NTK Hoàng Minh Hà: "Trùng lặp ý tưởng thời trang là chuyện thường"

Tiến Dũng 2016-04-18 09:58
- Quán quân "Nhà thiết kế thời trang Việt Nam 2013" đã có buổi trò chuyện nhanh cùng phóng viên Emdep.vn để chia sẻ về những dự định của bản thân trong thời gian tới.

Quán quân "Project Runway Vietnam" mùa đầu tiên - Hoàng Minh Hà.

- Chào Hoàng Minh Hà. Cuộc sống của bạn sau 3 năm giành được ngôi vị Quán quân “Project Runway Vietnam” mùa đầu tiên có gì thay đổi?

Sau ba năm giành được ngôi vị quán quân Project Runway Việt Nam 2013, phải nói rằng, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi khi sự nghiệp, con đường thời trang rộng mở hơn  và nhiều dự định trong tương lai đã dần từng bước được hiện thực hóa. Đến ngày hôm nay, tất cả mọi thứ vẫn đang trên đà phát triển của nó và tôi nghĩ rằng, con đường tương lai phía trước sẽ có nhiều hiệu ứng lớn để tôi bước đi.

Bộ sưu tập The Limit của Hoàng Minh Hà tại Vietnam International Fashion Week nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía công chúng.
Ranh giới giữa trùng và sao chép hoàn toàn ý tưởng

- Nhiều khán giả cho rằng, tại “Vietnam International Fashion Week 2015”, bộ sưu tập The Limit với những nàng mẫu đeo mặt nạ trên sân khấu của bạn bị trùng ý tưởng với nhiều nhà mốt lớn trên thế giới như Dior, Givenchy. Minh Hà lý giải như thế nào về điều này?

Thực ra, những vấn đề này xảy ra là một đều rất dễ hiểu, bởi vì chúng ta đi trên con đường thời trang chung với các xu hướng của thế giới. Cho nên, tất cả những ý tưởng có thể trùng lặp và chịu nhiều ảnh hưởng từ những xu hướng của thập niên 1920, 30s , 40s , 50s và  60s, 70s.

Bên cạnh đó, ví dụ như NTK A dùng trang phục lấy ý tưởng từ rock, quân đội hoặc hoa lá,… thì đôi khi, điều này sẽ bị trùng lặp với nhiều nhà mốt trên thế giới. Bởi có những năm, mọi người sử dụng hoa, các loại hạt để đính kết nhiều; có những thời điểm, họ lại sử dụng túi xách với nhiều kiểu dáng khác nhau song lại đi theo một xu hướng nhất định.

Việc sử dụng những chiếc mặt nạ để đeo cho người mẫu trong bộ sưu tập The Limit tại “Vietnam International Fashion Week” năm ngoái cũng vậy! Tôi nghĩ rằng, việc làm ấy xuất phát từ chính ý tưởng muốn tận dụng những phụ kiện, để truyền tải bộ sưu tập với thông điệp mang ý niệm dằng xé nội tâm, muốn thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại của người phụ nữ. Tôi hi vọng rằng, quý vị khán giả và những người yêu thời trang sẽ hiểu hơn về điều này! 

- Vậy với Hoàng Minh Hà, việc đụng ý tưởng và sao chép hoàn toàn trong thời trang có ranh giới như thế nào?

Thực sự, ranh giới giữa việc đụng và sao chép hoàn toàn ý tưởng rất mong manh. Tuy nhiên, những người thuộc về phạm trù học thuật sẽ nhanh chóng phân định được, thế nào là đụng ý tưởng và thế nào là sao chép hoàn toàn.

Ví dụ năm nay, ý tưởng quân đội được NTK A sử dụng để đưa ra một BST , rồi các NTK thế giới cũng vậy. Tuy nhiên, ranh giới đó hoàn toàn khác nhau và mỗi người sẽ đi một con đường riêng. Bởi trong khi NTK này làm nổi bật lên sự mạnh mẽ, hầm hố thì NTK khác lại khai thác sự uy nghiêm, sang trọng của phong cách military.

Còn việc giống nhau từng “đường kim, mũi chỉ”, màu sắc, họa tiết,… được xét vào dạng sao chép hoàn toàn. Điều này hoàn toàn không thể cứu vãn được trong giới thời trang!

Hành trang trước "Vietnam International Fashion Week 2016"

Hoàng Minh Hà là nhà thiết kế gạo cội của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.

- Là một trong những NTK gạo cội của “Vietnam International Fashion Week”, Minh Hà đã chuẩn bị những gì cho tuần lễ này?

Việc tuyển chọn người mẫu, cho ra đời nhiều mẫu thiết kế với đầy đủ màu sắc, chất liệu và phom dáng khác nhau đã được đi vào hoàn tất. Trong những ngày cận kề vừa qua, tôi đã cùng ekip hoàn thiện những khâu cuối cùng như là lượt trang phục, liên hệ make up và phân chia trang phục cho người mẫu để bộ sưu tập lần này có thể ra đời một cách trọn vẹn nhất!

