Có hay không chuyện một người bị 3 loại ung thư khác nhau?

2018-04-25 06:45
- Mắc một căn bệnh ung thư đã khánh kiệt, một người mắc tới 3 căn bệnh ung thư không chỉ khó khăn về kinh tế mà còn gây suy sụp tinh thần rất lớn.

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ về câu chuyện của một trường hợp bệnh nhân bị mắc cùng một lúc 3 loại ung thư khác nhau. Được biết cách đây 5 năm bệnh nhân đã bị mắc ung thư đại trực tràng được phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, cách đây không lâu, bệnh nhân lại phát hiện bị mắc thêm ung cổ tử cung và  gần đây nhất là căn ung thư dạ dày. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về việc khó có thể mắc cùng một lúc 3 loại ung thư khác nhau trên cùng một cơ thể mà đó chỉ là di căn của ung thư đại trực tràng trước đó.

Theo PGS.TS.BS Phạm Duy Hiển, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K, một người hoàn toàn có thể mắc nhiều loại ung thư khác nhau trong suốt cuộc đời. Cách đây 10 năm, PGS Phạm Duy Hiển đã từng mổ cho một bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng xích ma giai đoạn 3. Ca mổ kết thúc tốt đẹp nên bệnh nhân sống thêm được 10 năm, nhưng sau đó bệnh nhân mắc thêm căn bệnh ung thư cổ tử cung và gần đây nhất bệnh nhân bị thêm ung thư dạ dày.

Có hay không chuyện một người bị 3 loại ung thư khác nhau

Trong cuộc đời con người, hoàn toàn có thể mắc 3 bệnh ung thư khác nhau do yếu tố đột biến gen gây ra (ảnh minh họa).

Một người trong đời mắc một căn bệnh ung thư có thể làm cho khánh kiệt, nếu mắc tới 3 căn bệnh ung thư sẽ suy sụp về tinh thần rất lớn.

“Để giúp đỡ cho bệnh nhân nà,  tôi đã động viện bệnh nhân làm hồ sơ để xin ủng hộ của Quỹ ngày mai tương sáng. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ, bệnh nhân đã rất đắn đo vì lo sợ sẽ ảnh hưởng tới con cháu sau này”, PGS. Hiển nói.

Lý giải thêm về việc vì sao mắc 3 căn bệnh ung thư cùng một lúc, PGS. Phạm Duy Hiển cho biết ông nghĩ nhiều tới yếu tố gen của hội chứng Lynch còn được coi là ung thư đại tràng di truyền không polyp. Người mang hội chứng ngày ngoài lưu ý tới căn bệnh ung thư đại trực tràng cần phải tầm soát ung thư dạ dày với nam giới và với phụ nữ thì có thêm ung thư vú, ung thư buồng trứng. Nguyên nhân là do các đột biến ở các gen MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM và PMS2.

Hội chứng Lynch xảy ra trong các gia đình có dạng di truyền nổi trội về nhiễm sắc thể. Nghĩa là nếu cha hoặc mẹ có 1 gen đột biến về Hội chứng Lynch, nguy cơ đột biến gen là 50% sẽ truyền sang mỗi đứa con.

“Trường hợp Bố hoặc mẹ bị ung thư đại trực tràng sau đó có các anh em cũng mắc loại ung thư trên, nhưng không có polyp thì cần nghĩ tới đột biến gen. Những trường hợp này khi xét nghiệm gen sẽ thường dương tính”, PGS.TS Hiển nói.

Ngăn ngừa ung thư bằng cách nào?

Theo chuyên gia, để ngăn ngừa ung thư cần phải có chế độ ăn uống hợp lý như: ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, hạn chế ăn thức ăn dầu mỡ, thịt đỏ. Thói quen ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và khoa học sẽ ngăn ngừa được ung thư đường tiêu hóa, ung thư vú…

Bạn cần phải thay đổi thói quen tập luyện thường xuyên, ít nhất tập thể dục 4 lần trong tuần, mỗi lần 30 phút. Thói quen lười vận động sẽ làm gia tăng các căn bệnh nguy hiểm trong đó có bệnh ung thư, thay đổi các thói quen xấu như hút thuốc lá, uống rượu bia sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư rất cao, cần phải thường xuyên đi tầm soát sức khỏe 6 tháng/lần với người thuộc nhóm quy cơ cao.

PGS Phạm Duy Hiển khuyến cáo thêm đối với bệnh nhân có ung thư đại trực tràng có yếu tố gia đình ở thể đa polyp và thể không có polyp (hội chứng Lynch) bắt buộc điều trị ung thư dự phòng. Nên mổ dự phòng cắt bỏ toàn bộ trực trang trước 30 tuổi, sau tuổi 35 sẽ dễ phát triển thành ung thư.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner “Siêu căng bóng” liệu có thần thánh như lời đồn?