NTK Helene Hoài: Cảm hứng đến từ những điều giản dị

Hoàng Lâm 2014-12-25 08:42
- Cảm hứng không nhất thiết đến từ những điều to tát. Với nhà thiết kế Helene Hoài, nó đến từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống.

Cảm hứng từ thiên nhiên

Tôi xin phép được bắt đầu câu chuyện bằng BST Thu Đông 2014 của chị. Bởi tôi khá ấn tượng về nó. Từ đâu mà chị có BST đẹp vậy? Chị thiên về phong cách nào, chất liệu nào, và các gam màu thì sao, thưa chị?

Để có một BST đẹp, điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải có một ý tưởng tốt. Tiếp đó là cả một quá trình trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, kết hợp với năng khiếu của bản thân. Ngoài ra, cần phải có một êkip chuyên nghiệp làm việc cùng, bao gồm trợ lý thiết kế, trợ lý kỹ thuật cắt, thợ may “siêu đẳng”.

Với chị Helene Hoài, thời trang có nhiều phong cách và mỗi phong cách đều thể hiện cá tính, cái tôi, gu thẩm mỹ, phong cách sống và văn hóa vùng miền của người mặc.

Trong thời trang có rất nhiều phong cách khác nhau. Mỗi phong cách đều thể hiện cá tính, cái tôi, gu thẩm mỹ, phong cách sống, văn hoá vùng miền của người mặc. Với tôi, tôi luôn lựa chọn thời trang mang phong cách Pháp cho các thiết kế của minh. Đó là sự tinh tế, tinh thần hiện đại, sự lãng mạn và nét gợi cảm.

Với mùa đông năm nay, tôi chọn chất liệu dạ lông cừu, len lông cừu, organza tơ tằm, vải tuýt. Màu sắc chủ đạo là cam đất, hồng tro, đỏ rượu, vàng của lá mùa thu, xanh của quả olive. Ngoài ra, tôi cũng tìm đến vẻ đẹp của gam màu đen, trắng và xanh.

Một ekip chuyên nghiệp là một trong những nhân tố làm nên thành công của Helene Hoài.

- Còn nguồn cảm hứng, thưa chị?

Với tôi, mọi điều đều bắt đầu từ những điều rất giản dị trong cuộc sống. Đó có thể là một bản nhạc hay, một bức tranh đẹp, một chiếc lá rơi, nhưng thường thì thiên nhiên luôn mang đến cho tôi nhiều cảm hứng nhất.

- Theo chị, thế nào là một mẫu thiết kế đẹp và ấn tượng?

Nó phải tôn vinh được vẻ đẹp cơ thể của người mặc, thể hiện được gu thẩm mĩ tinh tế, phải theo sát xu hướng thời trang thế giới.

NTK Helene Hoài: Cảm hứng đến từ những điều giản dị
Người đàn bà đẹp Helene Hoài với những thiết kế do chính chị thực hiện.

Tinh tế, sang trọng và gợi cảm

- Nếu chỉ có ba từ để nói về các thiết kế của mình, ba từ đó sẽ là …?

Tinh tế, sang trọng và gợi cảm.

- Tôi thấy các thiết kế của chị ảnh hưởng rất nhiều từ phong cách Pháp. Tôi cũng được biết chồng chị là một người Pháp. Phải chăng đây chính là sợi dây liên hệ với tư duy thời trang của chị?

Các thiết kế của tôi được ảnh hưởng rất nhiều từ phong cách Pháp. Tôi yêu và ngưỡng mộ văn hoá Pháp. Tôi tìm hiểu rất nhiều về thành phố, con người, nghệ thuật của nước Pháp nói chung và Paris nói riêng. Cũng vì sự yêu mến này mà tôi có duyên được lấy một người chồng Pháp, và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy thời trang của tôi.

Chị Helene Hoài và chồng, một đầu bếp người Pháp có tiếng.

- Các thiết kế của chị đa phần sử dụng các chất liệu nhập ngoại. Vì sao vậy thưa chị? Phải chăng chất liệu vải của Việt Nam quá tệ, khách hàng của chị muốn vậy hay chị tìm đến vải nhập ngoại để nâng tầm thương hiệu của chị?

Ở Việt Nam, chúng ta chỉ sản xuất được một số chất liệu tơ tằm rất tốt còn lại thì tràn ngập các loại vải Trung Quốc. Tôi lại rất kị, nếu không muốn nói là kị nhất, vải có xuất xứ từ Trung Quốc bởi nó gây hại nghiêm trọng đến sức khoẻ cho người dùng.

Thời trang không chỉ đẹp, nó còn phải đảm bảo sức khỏe cho người mặc.

