Bệnh nhân vào viện trong tình trạng mê man, 'thập tử nhất sinh' được cứu sống khiến cả gia đình ngỡ ngàng

2019-01-10 17:19
- Bệnh nhân Nguyễn Phan Ngọc (66 tuổi, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng mê man, sốt từng cơn, ho nhiều, thiếu máu, khớp gối và các vùng lưng, mông bị vỡ, lở loét, suy kiệt sức khỏe nặng.

Tiền sử 20 năm mắc gút

Theo chia sẻ gia đình, bệnh nhân Ngọc mắc bệnh gút đã 20 năm và không nhớ đi bao nhiêu bệnh viện và còn mắc thêm một số các bệnh khác, khiến cho sức khỏe ngày càng suy kiệt. Đặc biệt mới đây, bệnh viện mà ông đang nằm điều trị đã trả về vì sức khỏe của ông quá yếu, không còn sức đề kháng và khuyên người nhà chuẩn bị sẵn tâm lý lo hậu sự. Tuy nhiên  “còn nước còn tát” gia đình đưa ông vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông chạy chữa.

Sau khi được vào viện các bác sĩ  Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã khẩn trương thăm khám thì thấy nồng độ axit uric trong máu không được kiểm soát dẫn đến xuất hiện các hạt tophi kích thước lớn dần, các khớp gối và tay đều biến dạng,  xương và sụn khớp đang bị phá hủy. Ngoài bệnh gút mạn tính, bệnh nhân còn bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, viêm phổi, suy gan, suy thượng thận, đái tháo đường, suy giảm hệ miễn dịch thể trạng suy kiệt nặng, nguy cơ tử vong chỉ được tính bằng ngày. Các bác sĩ khoa Nội tổng hợp đã hội chẩn liên khoa và quyết định sử dụng phác đồ điều trị kết hợp nhiều loại thuốc nhằm ức chế các mặt bệnh cùng lúc, với phác đồ điều trị này đòi hỏi bác sĩ ngoài chuyên môn giỏi thì phải am hiểu sâu rộng kiến thức về dược.

Bên cạnh đó bệnh nhân được chỉ định dùng kháng sinh và vệ sinh chăm sóc, cắt lọc vết thương các vùng lở loét ở lưng, mông, đồng thời được hút dịch tràn khớp gối 2 bên do vỡ hạt tophi. Sau đó kết hợp điều trị tích cực bằng insulin để kiểm soát đường huyết do đái tháo đường thứ phát. Việc sử dụng thuốc kiểm soát rối loạn điện giải, thuốc giảm men gan để bảo vệ chức năng gan, tăng cường các yếu tố đông máu cũng được các bác sĩ áp dụng linh hoạt.

Cứu sống bệnh nhân trong tình trạng “thập tử nhất sinh” được hồi sinh

Bệnh nhân Ngọc trước khi xuất viện.

Khi mắc bệnh mạn tính không nên tự ý sử dụng thuốc

BSCKI. Phạm Văn Cường – Phó khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa Hà Đông người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Phan Ngọc chia sẻ: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh”, vỡ loét hạt tophi có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng máu, huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới nếu không xử lý kịp thời sẽ gây tắc mạch phổi dẫn đến tử vong chỉ trong vài ngày tới. Nhưng thật may mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Ngọc đã có tín hiệu tích cực, thể trạng được cải thiện dần. Từ chỗ còn mệt mỏi, thờ ơ với ngoại cảnh thì bệnh nhân đã hồi được hồi sinh trở lại vui vẻ nói cười với mọi người trong buồng bệnh”.

Theo BSCKI. Phạm Văn Cường sau khi ra viện, bệnh nhân vẫn phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng, dùng thuốc theo chỉ định và tư vấn của bác sĩ.

Bác sĩ Cường khuyến cáo các bệnh nhân khi mắc bệnh mạn tính không nên tự ý sử dụng thuốc ở nhà, việc lạm dụng thuốc không theo chỉ định bác sĩ trong thời gian dài gây cho tình trạng bệnh nặng thêm, làm mất triệu chứng đặc trưng của bệnh và xuất hiện thêm các tác dụng phụ của thuốc, gây khó khăn cho việc chẩn đoán và điều trị.

Phúc Linh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chi Pu, Thanh Hằng, Ngọc Trinh diện áo khoác da 'chất chơi' ngày trời lạnh