Uống thuốc tránh thai lâu ngày, người phụ nữ trẻ bị tắc nghẽn mạch máu não cùng nhiều tác dụng phụ, ai cũng phải dè chừng

Quỳnh Trang 2021-10-29 14:36
- Đối với những người phụ nữ chưa muốn có con thì việc uống thuốc tránh thai là cách phòng tránh thai hiệu quả. Tuy nhiên, cách phòng tránh thai này cũng gây những tác dụng phụ nhất định.

Đối với những người phụ nữ chưa muốn có con thì thuốc tránh thai là một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả. Tuy nhiên, thuốc tránh thai cũng gây những tác dụng phụ khôn lường.

Cô Vương đến từ Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc gần đây luôn thấy mình chóng mặt. Ban đầu, cô nghĩ rằng đó chỉ là cảm lạnh thông thường. Nhưng sau đó người nhà thấy mặt cô Vương trắng bệch, mắt đờ đẫn, phản ứng chậm chạp.

Uống thuốc tránh thai lâu ngày, người phụ nữ trẻ bị tắc nghẽn mạch máu não cùng nhiều tác dụng phụ, ai cũng phải dè chừng

Sau đó, gia đình vội vàng đưa cô Châu đến bệnh viện khám thì phát hiện cô có dấu hiệu não úng thủy,  có huyết khối ở các tĩnh mạch não lớn, phù tĩnh mạch não trong và xoang trực tràng, đồi thị hai bên, hạch nền. Cô Châu bị tắc nghẽn mạch máu não.

Qua hỏi han bác sĩ mới biết, hóa ra cô Vương đã uống thuốc tránh thai trong vòng 1 năm trở lại đây. Rất có thể thuốc tránh thai đã gây nên tác dụng phụ. May mắn thay, vấn đề này đã được phát hiện kịp thời, bác bác sĩ đã tiến hành hàng loạt các biện pháp điều trị như chống đông bằng heparin trọng lượng phân tử thấp, khử nước để hạ áp lực nội sọ, cải thiện hệ tuần hoàn. Cuối cùng, cô Vương dần tỉnh táo, hoạt động và giọng nói dần dần trở lại bình thường.

Uống thuốc tránh thai lâu ngày, người phụ nữ trẻ bị tắc nghẽn mạch máu não cùng nhiều tác dụng phụ, ai cũng phải dè chừng

Tại sao uống thuốc tránh thai lại gây tắc mạch máu não?

Vì thành phần chính của thuốc tránh thai là estrogen và progesterone nên estrogen trong thuốc tránh thai có thể ức chế hoạt động của plasminogen bằng cách kích hoạt các phân tử và protein liên quan đến đông máu. Progesterone cũng có thể ức chế hoạt động của hệ thống tiêu sợi huyết, do đó giúp hình thành huyết khối.

Mặc dù xác suất này không cao, ước tính khoảng 3-9/10000 người dùng bị tác dụng phụ do thuốc tránh thai. Nhưng nhiều người bệnh vẫn cần đến bệnh viện để được tư vấn trước khi sử dụng thuốc tránh thai.

Uống quá nhiều thuốc tránh thai sẽ gây ra những tác hại gì cho cơ thể?

Đầu tiên, gây ra phản ứng phụ

Phụ nữ uống thuốc tránh trong thời gian dài dễ bị bị buồn nôn, chóng mặt và khó tiêu. Bản thân người phụ nữ có cơ địa tương đối yếu, sau khi uống thuốc tránh thai, các phản ứng có hại sẽ trầm trọng hơn.

Thứ hai, rối loạn nội tiết

Hàm lượng hormone tăng trưởng trong cơ thể phụ nữ tương đối ổn định, sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài sẽ khiến hormone tăng trưởng trong cơ thể bị mất cân bằng, gây rối loạn nội tiết trong cơ thể. Phụ nữ sẽ phải đối mặt với những tổn thương nặng nề đến tử cung và buồng trứng.

Uống thuốc tránh thai lâu ngày, người phụ nữ trẻ bị tắc nghẽn mạch máu não cùng nhiều tác dụng phụ, ai cũng phải dè chừng

Thứ ba, gây hại cho tử cung và buồng trứng

Phụ nữ có chu kỳ rụng trứng bình thường hàng tháng, chỉ bằng cách này thì khả năng thụ thai của họ mới có thể được đảm bảo. Và tác hại của thuốc tránh thai không chỉ khiến nội tiết tố nữ trong cơ thể thay đổi mà còn gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho tử cung và buồng trứng, khiến tử cung và buồng trứng suy giảm sớm. Khi chức năng rụng trứng của tử cung và buồng trứng sẽ gặp vấn đề, nếu nghiêm trọng hơn, chị em sẽ mất hoàn toàn khả năng thụ thai.

Tôi có thể uống thuốc tránh thai bao nhiêu lần trong một năm?

1. Thuốc tránh thai dài ngày

Nói chung bắt đầu từ ngày thứ năm của kỳ kinh, bạn nên uống một viên mỗi ngày trong 22 ngày không bị gián đoạn. Nếu quên uống thuốc, bạn có thể uống viên thuốc đó trong vòng 24 giờ. Sau ngày ngừng thuốc 2-4 ngày, kinh nguyệt sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn tiếp tục uống thuốc tránh thai vào ngày thứ 5 của kỳ kinh.

2. Thuốc tránh thai khẩn cấp

Thuốc tránh thai khẩn cấp thường được sử dụng khi người phụ nữ không sử dụng biện pháp tránh thai hoặc bao cao su bị hỏng, bị lệch hoặc các tai nạn khác khi quan hệ tình dục.

Uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng ba ngày sau khi quan hệ tình dục có thể tránh thai một cách hợp lý và tránh cho phụ nữ bị sẩy thai. Bạn nên uống thuốc tránh thai khẩn cấp 1 tháng 1 lần.

Ngoài ra, phụ nữ uống thuốc tránh thai trong thời gian dài cũng cần đến bệnh viện để kiểm tra chức năng gan thận, chức năng đông máu, siêu âm phụ khoa và siêu âm vú định kỳ để xác định xem các chức năng này có bị ảnh hưởng bởi thuốc tránh thai hay không.

 Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập mông đơn giản với dây kháng lực