3 bộ phận gánh hậu quả khủng khiếp khi đi giày cao gót ngoài đôi bàn chân

2020-06-02 12:30
- Giày cao gót không chỉ làm đau đôi chân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến 3 bộ phận dưới đây.

1. Hông

Không chỉ làm đau chân giày cao gót còn ảnh hưởng tới 3 bộ phận khác trên cơ thể không phải ai cũng biết

Khi bạn đi giày cao gót, cơ thể luôn phải giữ ở tư thế thăng bằng. Để làm điều đó, lưng dưới cần được đẩy về phía trước, từ đó tạo sự liên kết giữa hông và cột sống. Việc hông phải luôn giữ trong tư thế uốn cong liên tục để duy trì sự thăng bằng và đi giày cao gót thường xuyên sẽ làm cơ hông bị co rút, gây đau hông.

2. Đầu gối

Không chỉ làm đau chân giày cao gót còn ảnh hưởng tới 3 bộ phận khác trên cơ thể không phải ai cũng biết

Trọng lượng cơ thể sẽ dồn về mũi chân khi bạn đi giày cao gót. Do đó, dầu gối cần phải tiến về phía trước để duy trì sự cân bằng, gây thêm áp lực cho đầu gối và dẫn đến viêm khớp, đau khớp, cứng khớp,…

3. Cột sống

Không chỉ làm đau chân giày cao gót còn ảnh hưởng tới 3 bộ phận khác trên cơ thể không phải ai cũng biết

Thông thường cột sống có một độ cong nhẹ để giảm căng thẳng khi di chuyển. Khi bạn đang đi giày cao gót, đường cong ở lưng dưới sẽ bị phóng đại, làm cột sống thay đổi, gây yếu cơ và đau lưng, co thắt cột sống, chuột rút,…

Ngọc Huyền – Theo Brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do không nên ăn xúc xích