Điện ảnh Hàn Quốc và những dấu ấn khắc sâu trong ký ức khán giả toàn cầu

2025-05-21 11:24
- Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III), điện ảnh Hàn Quốc được chọn làm tâm điểm vinh danh – một lựa chọn không chỉ ghi nhận sức ảnh hưởng của xứ Kim chi trên bản đồ điện ảnh thế giới, mà còn là cơ hội để khán giả Việt nhìn lại những tác phẩm mang đậm dấu ấn thời đại.

Một dòng chảy thẩm mỹ kiên định và đầy đột phá

DANAFF III không chỉ là một không gian nghệ thuật quy tụ những tác phẩm đặc sắc từ khắp châu Á, mà còn là nơi phản ánh chiều sâu của lịch sử điện ảnh khu vực qua lăng kính thời gian. Trong dòng chảy ấy, điện ảnh Hàn Quốc hiện lên như một hiện tượng: kiên trì xây dựng bản sắc, từng bước bứt phá khỏi biên giới quốc gia để tạo tiếng vang quốc tế.

Hàn Quốc là quốc gia hiếm hoi ở châu Á vừa duy trì được hệ sinh thái điện ảnh nội địa ổn định, vừa chinh phục được thị trường quốc tế bằng những tác phẩm vừa đậm bản sắc dân tộc, vừa giàu tính phổ quát. Từ cuối thập niên 1990, điện ảnh Hàn Quốc bước vào thời kỳ vàng son với sự xuất hiện của những nhà làm phim như Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Kim Ki-duk. Họ mang đến những góc nhìn mới mẻ về xã hội, con người, mối quan hệ quyền lực và bản ngã cá nhân – không né tránh mặt tối, cũng không cường điệu hóa.

Không chỉ sở hữu những đạo diễn tài năng, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và thị trường phim ảnh sôi động, Hàn Quốc còn cho thấy tầm nhìn chiến lược khi đưa điện ảnh trở thành một mũi nhọn trong chiến lược ngoại giao văn hóa. Chính hành trình bài bản, sáng tạo và kiên trì ấy đã khiến điện ảnh Hàn Quốc trở thành biểu tượng của sức sống nghệ thuật châu Á trên trường quốc tế – một hình mẫu truyền cảm hứng mà DANAFF mong muốn giới thiệu và đối thoại cùng công chúng Việt Nam.

Điện ảnh Hàn Quốc và những dấu ấn khắc sâu trong ký ức khán giả toàn cầu

DANAFF III lựa chọn Hàn Quốc làm chương trình Tiêu điểm không chỉ vì những thành tựu nổi bật, mà còn vì hành trình vượt khó, vươn lên và chớp lấy cơ hội mà nền điện ảnh này đã trải qua

"Parasite" và dấu mốc đưa điện ảnh Hàn Quốc ra ánh sáng toàn cầu

Khi “Parasite” (2019) của đạo diễn Bong Joon-ho đoạt Cành cọ vàng tại Cannes và sau đó lập kỳ tích tại Oscar với bốn tượng vàng, đây không phải là phép màu bất ngờ. Đó là kết quả của hàng thập kỷ kiên trì đầu tư vào điện ảnh như một phần quan trọng trong chính sách văn hóa quốc gia.

Điện ảnh Hàn Quốc và những dấu ấn khắc sâu trong ký ức khán giả toàn cầu

Parasite - bộ phim tiên phong đưa điện ảnh Hàn Quốc đến với khán giản toàn cầu

“Parasite” là điển hình cho sức mạnh kể chuyện rất riêng của điện ảnh Hàn Quốc – vừa cụ thể, vừa phổ quát. Bộ phim kể câu chuyện của một gia đình lao động sống chen chúc trong bán hầm ở Seoul, nhưng đồng thời cũng khiến người ở bất cứ đâu cảm nhận rõ rệt khoảng cách giàu – nghèo, mối quan hệ giai cấp và sự bất an hiện đại. Chính điều đó đã giúp bộ phim vượt qua rào cản ngôn ngữ để chạm đến trái tim khán giả toàn cầu.

“Parasite” không chỉ là tác phẩm tiêu biểu, mà còn là cánh cửa dẫn dắt khán giả đến với cả một kho tàng điện ảnh Hàn Quốc, nơi mỗi bộ phim là một lát cắt chân thực, mạnh mẽ và đầy cảm xúc về đời sống đương đại.

Chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” tại DANAFF III được thiết kế như một hành trình qua từng mốc son quan trọng trong lịch sử phát triển của nền điện ảnh xứ kim chi. Từ những năm tháng khởi đầu với phim chiến tranh, phim hiện thực xã hội thập niên 60–70, đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của làn sóng Hallyu và những tác phẩm arthouse được vinh danh tại các liên hoan phim lớn.

Mỗi bộ phim không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là tấm gương phản chiếu xã hội Hàn Quốc qua từng thời kỳ, từ thời hậu chiến đến xã hội tiêu dùng hiện đại. Thông qua những lát cắt ấy, người xem có thể thấy chính mình trong sự giằng xé giữa truyền thống và hiện đại, giữa khát vọng sống và thực tại phức tạp.

Việc DANAFF III chọn Hàn Quốc làm điểm nhấn không chỉ là sự ghi nhận một nền điện ảnh xuất sắc, mà còn thể hiện khát vọng thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tại các buổi chiếu phim, tọa đàm, giao lưu nghệ sĩ trong khuôn khổ DANAFF III, khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhà làm phim Hàn Quốc đương đại, lắng nghe hành trình sáng tạo của họ, và cảm nhận mạch sống thời đại qua điện ảnh – không chỉ để thưởng thức, mà còn để kết nối và thấu hiểu.

Chọn tôn vinh điện ảnh Hàn Quốc, DANAFF III đã thể hiện một định hướng rõ ràng: không chỉ chiêm ngưỡng cái đẹp trong hiện tại, mà còn học hỏi cách một nền điện ảnh có thể phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây cũng là lời gợi mở cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam – rằng xây dựng nền điện ảnh quốc gia không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là hành trình đồng hành giữa nghệ sĩ, chính sách và khán giả. Bằng cách soi chiếu những dấu son của điện ảnh Hàn Quốc, DANAFF III hy vọng góp phần khơi nguồn cảm hứng, tạo động lực và mở rộng tầm nhìn cho thế hệ nhà làm phim trẻ của Việt Nam và khu vực.

PV

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Án mạng rúng động- Cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát