6 người tử vong khi chạy thận: Các bác sĩ lên tiếng về sự việc nghiêm trọng

2017-05-30 05:46
- “Trên thế giới, lọc thận nhân tạo có khá nhiều biến chứng xảy ra nhưng chỉ xảy ra đơn lẻ do các sự cố. Thỉnh thoảng xảy ra với một số bệnh nhân chứ không trầm trọng thế này".

Như chúng tôi đã đưa tin về sự việc nghiêm trọng xảy ra khi 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình thì có dấu hiệu sốc phản vệ, còn 6 trường hợp bị tử vong. Đoàn công tác của Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vào chiều tối nay (29/5).

Sự cố hy hữu

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, sự cố sốc phản vệ tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình là một sự cố hi hữu xảy ra đối với ngành y tế.

“Tôi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Đến giờ phút này, tôi đề nghị tiếp tục, trực tiếp nghe báo cáo của ngành y tế Hòa Bình. Dù muộn vẫn phải tiếp tục cứu chữa người bệnh”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho hay.

Lãnh đạo Bộ chỉ đạo phải tập trung hết sức cứu chữa người bệnh tại bệnh viện và người bệnh đang có diễn biến xấu cũng như các trường hợp điều trị tại bệnh viện, khoa Thận Nhân tạo.

Về chuyên môn phải tập trung hội chẩn, cứu chữa người bệnh. Tạm thời đình chỉ hoạt động của khoa để tìm nguyên nhân.

Bác sĩ Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho hay: “Đây là một sự cố hi hữu xảy ra trong 1 khoa có thâm niên gần 10 năm triển khai lọc máu, thực hiện hơn 100.000 ca cấp cứu và thường quy an toàn. Tôi xin gửi lời xin lỗi lãnh đạo Bộ, Sở, Giáo sư, Tiến sĩ. Tận đáy lòng chúng tôi rất buồn, muốn gửi tới gia đình bệnh nhân lời chia buồn sâu sắc”.

Ngày mai 100 bệnh nhân cần lọc thận tại BVĐK Hòa Bình sẽ ở mặt ở Hà Nội để tiếp tục điều trị

Bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận Nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay: "Khi nhận được thông tin báo cáo, chúng tôi nhận định đây là tai biến y khoa nghiêm trọng xảy ra trong lọc máu. Chúng tôi gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân gặp sự cố này".

Lãnh đạo khoa và bệnh viện đã hội chẩn với bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai qua điện thoại và chỉ đạo nhanh bằng tất cả các phương tiện có thể được để cấp cứu ngay cho bệnh nhân. Khoảng 15-20 phút sau đó tiếp tục liên lạc với nhau và nhận định là tai biến nghiêm trọng và hội chẩn nhanh, phối hợp Trung tâm Chống độc để có chỉ đạo sát cho khoa Thận Nhân tạo và các đơn vị liên quan ở Hòa Bình.

Giám đốc Bạch Mai đã chỉ đạo toàn bộ nhân lực, vật lực hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bằng mọi cách.

“Trên thế giới, lọc thận nhân tạo có khá nhiều biến chứng xảy ra nhưng chỉ xảy ra đơn lẻ do các sự cố. Thỉnh thoảng xảy ra với một số bệnh nhân chứ không trầm trọng thế này. Để thực hiện kĩ thuật lọc thận nhân tạo có nhiều khâu, vật tư kĩ thuật liên quan…”, bác sĩ Dũng nói.

Chưa khẳng định nguyên nhân nào

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, BV Bạch hiện tại có 10 bệnh nhân hoàn thành quá trình lọc máu, chỉ số sinh tồn bình thường. Còn 2 bệnh nhân hồi sức nặng cũng đang tập trung mọi phương tiện, kể cả thuốc đặc biệt quý hiếm của bệnh viện Bạch Mai để cứu chữa.

“Chúng tôi tính nhiều khả năng xảy ra và cũng không khẳng định được nguyên nhân nào. Đây là trường hợp hi hữu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho các bệnh  nhân”, bác sĩ Nguyên nói.

TS Đào Xuân Cơ, phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực BV Bạch Mai cho hay: "Chúng tôi đang có giành giật sự sống cho các bệnh nhân còn lại". Hiện tại, 10 bệnh nhân đánh giá tạm thời ổn định và chắc chắn sẽ chuyển đi Hà Nội trong đêm nay. Giám đốc bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp này và đã chuẩn bị giường để đón bệnh nhân.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng tham mưu cho lãnh đạo bộ và bệnh viện tỉnh Hòa Bình phải liên hệ với các bệnh viện ở Hà Nội chuyển bệnh nhân phải lọc máu về Thủ đô. 

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện 'ma quỷ quấy nhiễu' và lý giải khoa học