệnh có thể gây ra những biến chứng nặng nề như: mù lòa, cắt cụt chi, suy thận, tai biến mạch máu não, bệnh lý mạch vành… đã trở thành gánh nặng bệnh tật không chỉ đối với người bệnh, gia đình mà còn đối với toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.

Năm 2015 số ca tử vong do đái tháo đường cao hơn rất nhiều so với các bệnh truyền nhiễm, số ca tử vong do bệnh đái tháo đường là 5 triệu người, tử vong do HIV/AIDS là 1,5 triệu người, tử vong do bệnh lao là 1,5 triệu người và tử vong do sốt rét là 600 nghìn người. 

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt sinh con trước, cưới hỏi tính sau vẫn có cuộc sống viên mãn