4 thói quen khiến bạn ngày càng 'rỗng túi'

Quỳnh Trang 2021-04-22 09:16
- Thực chất, những gì một người thích khoe ra thường là những gì họ còn thiếu.

Nghèo đói có thể hạn chế trí tưởng tượng của một người và cũng có thể hạn chế khả năng khởi nghiệp của người đó. Người nghèo sợ hãi mọi thứ, ngay cả khi họ tìm thấy cơ hội kiếm tiền, họ thường đánh mất cơ hội vì chần chừ.

Một người có giàu có hay không không phụ thuộc vào túi tiền của anh ta mà còn phụ thuộc vào suy nghĩ của anh ta nữa. Có một số thói quen khiến bạn ngày càng nghèo đi.

Thích thể hiện

Nói cách khác, nhiều người vì nghèo và không có bất cứ thứ gì nên thường sống ảo và khoác lên mình vẻ ngoài lông lẫy. Ví dụ: Một người nghèo không đủ tiền mua xe hơi. Anh ta nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng trên phố, anh ta vội vã bước nhanh đến, chụp ảnh tự sướng với xe và đăng lên Facebook, Instagram. Bạn bè dành cho anh ta rất nhiều lời khen ngợi.

4 thói quen khó bỏ khiến bạn ngày càng nghèo đi

Nhưng thực chất những gì một người khoe ra thường là những gì họ còn thiếu. Những người giàu thường lo lắng sự giàu có của mình sẽ bị người khác nhìn thấy nên họ sẽ cố gắng sự giàu có của bản thân mình. Chỉ có người nghèo mới muốn khoe "của cải" của họ ra mà thôi.

Một số người luôn khoe "xe sang, biệt thự" và nói rằng họ đã kiếm được tiền triệu nhưng thực chất, họ chưa giàu có được như thế. Và việc khoe mẽ mà không học tập, lao động chăm chỉ thì chỉ có thể khiến bạn nghèo đi mà thôi.

Thích cho người khác vay tiền

Chekhov nói: “Cầu cứu người nghèo thì dễ hơn nhờ vả người giàu”.

Lúc đầu, bạn có thể nghĩ rằng người nghèo rất tử tế, dù nghèo cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng thực tế thì người giàu biết lập kế hoạch và sử dụng túi tiền của mình một cách hợp lý. Nhiều người khác cho rằng người giàu keo kiệt. Nhưng thực chất thì, người giàu không quan tâm đến vấn đề bao giờ người vay nợ sẽ trả tiền mà họ đang nghĩ ra cách để đồng tiền trong túi họ sinh lời nhanh chóng. Vì vậy, vay tiền của người nghèo thường dễ hơn người giàu.

4 thói quen khó bỏ khiến bạn ngày càng nghèo đi

Thích giao du vô bổ

Một người có nhiều bạn bè không có nghĩa là người đó có mạng lưới quan hệ rộng. Người càng nghèo càng thích tám chuyện phiếm, giao du vô bổ, tụ tập vui chơi. Họ cùng bạn bè ăn uống, giao lưu, lãng phí thời gian, xao nhãng chuyện làm ăn. 

Người giàu cũng có những mối quan hệ của họ. Nhưng mối quan hệ của họ không lớn lắm và đẳng cấp sẽ cao hơn. Nếu một mạng lưới quan hệ không mang lại cho bạn bất cứ lợi ích nào, bạn không nên tham gia vào mạng lưới mối quan hệ đó.

Ghen tỵ với người giàu

Người càng nghèo càng thích ghen tị với người khác, hễ thấy người giàu là họ tỏ ra khó chịu, thậm chí còn mỉa mai, chê bai người giàu đó. Tuy nhiên, người giàu lại là người ham học hỏi. Họ thích quan sát cách kiếm tiền, học hỏi từ người khác.

Muốn giàu thêm thì bạn phải biết cách biến kiến thức và sự khôn ngoan của người khác thành của mình. Thái độ của một người đối với người giàu phản ánh thái độ của anh ta đối với tiền bạc và cách sống của anh ta. Vì vậy, những người càng khiêm tốn thì càng giàu có.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bí quyết làm đẹp giúp bạn ngay lập tức trẻ hơn 10 tuổi