Có mái tóc đẹp ai chẳng thích nhưng ham nhuộm ở những nơi không đảm bảo lại chịu hậu quả nặng nề này

2017-10-07 18:30
- Tại một số nước, không ít trường hợp bị bỏng da đầu nghiêm trọng đã xảy ra do thuốc nhuộm tóc để lại. Nguyên nhân do đâu?

Bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn làm đẹp cho bản thân, vậy nên các chị em sẽ thử đến mọi phương pháp làm đẹp như quần áo, chăm sóc da cho đến đầu tóc. Có một mái tóc suôn mềm, bồng bềnh, thời thượng luôn là niềm mơ ước của tất cả mọi người, vậy nên phần lớn các chị em công sở đều đến các tiệm làm đầu để nhuộm tóc, đổi màu tóc. Nhưng đã không ít trường hợp bị bỏng da đầu nghiêm trọng đã xẩy ra do thuốc nhuộm tóc để lại.

Chị Nguyễn Hạnh Ngân - nhân viên công sở (Thanh Xuân, Hà Nội) đi đến salon để tẩy và nhuộm tóc, chị cho biết cảm thấy rất khó chịu trên da đầu khi bắt đầu dùng đến thuốc nhuộm. Chị kể lại: "Khi đến tiệm, nhân viên của quán đưa ra bảng màu và giá tiền thuốc để tôi chọn, đến lúc nhuộm cũng không hề hỏi tôi xem có bị dị ứng với chất gì hay không, cứ thế trực tiếp dùng thuốc nhuộm tóc. Sau khi cho thuốc lên chừng 5 phút thì tôi thấy da đầu nóng rát và rất khó chịu".

Chị Ngân cho hay, chị đã phản ánh lên với nhân viên về việc thấy da đầu có cảm giác bỏng rát nhưng nhân viên làm tóc lại chỉ cho là do da đầu chị Ngân yếu, cảm giác nóng là chuyện bình thường. "Nói mà nhân viên không nghe nên tôi kiên quyết yêu cầu gột hết thuốc trên tóc xuống. Những ngày sau tôi về nhà thì thấy da đầu cứ nhức, tóc rụng nhiều, đi khám da liễu bác sĩ còn bảo đang có dấu hiệu viêm da đầu do dị ứng, bỏng thuốc nhuộm" - chị Ngân cho biết.

Cẩn trọng bỏng da đầu vì ham nhuộm tóc

Bác sĩ Hồng Lãnh (viện Da liễu Trung ương) cho biết, đã từng có một số bệnh nhân đến khám da đầu do bị viêm da sau khi tẩy, nhuộm tóc. Hiện tượng đau rát, nóng bỏng da đầu khi tẩy, nhuộm tóc có thể là do bị dị ứng khi da tiếp túc với hóa chất, tùy vào cơ địa của từng người mà mức độ dị ứng nặng nhẹ khác nhau.

"Biểu hiện của bệnh nhân bị viêm da kích ứng ngay sau lần đầu tiếp xúc với hóa chất nhuộm tóc là ngứa, đỏ, khô da, nóng rát... Cũng có một số bệnh nhân phải đến lần thứ 2, thứ 3 tiếp xúc với thuốc nhuộm mới xuất hiện hiện tượng viêm da, những trường hợp này sẽ bị nặng hơn, thường là nổi cả mụn nước, ngứa ngáy...Thậm chí phần da mặt cũng có thể bị ảnh hưởng" - bác sĩ Hồng Lãnh cho biết. Nhiều trường hợp da đầu bị viêm nặng, mụn nước vỡ khiến da lở loét, gây sẹo, khiến tóc không thể mọc lại.

Ngoài lý do da đầu nhạy cảm, nguyên nhân của việc gây ngứa, viêm, kích ứng da đầu còn có thể là do nhuộm thuốc sai kỹ thuật, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc kém chất lượng.

PGS.TS Trần Hồng Côn - Giảng viên khoa Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong các loại thuốc tẩy tóc, nhuộm tóc thường chứa nhiều kim loại và các hoạt chất không tốt cho sức khỏe. 

"Trong các loại thuốc tẩy tóc, nhuộm tóc thường chứa 2 chất là amoniac và H2O2 hay còn được gọi là oxy già. Hai chất này khi tiếp xúc liều cao lên da đầu dễ xảy ra tình trạng bỏng, ngứa, nổi mụn nước, loét da đầu. Hai chất này thường có công dụng làm tóc phồng ra để dễ ngấm thuốc sau đó khiến tóc cứng lại để tạo thành nếp và giữ màu. Nếu sử dụng thuốc nhuộm, tẩy sai cách, không đúng kỹ thuật thì việc bị dị ứng da đầu, thậm chí viêm da, bỏng da là có thể xảy ra" - TS Hồng Côn cho biết.

Mặc dù việc tẩy, nhuộm tóc chứa nhiều nguy cơ gây hại cho da đầu, nhưng việc làm đẹp của các chị em vẫn rất cần thiết. Theo các chuyên gia chăm sóc tóc, nếu tẩy, nhuộm tóc đúng kỹ thuật thì vẫn an toàn cho các chị em. 

Chị Hoài Dung - chuyên viên làm tóc tại salon T.V (Trần Tử Bình, Hà Nội) cho biết: "Các chị em khi tẩy nhuộm tóc nên chọn các hãng màu có uy tín, nên kiểm tra trước thành phần của thuốc, tránh dùng thuốc chứa amoniac. Hiện trên thị trường có các dòng nhuộm màu tân tiến không gây hại da và có độ bền màu cao. Nếu chọn nhuộm tóc ở ngoài tiệm thì mọi người đừng nên ham rẻ, nhiều khả năng sẽ dùng phải thuốc rẻ tiền, độc hại".

Chị Dung cũng chia sẻ quy trình nhuộm tóc an toàn, trước hết phải làm sạch tóc và da đầu khỏi bụi và bã nhờn, thử thuốc nhuộm trên da tay để đảm bảo cơ thể không dị ứng với thuốc, khi bôi màu lên tóc thì tránh dình vào da đầu, hạn chế được càng nhiều thì càng tốt. Khi nhuộm phần thân và phần ngọn cần cách da đầu khoảng 3 - 5cm, khi màu lên được 80% thì mới nhuộm chân tóc. Sau khi nhuộm xong thì quấn tóc, ủ và theo dõi. Chỉ nên ủ tóc trong khoảng 30 phút, không nên lâu hơn. Nếu thấy màu tóc lên được đúng ý trước 30 phút thì cũng nên gội xả lại ngay và sử dụng các sản phẩm chuyên chăm sóc tóc nhuộm.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên