Hương Tràm sau 3 năm rời showbiz Việt sang Mỹ: Tự chữa Covid-19, bản lĩnh và trưởng thành hơn

Phi Ngư 2022-03-03 09:00
- Đang ở đỉnh cao sự nghiệp nữ ca sĩ “Em gái mưa” bất ngờ từ bỏ sang Mỹ du học khiến công chúng rất bất ngờ. Đã 3 năm trôi qua, tại xứ sở Cờ hoa Hương Tràm đã dần thích nghi với cuộc sống và tự thấy mình bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều.

Hương Tràm được đông đảo công chúng biết đến khi giam gia chương trình Giọng hát Việt 2012 và giành ngôi vị quán quân khi mới 17 tuổi. Với giọng ca thiên phú cao vút cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, Hương Tràm đã trở thành một hiện tượng trong làng nhạc Việt lúc bấy giờ.

Những năm sau đó Hương Tràm liên tiếp cho ra mắt những ca khúc hit như: Ngốc, Ngốc 2, Cho em gần anh thêm chút nữa,Em gái mưa, Duyên mình lỡ… Bên cạnh đó, nữ ca sĩ gốc Nghệ An còn giành được 1 giải Mnet Asian Music Award và 2 giải Cống hiến giúp cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất nhận giải và đề cử Cống hiến ở tuổi 18.

Hương Tràm sau 3 năm tại xứ cờ hoa: tự chữa Covid-19, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng khi thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để đi học tại Mỹ vào tháng 5/2019. Khi đó đã có rất nhiều đồn đoán xung quanh quyết định này của cô. Tuy nhiên nữ ca sĩ “Em gái mưa” cho biết cô lựa chọn du học vì không muốn chịu áp lực từ công việc hiện tại cũng như muốn được sống với đúng lứa tuổi của mình.

Hương Tràm sau 3 năm tại xứ cờ hoa: tự chữa Covid-19, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều

Sau 3 năm tại xứ sở Cờ hoa, nữ ca sĩ vẫn cập nhật về tình hình và cuộc sống hiện tại. Đặc biệt, trong lúc dịch Covi-19 đang hành hoành trên khắp thế giới nữ giọng ca “Duyên mình lỡ” đã có những chia sẻ trên cá trang nhân về quãng thời gian mình nhiễm bệnh: "Cũng là suy nghĩ khá lâu, một là kể hai là giấu đi vì đằng nào Tràm cũng đã vượt qua nó, tự đánh giá là khá thành công vì đương đầu với em nó một mình bên này mọi người ạ.

Hương Tràm sau 3 năm tại xứ cờ hoa: tự chữa Covid-19, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều

Nhưng lí do chính nhất Tràm cũng muốn chia sẻ thành thực bởi có lẽ một lần trong đời không sớm thì muộn, ai trong chúng ta cũng có khả năng mắc phải. Nhất là Tràm không muốn những người mình thương yêu hoảng loạn nếu một lần bị nhiễm em Covid không đẹp trai này. Chỉ mong mọi người hiểu và không quá lo là Tràm đã hoàn toàn recover cách đây 4 tuần lễ".

Hương Tràm trải lòng: "Một ngày đầu thì Tràm có đôi chút chủ quan vì triệu chứng khá nhẹ như mình bị ốm hoặc hen nhẹ buổi sáng nên không dùng Tylenol ngay lập tức. Và bởi vì nhiều người bạn Tràm bị nhiễm thì triệu chứng khá nhẹ.

Tuy nhiên điều khác biệt là bạn bè Tràm đều uống Tylenol hoặc Advil ngay khi có triệu chứng nên khỏi nhanh hơn. Tràm đợi đến ngày 2 tối muộn mới bắt đầu uống thuốc nên qua ngày thứ 3 thì triệu chứng nặng hơn và đặc biệt là không hề dễ thở. Mặc dù đã chích booster shot nhưng sau đó vài tuần Tràm vẫn bị nhiễm. Và Tràm biết là cảm giác của người lớn trên 60 tuổi nếu không may bị nhiễm sẽ không dễ chịu chút nào".

