Tự đính cườm cho giày thêm kiêu sa quý tộc

Eve Nguyễn 2014-11-03 08:31
- Dù là giày Dolce & Gabbana hay Miu Miu thì bạn đều có thể tự làm được nhé.
Một trong bốn xu hướng giày dép Thu Đông 2014 chính là những đôi giày được đính cườm công phu như những kiệt tác trang sức đá quý. Những đôi giày tưởng như chỉ dành cho những nàng công chúa hoàng tộc ấy không hề nằm xa tầm tay với của bạn chút nào, vì bạn hoàn toàn có thể tự làm chúng mà chẳng phải tốn quá nhiều tiền, cũng không cần phải quá khéo tay. 

1. Giày kim sa ánh vàng

Những đôi giày kim sa ánh vàng mang phong cách Dolce & Gabbana hay Alexander McQueen thường khiến cho các cô gái như ngạt thở vì độ hoàng kim lộng lẫy và xa xỉ. Bạn cũng có thể tự mang vẻ lộng lẫy xa xỉ ấy đến cho mình từ đôi giày cũ không dùng đến nữa, chỉ đợi xem bạn có đủ gu để diện nó hay không thôi.

Nguyên liệu:


+ Giày cao gót chất liệu da lộn hoặc vải (để có độ dính keo tốt hơn)
+ Vải ren
+ Các loại hạt cườm, hạt là, kim sa (dạng nối sẵn thành dây), cúc áo v.v...
+ Keo đính đá và cọ
 + Kim, chỉ, kéo

Thực hiện:

- Phủ tấm vải ren lên chiếc giày.


- Cắt miếng vải ren theo hình chiếc giày và chừa thêm một khoảng.


- Đây là miếng vải ren khi trải thẳng ra (làm hai miếng giống nhau cho hai chiếc giày).


- Ướm miếng ren lên phần mũi giày, bắt đầu khâu dải kim sa theo hình bạn muốn lên miếng ren.


- Đây là miếng vải ren khi đã khâu xong dải kim sa.


- Tiếp tục khâu thêm nhiều đường kim sa lên miếng ren. Nhớ thường xuyên ướm thử miếng ren lên giày xem vị trí của đường kim sa có đúng như ý muốn không.


- Khâu các loại hạt cườm, cúc áo, kim sa khác vào các phần trống trên miếng ren. Với hạt là, bạn dùng keo đính đá để dán vào miếng ren.


- Dùng cọ phết đều keo sữa lên phần mũi giày và một chút ở hai bên sườn.


- Dán miếng ren đã đính kim sa lên mũi giày sao cho thật vừa vặn.


- Tiếp tục phết đều keo sữa lên từng bên sườn giày và dán tiếp miếng ren lên.


- Khi keo đã khô, bạn tiếp tục khâu thêm kim sa hoặc đính thêm đá/ hạt là vào những phần ren lộ ra.


- Với phần gót, bạn có thể sử dụng loại kim sa được đính sẵn thành một dải lớn, phết đều keo sữa vào gót rồi dán miếng kim sa này lên.


- Dùng kim chỉ khâu chặt các mép của miếng kim sa này với phần ren ở sườn giày và vòng quanh gót giày cho thật chắc chắn. Bạn cũng có thể đính thêm cườm và đá cho giống với phần thân giày.


- Tỉa gọn phần ren thừa ra.


- Để giày có độ sang trọng hơn, nếu đôi giày ban đầu của bạn không phải là màu đen, bạn có thể dùng bút dạ đen tô kín những phần màu giày lộ ra.


Và đôi giày hoàng tộc xa xỉ của bạn đã hoàn thành:

Đôi giày này cực phù hợp cho những buổi dạ tiệc hay khiêu vũ cuối năm.

Bạn có thể tự tin diện "trang sức" ra đường mà không sợ cướp giật nữa chứ!


2. Giày pha lê huyền ảo

Nếu không muốn một đôi giày lấp lánh từ mũi tới gót như cách 1, bạn có thể thích kiểu giày có một chút ánh lấp lánh huyền hảo dịu dàng hơn và tinh tế hơn.Với những đôi giày cao gót đính đá pha lê ở gót theo phong cách của Miu Miu, bạn vẫn có thể tạo hiệu ứng tỏa sáng cho từng bước chân của mình và có thể tự tin diện cả ban ngày lẫn buổi tối, dù là đi chơi hay đi làm.

Nguyên liệu:


+ Giày cao gót
+ Các loại hạt là màu trắng (trong suốt) đủ kích cỡ
+ Keo dán
+ Nhíp
+ Đĩa hoặc hộp đựng nhỏ
+ Tăm

Thực hiện:

- Bóp một lượng keo dán ra đĩa, dùng nhíp gắp từng hạt là nhúng vào keo.


- Nhấn chặt các hạt là vào phần gót giày theo thứ tự tùy ý bạn. Nên bắt đầu dán những hạt kích thước lớn trước, rồi dùng các hạt nhỏ để dán bổ sung vào các khoảng trống.


- Với các hạt là loại nhỏ nhất, không nên nhúng trực tiếp vào keo, mà dùng đầu tăm nhúng vào keo rồi lấy đầu tăm đó quết vào mặt dưới của hạt là.


- Thực hiện tương tự với chiếc giày bên kia.


Và đôi giày của bạn đã được đeo thêm một bộ trang sức mới long lanh như pha lê thật:


Eve Nguyễn
(Tổng hợp)
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện 'ma quỷ quấy nhiễu' và lý giải khoa học