Xem lại những phân đoạn ấn tượng của Lệ Hằng khi đóng Hoài Thatcher phim "Xin hãy tin em"

Khánh An 2023-04-24 17:22
- Trước khi bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, Lệ Hằng từng gây ấn tượng với vai diễn Hoài Thatcher trong phim "Xin hãy tin em".

Năm 1997, bộ phim "Xin hãy tin em" lên sóng truyền hình quốc gia và trở thành một trong số những bộ phim hay nhất về chủ đề đời sống sinh viên. Phim tập trung miêu tả cuộc sống, cá tính của cô sinh viên ngang tàng, quậy phá, thích uống rượu, thường xuyên bỏ học, mang tên Hoài Thatcher (Lệ Hằng đóng). Tuy vậy, ẩn sau trong vẻ ngoài ngổ ngáo ấy, Hoài lại là cô gái rất giàu tình thương. Cô cưu mang một đứa trẻ mồ côi, giúp em giữ tiền và còn dạy em học.

Gặp được Phong "lãng tử" - một chàng trai hiền lành, chân thành và là dân "Hà Nội gốc", Hoài đã thay đổi rất nhiều. Tình yêu của Phong đã khiến Hoài muốn từ bỏ những cuộc nhậu, những màn gây gổ và sống đúng bản chất dịu dàng của một cô gái sinh viên. Nhưng quá khứ "lừng lẫy" của Hoài đã khiến mối tình ấy gặp nhiều trắc trở. Cuối cùng, đôi trẻ không thể có được một cái kết hạnh phúc.

Có thể nói, vai diễn Hoài Thatcher qua sự thể hiện của Lệ Hằng đã gây được ấn tượng mạnh trong mắt khán giả. Lệ Hằng sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế, duyên dáng, khắc họa hình ảnh một cô gái trẻ ngông cuồng nhưng bên trong lại yếu đuối. Hình tượng Hoài Thatcher lúc đó khác biệt hoàn toàn với những nữ chính hiền lành, nhu mì trên màn ảnh.

Những phân đoạn ấn tượng của Lệ Hằng đóng Hoài Thatcher phim Xin hãy tin em

Những phân đoạn ấn tượng của Lệ Hằng đóng Hoài Thatcher phim Xin hãy tin em

Trong phim, Lệ Hằng vào vai Hoài Thatcher, một sinh viên ngỗ nghịch, quậy phá. Vì Hoài mà bảo vệ trong ký túc xá chú ý hơn đến phòng mà cô đang ở. Sinh viên trong ký túc xá nói về Hoài: "Phòng mình bị để ý rồi. Cũng chỉ tại nó, quậy cho lắm vào."

Những phân đoạn ấn tượng của Lệ Hằng đóng Hoài Thatcher phim Xin hãy tin em

Khi trở về phòng ký túc xá, Hoài hỏi bạn cùng phòng về Thắm - bạn thân của Hoài. Người bạn cùng phòng đã nhắn gửi Hoài: "Mày có thư trắng đây này." Hoài nói: "May quá! Tao đang cạn sạch cả tiền, ông bà già tâm lý ra phết. Nữ chính còn kể thêm: "Hồi ở nhà, một ngày bán hàng cho mẹ tao, tao cũng kiếm được gần 1 tháng học bổng đấy. Lên đây bóp mồm bóp miệng mãi mới quen. 

Những phân đoạn ấn tượng của Lệ Hằng đóng Hoài Thatcher phim Xin hãy tin em

Hoài Thatcher bị bạn cùng phòng trách móc vì khiến phòng cô ở "lọt vào tầm ngắm" của bảo vệ trong ký túc xá. Một người bạn nói: "Không đun thì lấy gì ra mà ăn? Nhưng sao ông Vũ cứ nhè phòng mình ra mà bắt? Bọn chúng nó cũng đun đầy ra đấy thôi. Làm đơn xin chuyển sang phòng khác cho nhẹ nợ, bực cả mình". Thấy vậy, Hoài Thatcher nhấp hớp rượu rồi bật lại ngay: "Yên tâm, vào một ngày đẹp trời tôi sẽ đi, tôi không dám làm phiền các chị".

Những phân đoạn ấn tượng của Lệ Hằng đóng Hoài Thatcher phim Xin hãy tin em

Hoài Thatcher sau đó quen biết với Phong, bắt đầu hẹn hò lãng mạn với anh chàng này. Phong nói: "Thỉnh thoảng, anh đến thăm em nhé!", Hoài tỏ vẻ thẹn thùng: "Ký túc xá phức tạp lắm, em chỉ sợ...". Lúc này, Phong đáp: "Em quên anh cũng là sinh viên à? Hoài lảng đi và nói: "Em về đây".

Những phân đoạn ấn tượng của Lệ Hằng đóng Hoài Thatcher phim Xin hãy tin em

Hoài Thatcher bỗng dịu dàng khi gặp được tình yêu trong cuộc đời. 

Những phân đoạn ấn tượng của Lệ Hằng đóng Hoài Thatcher phim Xin hãy tin em

Những phân đoạn ấn tượng của Lệ Hằng đóng Hoài Thatcher phim Xin hãy tin em

Phong đến ký túc xá thăm Hoài. Hoài từ một cô nàng ngổ ngáo trở nên dịu dàng. Cô mời bạn trai uống nước và kể lại chuyện 1 năm cô chỉ về nhà 2-3 lần. "Anh Phong chắc vừa đi học về à?" Phong hỏi lại: "Hoài nhìn anh cầm hộp đàn tưởng anh mới đi học về à? Anh học đàn 14 năm, 7 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp và 3 năm đại học. Cả gia đình anh đều chơi nhạc. Mẹ và chị gái anh đều chơi piano. Bố anh thì chơi cello. Ông mất năm anh lên 10 tuổi.

Ngoài học đàn ra, anh đang học sáng tác ở khoa Lý- Sáng- Chỉ. Đứng trước bạn trai, Hoài Thatcher trở nên dịu dàng, thẹn thùng. Cô nói chẳng có gì để kể về mình. Thấy Hoài thay đổi hình tượng, các bạn ở cùng Hoài nhận xét cô đang "cưa sừng làm nghé" và biến thành "tiểu thư con nhà lành".

Lệ Hằng tên thật là Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975), quê Tuyên Quang. Năm 1995 cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim "Bản tình ca trong đêm". Năm 1997, tên tuổi của Lệ Hằng vụt sáng với vai Hoài Thatcher trong bộ phim "Xin hãy tin emcủa đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Đây là bộ phim kinh điển nhất về chủ đề đời sống sinh viên. Lệ Hằng được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vào vai Hoài Thatcher khi chưa tròn tuổi 20 và đang là sinh viên của Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. 

Sau phim "Xin hãy tin em", Lệ Hằng có cơ hội tham gia diễn xuất ở nhiều dự án phim như: "Những ngọn nến trong đêm", "Cổ cồn trắng", "Chuyện phố phường", "Phi đội chuồn chuồn"... Cô công tác ở Nhà hát trẻ. Đến năm 2012, Lệ Hằng tuyên bố giải nghệ và sống kín tiếng.

Khánh An (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập với gối giúp nàng mập có được thân hình thon gọn