Hương Tràm sau 3 năm tại xứ cờ hoa: tự chữa Covid-19, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều

Nữ ca sĩ cũng cho biết và nhấn mạnh không nên chủ quan với việc dùng thuốc và điều quan trọng là hãy lắng nghe cơ thể mình và cần sớm cho bác sĩ để có được sự tư vấn và chỉ định hợp lý nhất.

Có thể thấy dù đã quen nhưng cuộc sống nơi xứ người của Hương Tràm cũng không hề đơn giản. Nhất là trong những lúc ốm đau, khi chỉ có một mình thì càng thêm chạnh lòng.

Được biết sau khi sang Mỹ quán quân của Giọng hát Việt 2012 thích nghi khá nhanh. Tuy nhiên những ngày sau đó cô cũng không tránh khỏi cảm giác “chơi vơi”, nhất là khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Những lúc không đi học hay diễn, Hương Tràm dành phần lớn thời gian để tự chăm sóc bản thân, tự nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và sống đúng nghĩa là một sinh viên thực thụ.

Hương Tràm sau 3 năm tại xứ cờ hoa: tự chữa Covid-19, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều

“Xa Việt Nam nên tôi tự học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng mềm khác để hỗ trợ cho cuộc sống cũng như khi đi diễn. Ngoài thời gian học, tôi xem YouTube để học make-up, học stylist, xem bản thân mình phù hợp với phong cách nào để theo đuổi”, Hương Tràm chia sẻ thêm.

Những lúc không phải lên lớp hay đi diễn, nữ ca sĩ cũng như bao người khác thường xuyên tụ tập với bạn bè đi chơi, đi ăn hay đi mua sắm. Cô cảm thấy cuộc sống của mình dễ chịu hơn rất nhiều dù đôi lúc cũng rất nhớ nhà.

Để trang trải học phí cũng như sinh hoạt nơi đây, ngoài khoản tiền tích lũy từ trước, Hương Tràm cũng đi biểu để vừa có thêm kinh phí vừa đỡ nhớ nghề. Ngoài ra để thuận tiện cho việc giao tiếp nữ ca sĩ còn thêm một nghệ danh mới là Charmy Phạm.

Hương Tràm sau 3 năm tại xứ cờ hoa: tự chữa Covid-19, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều

Khi dịch bệnh ở Mỹ được kiểm soát, Hương Tràm nhanh chóng trở lại với cuộc sống đi học và đi diễn. Tại đây cô phục vụ cho khán giả kiểu bào trong những dịp lễ hay sự kiện. Bên cạnh đó nữ ca sĩ cũng có mối quan hệ thân thiết và được rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại giúp đỡ như nữ nghệ sĩ Lan Hương hay ca sĩ Hồng Ngọc. Để rồi mặc dù tạm rời xa showbiz Việt nhưng năm 2021 Hương Tràm cũng kịp ghi dấu ấn với 2 sản phẩm khá thành công Đi để trở về 5 - Tết chỉ cần được về nhà và Đong tình, kết hợp với nhạc sĩ Tú Dưa.

Hương Tràm sau 3 năm tại xứ cờ hoa: tự chữa Covid-19, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều

Có thể nói sau 3 năm tạm rời xa làng giải trí Việt, Hương Tràm đã thực sự tìm được niềm vui và cuộc sống của chính mình. Cô cũng dần quen với cuộc sống nơi đây và sống một cuộc sống bình thường như bao du học sinh khác. Hương Tràm cũng từng chia sẻ rằng, sau quãng thời gian “tự thân vận động” rời xa vòng tay của người thân và gia đình cô đã thấy mình bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Phi Ngư

Ảnh: Tổng hợp

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bài tập đơn giản giúp Solar (MAMAMOO) có được cơ bụng số 11 đốt mắt