Hiểm họa sức khỏe ẩn sau màn "chén chú - chén anh" ngày Tết

2016-02-10 08:00
- Việc vui quá đà dẫn đến quá chén, thiếu kiểm soát trong các cuộc nhậu nhẹt ngày Tết có thể là nguy cơ gây ra một loạt các căn bệnh nguy hiểm.

Ngày Tết là dịp hội ngộ của bao gia đình, bạn bè, anh em sau 1 năm dài xa cách do công việc. Đó là một ngày vui và kéo theo vui thường là uống... hết mình. Và chính những lần cao hứng đó lại có thể mang đến nhiều hiểm họa cho sức khỏe.

Những cuộc vui chén chú chén anh là điều thường gặp mỗi dịp Tết đến xuân về. (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia y tế, rượu, bia là nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh tật, chấn thương và là nguyên nhân trực tiếp của khoảng 30 bệnh. Dưới đây, hãy cùng điểm danh một số loại bệnh thường "ghé thăm" những người thường xuyên nhậu nhẹt.

Bệnh viêm gan

Một trong những nguyên nhân dẫn tới bệnh viêm gan là do rượu, bia gây nên. Bệnh viêm gan do rượu là tình trạng viêm và hoại tử tế bào gan kéo dài trong khoảng thời gian 1 - 2 tuần với một loạt các triệu chứng đặc trưng như nôn, buồn nôn, đau bụng, chán ăn, sốt, vàng da và thậm chí thỉnh thoảng có rối loạn tâm thần. Không những vậy, với những người uống rượu thường xuyên trong nhiều năm, bệnh còn có thể diễn tiến đến xơ gan.

Đặc biệt, có một điều mà rất ít người biết nhưng lại cực kỳ gây tổn hại đến sức khỏe là một số trường hợp sau khi uống rượu, bia vào lại dùng thuốc giảm đau Panadol khi bị đau đầu. Đây là điều hết sức nguy hiểm vì rượu có thể gây tổn thương gan nếu dùng chung với thuốc có chứa acetaminophen như Panadol…

Bệnh gút

Bệnh gút sẽ khiến các khớp bị phá hủy. (Ảnh minh họa)

Lượng cồn tồn lưu trong cơ thể quá nhiều là nguyên nhân gây ra bệnh gút. Sau mỗi lần cơ thể nạp một lượng lớn rượu, bia vào sẽ dẫn đến lượng cồn dư thừa bị tích tụ lại trong các ổ khớp, từ đó dẫn đến các biến chứng về khớp và sau đó là bệnh gút. Theo khoa học, bệnh gút sẽ tàn phá mạn tính các ổ khớp, gây nên các cơn viêm khớp cấp với các biểu hiện sưng, nóng, đỏ và đau nhức.

Bệnh tim mạch

Khi uống các loại rượu bia thì nồng độ cao sẽ làm suy yếu cơ tim, dẫn đến việc tim sẽ không thể bơm máu một cách hiệu quả đến các cơ quan như bình thường. Hậu quả là gây ra hiện tượng ứ trệ tuần hoàn ở phổi. Không những vậy, khi nồng độ cồn trong đồ uống càng cao thì sự tác động lên tim càng lớn, chúng làm hẹp các mạch máu và tăng áp lực trong máu, buộc tim phải hoạt động mạnh hơn. Ngoài ra, rượu còn là tác nhân gây ra chứng rối loạn nhịp tim.

Bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng

Hiểm họa sức khỏe ẩn sau màn 'chén chú - chén anh' ngày Tết

Viêm loét dạ dày - tá tràng sẽ dẫn đến một loạt các hệ lụy sau này cho người bệnh. (Ảnh minh họa)

Sau khi rượu, bia được nạp vào cơ thể thì nơi dừng chân đầu tiên của sẽ là dạ dày. Và chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, 20% lượng bia, rượu uống vào sẽ lập tức khuếch tán vào máu. Còn lại thì sẽ lưu lại ở dạ dày, từ đó khiến các mô bảo vệ dạ dày bị suy yếu, dẫn đến làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm với các triệu chứng như ợ nóng, viêm loét và chảy máu dạ dày.

Bệnh đột quỵ

Ngày Tết, ngoài việc uống rượu, bia một cách không kiểm soát thì đa số, mọi người sẽ đều rơi vào trường hợp ăn quá đà những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, gia vị và lượng đường cao. Không những vậy, những ngày này, mọi người thường có tâm lý nghỉ ngơi, lười vận động hơn nên dẫn đến việc lượng calo nạp vào thì nhiều mà tiêu hao thì ít. Điều này dẫn đến hậu quả lượng đường huyết, lượng mỡ trong máu tăng cao, gây nên nhiều xáo trộn trong cơ thể, đặc biệt là não bộ, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Ngọc Anh

(Theo Congluan)

Xem thêm video: Cách tự làm kẹo trị ho đơn giản, hiệu quả tại nhà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái hết yêu?