Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân đáng sợ khiến bệnh do virus Covid-19 khó có thể phát hiện trong giai đoạn đầu

Quỳnh Trang 2020-04-14 15:00
- Các chuyên gia đã chỉ ra 70% bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh.

Các nghiên cứu mới đây cho biết khoảng 55-70% bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Điều này cho thấy họ có thể lây nhiễm cho người khác một cách dễ dàng.

Đó là một trong ba lý do khiến Covid-19 trở thành một căn bệnh nguy hiểm, giám đốc điều hành Trung tâm quốc gia về bệnh truyền nhiễm Leo Yee Sin cho biết.

Một lý do khác là Covid-19 có biểu hiện nhẹ trong giai đoạn đầu nhưng người bệnh sẽ bài tiết ra lượng virus rất cao trong giai đoạn khởi phát bệnh. 

Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân đáng sợ khiến bệnh Covid-19 khó có thể phát hiện trong giai đoạn đầu

"Điều này khiến những người nhiễm bệnh đánh giá sai về mức độ nghiêm trọng của bệnh và có xu hướng tiếp tục các hoạt động thường ngày mà không nhận ra rằng mình có thể lây cho nhiều người khác", bà nói.

Thứ ba, vì Sars-CoV-2 là mầm bệnh mới, chưa có thuốc đặc trị, chưa có vắc xin vì vậy toàn cầu đều bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

"Bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể bị nhiễm bệnh và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể thành người truyền virus cho người khác. Những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất là những người tiếp xúc gần gũi với chúng ta như thành viên trong gia đình, đồng nghiệp và bạn thân, giáo sư Leo nói.

Giáo sư Leo kêu gọi mọi người bảo vệ chính mình, những người xung quanh và cộng đồng bằng cách sống có trách nhiệm với xã hội. Bà khuyên mọi người nên ở nhà, không đến thăm người khác và tránh tiếp xúc với các thành viên lớn tuổi trong gia đình.

Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân đáng sợ khiến bệnh Covid-19 khó có thể phát hiện trong giai đoạn đầu

Bác sĩ Leong Hoe Nam, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đang làm việc tại Phòng khám Rophi tại Bệnh viện Mount Elizabeth Novena, cho biết các nghiên cứu được thực hiện ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ý cho thấy hơn một nửa đến khoảng 70% những người mắc Covid-19 là không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng rất ít nhưng họ có thể lây truyền virus cho người khác trong tối đa 4 tuần.

Phó giáo sư Hsu Li Yang, của Đại học Quốc gia Singapore, cho biết những người không biểu hiện triệu chứng trong suốt quá trình truyền nhiễm bệnh sẽ khó bị phát hiện.

Vào ngày 1 tháng 4, Trung Quốc đã bắt đầu công bố số liệu hàng ngày về số ca mắc nhiễm virus Covid-19 không triệu chứng mới. Ủy ban Y tế Quốc gia đã báo cáo rằng khoảng 78%, tương đương 130 người, trong số 166 ca nhiễm mới được xác định trong 24 giờ đến chiều ngày 1 tháng 4 là không có triệu chứng.

Một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, Viện trưởng Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci, cũng cho biết 25% đến 50% những người mắc Covid-19 có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Đó cũng là lý do tại sao bạn nên đeo khẩu trang để ngăn chặn những giọt hô hấp bắn sang người khác. Căn bệnh này cũng rất dễ lây nhiễm khi mới khởi phát. Lúc đó, người bệnh chưa có triệu chứng gì hoặc các triệu chứng chỉ rất nhẹ. Nhiều người thường nghĩ rằng chỉ nên tránh xa những ai đang bị bệnh nặng nhưng đó là suy nghĩ sai lầm. 

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau chia tay tại sao chúng ta luôn im lặng?