- Bạn có thể bật mí cụ thể cho độc giả được biết, điểm đặc biệt trong bộ sưu tập lần này của Hoàng Minh Hà được chứ?

Bộ sưu tập lần này của tôi có tên là “Cọ”, lấy ý tưởng từ hình ảnh của một cô gái hiện đại khi vừa mang trong mình vẻ nghịch ngợm, trong sáng nhưng vẫn không kém phần đằm thắm, quyến rũ, thướt tha. “Con gái nắng mưa thất thường” với những thái cực, cảm xúc khác nhau chính là cảm hứng chủ đạo xuyên suốt bộ sưu tập của tôi.

Không giống như những bộ sưu tập trước với sự thống nhất về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu,… “Cọ” ở “Vietnam International Fashion Week” sẽ vượt qua mọi giới hạn vốn có của bản thân tôi, nhất là trong quan điểm thẩm mỹ. “Cọ” hướng nhiều hơn đến yếu tố cảm xúc bởi thời trang chính là tâm hồn. Tôi muốn kết nối những tâm hồn đồng cảm, đồng điệu ngay trong chính “đứa con tinh thần” của mình!

Những "nàng thơ" của Hoàng Minh Hà đa phần sở hữu vẻ ngoài gai góc, cá tính.

- Tiêu chí lựa chọn gương mặt đại diện cho bộ sưu tập lần này của Hoàng Minh Hà là gì?

Để lựa chọn gương mặt đại diện cho bộ sưu tập lần này, tiêu chí đầu tiên mà tôi hướng tới chính là những gương mặt người mẫu với biểu cảm đa dạng, thần thái chuyên nghiệp để thể hiện và hóa thân xuất sắc vào những thiết kế khác nhau. Đặc biệt, những người mẫu với con mắt hút hồn, truyền và lan tỏa cảm hứng đến khán giả luôn gây cho tôi niềm hứng thú để tin tưởng lựa chọn.

Ngoài ra, mỗi một người mẫu cần xây dựng cho mình một phong cách làm việc chuyên nghiệp bởi tinh thần cầu tiến và sự chân thành sẽ giúp họ vượt qua nhiều đối thủ khác để được trình diễn trong bộ sưu tập của tôi.

- Từng có cơ hội tham dự nhiều sự kiện thời trang lớn trên thế giới, với Hoàng Minh Hà, đâu là điểm thiếu sót, hạn chế khiến làng mốt Việt chưa chịu phát triển?

Những năm trước đây, khi mà nước ta chưa có một hiệp hội hay tổ chức có uy tín nào đứng ra quy tụ, tập hợp thì hầu hết các hoạt động thời trang chỉ mang tính chất đơn lẻ, tự phát. Chính vì vậy, người mẫu Việt Nam cũng không có cơ hội được trải nghiệm và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, dẫn đến nhiều thiếu sót và hạn chế so với làng mốt quốc tế.

Tuy nhiên, từ sau khi “Vietnam International Fashion Week” được diễn ra, diện mạo của làng thời trang nước nhà đã có sự thay đổi vô cùng to lớn. Các nhà mốt đến từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau làm việc và đem tới những xu hướng mới mẻ, truyền cảm hứng cho giới mộ điệu Việt Nam. Các người mẫu đã hoạt động quy củ, chuyên nghiệp khi được đi casting và làm việc như một model ngoại quốc.  Đây là một tín hiệu đáng mừng và hứa hẹn sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang trong tương lai.

"Xu hướng Peplum sẽ lên ngôi"

NTK Hoàng Minh Hà: 'Trùng lặp ý tưởng thời trang là chuyện thường'

Hoàng Minh Hà là một trong những niềm tự hào to lớn của làng thời trang Việt Nam.

 

- Theo bạn, xu hướng, màu sắc, họa tiết nào sẽ lên ngôi trong mùa hè 2016?

Mùa thời trang hè 2016 sẽ là sự trở lại của xu hướng Peplum và họa tiết thiên nhiên. Thêm vào đó, cách xử lý chất liệu nhún bèo hay tua rua cũng quay trở lại mạnh mẽ trong mùa mốt năm nay.

- Các NTK nam thường dính những tin đồn về giới tính. Với Hoàng Minh Hà thì sao?

Tôi không quan tâm đến vấn đề giới tính bởi vì những giá trị sản phẩm, những thông điệp, sự cống hiến của họ cho ngành công nghiệp thời trang Việt Nam mới là điều đáng quý nhất!

- Dự định của bạn trong tương lai gần?

Tôi sẽ đưa ra nhiều chiến lược để phát triển hơn nữa thương hiệu thời trang cá nhân. Bên cạnh đó, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc giảng dạy của mình tại trường ĐH Công nghệ TP.HCM – Hutech. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ những bộ sưu tập mới của tôi!

Cảm ơn sự chia sẻ của Hoàng Minh Hà! Chúc BST của bạn sẽ ra mắt thật thành công tại “Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016”!

Tiến Dũng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nuôi con đơn thân nhưng nhiều sao Việt không ngại 'mạnh tay' chi cho con tiền học 'khủng'