Tôi luôn chú trọng hàng đầu đến chất liệu tốt, bảo vệ sức khoẻ cho làn da của người mặc. Vì vậy, tôi luôn đặt hàng các loại vải cao cấp được sản xuất tại Hàn Quốc. Ngoài ra, Hàn Quốc là một đất nước rất phát triển về thời trang và cập nhật xu hướng thời trang của thế giới khá tốt, điều đó cũng giúp tôi thành công hơn trong các thiết kế của mình khi sử dụng chất liệu vải nhập từ Hàn Quốc.

- Khách hàng đến và nhớ đến NTK Helene Hoài ở điều gì nhất?

Họ nhớ đến chúng tôi bởi sự chăm chút cho từng sản phẩm, sự tinh tế ở những sản phẩm thêu đính cầu kì, hiện đại, hợp thời trang. Ngoài ra, mọi người thường nhớ đến tôi với nụ cười thân thiện, tấm lòng cởi mở chân thành khi chia sẻ về thời trang và cuộc sống.

Cà phê và những bữa tối ấm áp

- Một ngày của chị bắt đầu và kết thúc như thế nào?

Một ngày của tôi thường bắt đầu bằng một ly cà phê nóng và kết thúc bằng bữa tối ấm áp bên gia đình.

Người phụ nữ này dù bận rộn cỡ mấy cũng luôn biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình.

- Công việc của một nhà thiết kế khá bận rộn. Chị làm thế nào để cân bằng được thời gian dành cho công việc và thời gian chăm lo cho gia đình?

Là một nhà thiết kế nên công việc của tôi vô cùng bận rộn bởi tôi phải quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của mỗi sản phẩm. Ngoài ra, tôi phải quản lý 50 nhân viên với 2 showrooms. Tôi cũng thiết kế riêng cho rất nhiều khách VIP. Tuy nhiên, tôi luôn dành tất cả các buổi tối cũng như các ngày cuối tuần cho gia đình để cùng nhau đi dạo, nấu ăn, mua sắm và luôn dành các kì nghỉ để đi du lịch cùng chồng và con gái.

Chị Helene Hoài và cô công chúa nhỏ của mình

- Vậy chị dành bao nhiều thời gian cho công việc và cho gia đình?

Tôi dành 12 tiếng cho công việc, 12 tiếng cho gia đình. Riêng cuối tuần thì tôi chỉ có chồng và con gái.

- Đã bao giờ chị thấy mệt mỏi vì sức ép công việc và những lúc như thế chị làm gì để cân bằng?

Tôi rất đam mê, yêu thích công việc của mình - một nhà thiết kế, nên tôi luôn để tâm hồn mình bay bổng và lãng mạn. Vì vậy, rất ít khi tôi cảm thấy mệt mỏi hay bị sức ép công việc.

Phụ nữ hãy luôn yêu cơ thể của mình, tận hưởng cuộc sống, nâng niu giá trị bản thân.

- Kế hoạch sắp tới của chị?

Tôi đang ấp ủ show diễn thời trang kết hợp với kiến trúc sư số một thế giới Salvador Perezarroyo. Năm 2015 tới đây, tôi sẽ mở thêm 2 showrooms nữa để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

- Tôi đang rất tò mò tủ đồ của chị, chị có thể tiết lộ được không? Những thiết kế chị không thể thiếu? Những món đồ chị luôn phải-có trong túi xách của mình?

Trong tủ đồ của tôi tràn ngập các thiết kế của HELENE HOAI. Tôi chỉ mặc các sản phẩm do chính tôi thiết kế. Những thiết kế không thể thiếu là những chiếc đầm ôm sát màu đen mang phong cách hiện đại, những chiếc áo tơ tằm màu sắc rực rỡ, sơ mi màu trắng, juyp ôm dài màu đen và vô vàn những chiếc khăn lụa.

Còn món đồ không thể thiếu được trong túi xách của tôi là thỏi son Dior, cặp kính mắt, điện thoại, và một chiếc thẻ credit.

Tủ đồ của chị Hoài luôn đầy ắp những trang phục cho chính chị thiết kế.

- Ngoài thời trang, chị có đam mê gì khác ko? Sở thích của chị là gì?

Ngoài thời trang, tôi đam mê xem phim, đi du lịch, đam mê trồng hoa, thích đọc sách báo, và thích nghe nhạc.

- Một vài lời khuyên của chị cho độc giả nữ của Emdep.vn?

Các bạn nữ hãy luôn yêu cơ thể của mình, tận hưởng cuộc sống, nâng niu giá trị bản thân.

Cảm ơn chị. Chúc chị ngày càng thành công!

 
Profile:

Họ và tên: Helene Hoài

Nghề nghiệp: Nhà thiết kế thời trang, chủ thương hiệu Helene Hoài

Sở thích: Thời trang, phim ảnh, du lịch, trồng hoa, đọc sách, nghe nhạc

Hoàng Lâm
Ảnh: Nhân vật cung cấp
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học nữ chính "Hạ cánh nơi anh" loại bỏ vai u thịt bắp với 5 bài tập đơn giản