Ca "siêu lây nhiễm" ở Bình Thuận và 9 bệnh nhân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh

2020-04-03 14:19
- Sáng 3/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã công bố khỏi bệnh đối với 7 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại đây. Tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ cũng có 3 bệnh nhân khỏi bệnh.

Sau buổi lễ công bố đơn giản, 6 trong số 7 người vừa được công bố khỏi bệnh sẽ được xuất viện và đưa đến cơ sở cách ly tập trung để thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định.  

 Buổi lễ xuất viện được tổ chức tại khoa Truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận    

Các bệnh nhân xuất viện và đi cách ly y tế là các bệnh nhân thứ 34, 38, 40, 41, 42, 43. Riêng bệnh nhân thứ 37 dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn xin ở lại khu điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để chăm sóc cho con là bệnh nhân thứ 44 chưa khỏi bệnh.  

Cả 6 bệnh nhân xuất viện lần này đều là người thân trong gia đình bệnh nhân 34 - ca bệnh "siêu lây nhiễm" ở Bình Thuận. Cụ thể, bệnh nhân thứ 38 là con dâu của bệnh nhân thứ 34; bệnh nhân 40 là cháu gái của bệnh nhân 34; bệnh nhân 41 là chồng bệnh nhân 34; bệnh nhân 42 là con trai bệnh nhân 34; bệnh nhân thứ 43 là người thân của bệnh nhân 38.  

 Các bệnh nhân khỏi bệnh được đưa đến cơ sở cách ly tập trung trong 14 ngày mới được về nhà   

Như vậy, tính đến thời điểm này, tại tỉnh Bình Thuận chỉ còn 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị là bệnh nhân thứ 36 (người giúp việc cho bệnh nhân thứ 34) và bệnh nhân thứ 44 (con bệnh nhân thứ 37).  

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, bệnh nhân thứ 34 là nữ doanh nhân T. (51 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) được phát hiện dương tính với virus SarS-CoV-2 vào ngày 10/3. Đây là ca đầu tiên ghi nhận nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận.  

Người này về nước vào ngày 2/3. Đến ngày 9/3, người này nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận với biểu hiện sốt, ho và được xác nhận dương tính với virus SarS-CoV-2 vào ngày hôm sau. Từ nguồn lây này, 8 bệnh nhân tiếp theo được phát hiện nhiễm bệnh vào ngày 11/3 và 12/3.  

Trong ngày 2/4, CDC Bình Thuận đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với những người dân đang sống tại khu vực cách ly tại khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết.  

Kết quả 69 mẫu xét nghiệm của người dân trong khu vực đều có kết quả âm tính với Covid-19. Đến 0h ngày 3/4, 2 tuyến phố Hoàng Văn Thụ và Ngô Sĩ Liên đã được bỏ cách ly.  

Cũng trong sáng 3/4, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ có 03 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:  

Đây là bệnh nhân 99, là nam giới, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 21/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3; lần 2 vào ngày 01/4/2020 và âm tính lần 3 vào ngày 02/4/2020.  

Bệnh nhân 100, là bệnh nhân nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 21/3/2020.  

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3/2020; lần 2 vào ngày 31/3/2020 và âm tính lần 3 vào ngày 01/4/2020.  

Bệnh nhân 121, là bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện: 20/3/2020  

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3/2020; lần 2 vào ngày 01/4/2020 và âm tính lần 3 vào ngày 02/4/2020.  

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.  

Như vậy tại Việt Nam đã có 85/233 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh Covid-19.  

Theo Dân Trí

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thượng Đế ban tặng cho 12 chòm sao khả năng vượt trội gì?