Mua kính râm cho trẻ, tưởng tốt hóa hại vì sai lầm rất nhiều phụ huynh mắc phải

2016-06-04 06:00
- Hè tới, các bậc cha mẹ đua nhau tìm đến thời trang kính râm đi nắng cho con. Nhiều mẹ vì để ý quá nhiều đến mẫu mã, màu sắc mà quên mất chất lượng của kính, gây ảnh hưởng xấu đến đôi mắt của trẻ.
Mối nguy từ kính râm kém chất lượng bày bán tràn lan trên vỉa hè
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Vì thế việc bảo vệ đôi mắt cho con trẻ luôn được nhiều người quan tâm, nhất là trong thời điểm mùa hè nắng nóng. Và tất nhiên, công cụ bảo vệ mắt tốt nhất mùa hè chính là kính râm. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp vì thiếu hiểu biết nên đã chọn kính râm không đảm bảo chất lượng, an toàn về cho con sử dụng.
Chị Châm Anh (Ba Đình – Hà Nội) là một ví dụ. Vì chủ quan, chị đã chọn mua kính râm cho con ngay ngoài vỉa hè. Chị kể: “Hôm đó, tôi chở con về ngoại chơi, dọc đường nắng quá, tôi đã dừng lại mua cho con 1 chiếc kính bán ở vỉa hè. Tôi đơn giản nghĩ, kính râm không đeo liên tục nên cũng không chọn kỹ”. Vì suy nghĩ thiếu hiểu biết nên chị Châm Anh đã vô tình làm hại đến đôi mắt của con. Chỉ sau 1 thời gian dùng kính vỉa hè, con gái chị Châm Anh liên tục kêu mỏi mắt, nhức mắt và chảy nước mắt. Chị cho con đi kiểm tra thì mới biết con bị như vậy là do đeo kính kém chất lượng. 
Mua kính râm cho trẻ, tưởng tốt hóa hại vì sai lầm rất nhiều phụ huynh mắc phải
Ảnh minh họa
Đối với trẻ nhỏ, mắt vẫn còn trong giai đoạn phát triển, sức đề kháng kém nên nguy cơ bị tổn thương rất cao nếu bị tia tử ngoại “tấn công”. Việc cho con đeo kính râm ra đường là rất tốt nhưng cần phải chọn được loại kính đảm bảo chất lượng thì mới có tác dụng bảo vệ tốt nhất.             
Mắt kính không đảm bảo chất lượng thường có cấu tạo lồi lõm hơn so với yêu cầu chuẩn bình thường, nó sẽ gây biến dạng hình ảnh. Nếu để mắt phải thường xuyên chịu kết cấu lồi lõm bất thường ấy sẽ làm cho mắt phải điều tiết liên tục thì mới thích nghi được với sự biến dạng mà nó mang lại. Dần dần nó sẽ gây ra các bệnh lý về mắt như rối loạn thị giác, giảm thị lực, viêm kết mạc…
Đặc biệt đối với trẻ đã bị các bệnh về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị nếu đeo kính râm “lởm” sẽ làm cho bệnh càng tăng thêm.                                        
Dị ứng vì gọng kính làm bằng nhựa kém chất lượng
Khi chọn kính râm cho con, nhiều bố mẹ chỉ để ý đến màu sắc gọng kính mà quên xem xét chất liệu của nó có an toàn hay không. Đó là chưa kể một số người do chiều con mà đã đáp ứng theo sở thích của trẻ. Chị Thùy An (Ba Đình – Hà Nội) kể: “Con gái tôi rất thích màu hồng, cái gì nó cũng đòi tôi mua màu nó thích. Lần vừa rồi, tôi cũng chiều con tìm mua kính râm có gọng màu hồng cho con. Sau vài lần sử dụng, mặt con gái tôi đã nổi những nốt mụn li ti theo đường gọng kính.”. 
Do mua phải kính kém chất lượng, nhựa không tốt, màu sắc sặc sỡ, chứa nhiều chì nên con gái chị An mới bị như vậy. Thấy con bị mẩn đỏ trên mặt nên chị đã quyết định không cho con dùng chiếc kính râm kém chất lượng đó nữa. Quả nhiên, sau vài ngày không sờ tới chiếc kính đó, con gái chị đã khỏi mụn ngứa trên mặt. 
Suy giảm thị lực vì dùng kính hàng vỉa hè
Ảnh minh họa
May cho trường hợp của mẹ con chị Anh là phát hiện ra sớm tác hại của việc dùng kính râm kém chất lượng nên sức khỏe của con gái không bị ảnh hưởng nhiều. Có những trường hợp còn mua phải loại kính có bề mặt kính sơn chứa hàm lượng chì vượt quá ngưỡng cho phép làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Mặt khác, chì còn là một chất vô cùng độc hại với cơ thể con người và nếu cơ thể bị tiếp xúc lâu ngày sẽ mắc các bệnh về thần kinh, bệnh thận nguy hiểm… Đeo kính râm không có lớp chống tia cực tím sẽ gây đục thủy tinh thể, bỏng giác mạc…
Cách chọn và sử dụng kính râm an toàn cho đôi mắt của trẻ
Cách sử dụng:
Các bậc cha mẹ cần nhớ khi cho con đeo kính râm thì không được đeo 4 giờ liên tục để không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của trẻ. Việc để ánh sáng tự nhiên đi vào mắt sẽ kích thích các dây thần kinh mắt phát triển. 
Cách chọn kính râm:
Đầu tiên bạn cần tìm mua kính cho trẻ ở những cửa hàng uy tín, đảm bảo chất lượng. Đừng ham rẻ mà cho con sử dụng hàng kém chất lượng. Sau đó mới chọn đến các tiêu chí sau:  
- Về màu sắc: Chọn màu xanh xám, nâu là phù hợp với mắt trẻ nhỏ. Không nên chọn màu sắc quá đậm.  
- Về hình dáng, kích thước: Chọn kính vừa và phù hợp với khuôn mặt trẻ. Phần gọng không được quá rộng hoặc quá chật vì đều mang lại cho trẻ cảm giác không thoải mái khi sử dụng. Tốt nhất, bạn nên chọn gọng kính có phần dây buộc để tránh trường hợp trẻ không cẩn thận làm rơi vỡ. Phần mắt kính phải đủ to để che phủ được toàn bộ phần mắt. 
- Về chất liệu: Nên chọn phần mắt kính bằng nhựa tốt, vừa nhẹ và an toàn cho trẻ. Trẻ thường đùa nghịch, chạy nhảy nên không thể tránh khỏi việc bị rơi vỡ. Vì thế nếu sử dụng mắt kính thủy tinh cho trẻ nhỏ thì sẽ rất dễ vỡ. Khi chọn mua kính cho con, bạn cũng nên nhìn thử qua mắt kính xem hình ảnh có bị biến dạng hay không, có phát hiện ra bọt khí, hoặc vết xước nào không rồi mới quyết định mua.
- Chọn kính có khả năng chống tia cực tím: Chỉ số chống tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời là tiêu chí quan trọng nhất khi chọn kính râm cho trẻ do tia cực tím có hại đối với mắt. Kính đảm bảo chất lượng phải ngăn ngừa được đến 95 - 99% tác động của tia cực tím đối với mắt.
Hạnh Vân

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tuyệt chiêu bảo vệ thiết bị điện trong nhà vào mùa mưa