Miếng dán tránh thai có giảm tác dụng khi tắm thường xuyên?

2017-10-21 06:45
- Là một sản phẩm khá tiện dụng để tránh thai an toàn, khi sử dụng miếng dán tránh thai, các chị em vẫn còn có rất nhiều điều băn khăn.

Là người đang sử dụng miếng dán tránh thai, chị Nguyễn Bích Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy khá yên tâm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị Thảo đọc được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về việc sử dụng miếng dán tránh thai sẽ giảm tác dụng khi đi tắm hoặc bơi dưới nước. Khi đọc được thông tin này,  chị Thảo rất lo lắng do chị thường đi bơi.

TS. Bùi Chí Thương, Bộ môn Sản, Đại học Y Dược Tp.HCM cho hay miếng dán tránh thai là sản phẩm tránh thai hiện đại khá an toàn. Tác dụng của miếng dán tránh thai cũng giống như viên uống tránh thai phối hợp, chỉ khác là được dán trên da thay vì uống mỗi ngày một viên.

Điều tiện lợi của miếng dán tránh thai là sự tiện dụng không bị quên như uống thuốc và hiệu quả vẫn tương đương uống thuốc, chủ động tránh thai an toàn hiệu quả lên tới 99%, cũng tương tự như thuốc tránh thai phối hợp dùng miếng dán tránh thai sẽ giúp tới tháng hành kinh lượng máu kinh sẽ ra ít, phụ nữ ít bị đau bụng kinh, u xơ không phát triển…

Miếng dán tránh thai có giảm tác dụng khi tắm thường xuyên?

Miếng dán tránh thai giải pháp tiện lợi thay thế cho uống thuốc.

“Việc tắm hàng ngày hay đi bơi dưới nước sẽ không làm cho miếng dán tránh thai mất đi tác dụng. Miếng dán chỉ kém hiệu quả khi bị bong tróc do dán không đúng vị trí”, TS.BS Thương nói.

Cơ chế hoạt động của miếng dán tránh thai theo cơ chế nội tiết tố bằng cách liên tục phóng ra hai loại hóc môn tổng hợp progestin (norelgestromin) và estrogen (ethinyl estradiol). Hai loại nội tiết tố trên sẽ thẩm thấu trực tiếp vào da và đi vào máu ngăn cản rụng trứng.

Miếng dán tránh thai là một sản phẩm thuốc thay thế vì vậy nó cũng có những tác dụng phụ nhất định như, kích ứng dùng da dán, đau đầu, cương ngực, ra máu âm đạo, tăng cân, buồn nôn, chướng bụng.

Theo chuyên gia, miếng dán tránh thai có thể dán vào vùng da cánh tay, vùng da bụng, vùng da hông. Không nên dán vào các vị trí thường xuyên cọ xát, vùng da ngực vì dễ bong tróc, vùng da trầy xước, mẩm đỏ.

Nên dùng loại thuốc tránh thai nào khi cho con bú?

Chuyên gia sản khoa PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức cho hay, phụ nữ sau khi sinh, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ là cách tránh thai rất hiệu quả. Trong 6 tháng đầu, đứa trẻ liên tục bú sữa mẹ sẽ làm cho hệ thống nội tiết của cơ thể mẹ thay đổi. Cơ thể người mẹ sẽ sản sinh ra loại hóc môn để ức chế estrogen, quá trình rụng chứng sẽ không diễn ra.

Tuy nhiên, sau 6 tháng, đứa trẻ bú sữa mẹ ít đi, hóc môn ức chế estrogen cũng sẽ ít đi. Khi đó người phụ nữ sẽ có kinh nguyệt trở lại và quá trình rụng trứng sẽ diễn ra bình thường.

Phụ nữ khi cho con bú không nên dùng các loại thuốc tránh thai phối hợp, miếng dán tránh thai vì có thể làm giảm chất lượng sữa cho con bú.  Thay vào đó có thể dùng biện pháp tránh thai bằng cấy que, dùng bao cao su sẽ không làm ảnh hưởng tới chất lượng sữa.

TS. BS Thương khuyến cáo, nên chủ động sử dụng các bệnh pháp tránh thai để tránh nguy cơ tránh thai ngoài ý muốn. Những thông tin dùng thuốc tránh thai gây ra vô sinh hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Khi bị vô sinh không nên đổ thừa cho thuốc tránh thai vì có thể trước đó chị em đã có nguyên nhân tiềm ẩn. Ví dụ, ứa dịch vòi trứng do viêm nhiễm trước đó, có rụng trứng nhưng chồng không có tinh trùng…

“Tác hại của việc không chủ động tránh thai sẽ dễ có thai ngoài ý muốn, phá thai dễ gây ra ứ dịch vòi trứng gây vô sinh, rất nhiều trường hợp vô sinh do phá thai, hai vòi trừng bị ứa dịch to và bắt buộc phải làm thụ tinh nhân tạo”, TS. BS Thương nói.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngồi xem TV vẫn có thể giảm cân siêu tốc nhờ 5 bài tập cực dễ ai cũng tập được