4 kiểu vương miện cho giấc mơ cổ tích ngày Halloween

Eve Nguyễn 2014-10-27 09:04
- (Em đẹp) - Công chúa, nữ hoàng, nữ thần hay tiên nữ, bộ cánh hóa trang của bạn không thể hoàn thiện nếu thiếu một chiếc vương miện.
 
Bạn quyết tâm phải giành giải hóa trang đẹp nhất, ấn tượng nhất đêm Halloween? Hoặc muốn chụp một bộ ảnh thật ảo diệu lộng lẫy kỷ niệm ngày lễ cá tính nhất trong năm này? Vậy thì món phụ kiện chắc chắn sẽ giúp bạn gây ẩn tượng chính là những chiếc vương miện. Hãy cứ yên tâm rằng những loại vương miện bán sẵn trên các con phố đồ chơi hay các cửa hàng áo cưới sẽ chẳng thể đẹp lỗng lẫy bằng những loại bạn có thể tự làm dưới đây, và số tiền bạn bỏ ra để mua nguyên liệu có khi còn rẻ hơn việc bỏ tiền ra mua sẵn một chiếc vương miện không như ý.
 
1. Vương miện ren hoàng kim
 
Dù là mê mẩn những chiếc vương miện trong Trò chơi vương quyền hay Nữ hoàng băng giá, giờ ước mơ ấy không còn viển vông nữa khi bạn có thể tự tạo chúng từ chính một chất liệu vô cùng mỏng manh.
 
Nguyên liệu
+ Đăng ten loại dày
+ Keo hồ vải (có thể mua tại phố Hàng Bồ hoặc các cửa hàng bán phụ liệu may mặc)
+ Sơn phun màu ánh vàng hoặc ánh bạc
+ Giấy báo hoặc nilon
+ Một miếng mút
+ Keo nến hoặc súng bắn keo
+ Tùy chọn: hạt cườm, hạt trang trí, hoa vải v.v...
 
Thực hiện:
- Cắt đăng ten theo chu vi vừa với đầu bạn.
 
- Đặt miếng đăng ten lên giấy báo hoặc nilon, dùng miếng mút trải đều keo hồ vải lên cả 2 mặt của miếng đăng ten.
 
- Lau sạch phần keo thừa còn sót lại, không để keo tạo màng trên các lỗ của miếng đăng ten.
 
- Phơi miếng đăng ten cho khô. Khi keo đã khô, quết lại keo hồ vải thêm một hoặc vài lần nữa cho miếng đăng ten đủ độ cứng cần thiết.
 
 
- Dùng keo nến dán hai đầu với nhau để tạo hình vương miện.
 
- Dùng phun sơn phun màu đều lên vương miện.
 
- Vương miện đến đây đã hoàn thành, hoặc bạn có thể gắn thêm các loại hạt cườm, hoa vải để trang trí thêm.
 
 
2. Vương miện hoa huyền bí
 
Không phải là những vòng hoa rực rỡ sắc màu, mà là một vương miện hoa hồng đen ma mị u tối sẽ khiến bạn giống như một nàng tiên hắc ám đang chờ tình yêu đích thực đến hóa giải lời nguyền.
 
Nguyên liệu:
+ Hoa giả màu đen hoặc tông màu tối (tím, xanh đen)
+ Kéo, kìm cắt kẽm
+ Một dải băng đô chun (chun may cạp quần)
+ 2m dây ruy băng đen hoặc ren
+ Ghim
+ Chỉ màu đen
+ Một ít vải dạ cứng
+ Keo nến hoặc súng bắn keo
+ Tùy chọn: hình trang trí nhựa như nhện, đầu lâu, xương xẩu v.v...
 
4 kiểu vương miện cho giấc mơ cổ tích ngày Halloween
 
Thực hiện:
- Tách hoa giả ra khỏi cành, dùng kìm cắt hết phần cuống còn sót lại trên bông hoa
- Cắt dải băng đô chun cho vừa với vòng đầu của bạn rồi khâu hai đầu vào với nhau. Chú ý không để chun ôm quá chặt đầu của bạn gây khó chịu
- Gấp đôi đoạn ruy băng và ren rồi khâu điểm chính giữa đó với điểm chính giữa của băng đô chun.
 
- Đặt từng lớp ren và ruy băng lên trên mặt băng đô chun rồi dùng ghim cố định lại cho phẳng, sau đó khâu cố định lại với băng đô và tháo ghim ra.
 
- Vì dây chun sẽ co giãn, nên bạn không nên dán trực tiếp các bông hoa vào băng đô. Thay vào đó, hãy cắt những miếng vải dạ kích thước 2x3cm rồi khâu lên băng đô, mỗi miếng cách nhau khoảng 3cm. Dùng keo nến dán hoa vào các miếng vải dạ này. Bạn có thể dán xen kẽ hoa màu đen với màu tím để tạo hiệu ứng màu sắc sống động.
 
- Bạn có thể gắn thêm con nhện giả hoặc các hình thù ấn tượng khác lên một vài bông hoa (không nên gắn quá nhiều).
 
Phần ren thừa đằng sau có thể thắt thành đuôi nơ.
 
Trước khi đội đi chơi, bạn nên giũ mạnh vương miện này để kiểm tra xem các bông hoa đã được gắn chặt chưa.
 
 
3. Vương miện ngọc trai mơ màng
 
Nếu bạn muốn theo đuổi hình tượng một nàng tiên dịu dàng mỏng manh với một chiếc vương miện nhỏ xinh không quá nổi bật, thì chỉ cần một chiếc vương miện ngọc trai là đã đủ phép thần tiên.
 
Nguyên liệu:
+ Dây kẽm to 
+ Cườm ngọc trai tông màu trung tính (trắng, xanh dương, xám)
+ Dây kẽm thật mảnh
+ Kìm cắt kẽm
 
Thực hiện:
- Dùng dây kẽm to uốn thành một vòng vừa với đầu của bạn, uốn thêm khoảng 2 vòng nữa cuốn thành vòng tròn chính đầu tiên.
- Chọn các hạt cườm ưng ý và bắt đầu xỏ vào dây kẽm mảnh.
 
- Bắt đầu uốn dây hạt cườm xung quanh vòng kẽm chính.
- Quấn hết dây cườm quanh vòng kẽm, xen kẽ màu trắng với màu xanh thật hài hòa, luồn hai đầu day kẽm mảnh vào trong hạt cườm để đảm bảo không có đầu kẽm thò ra chọc vào da đầu.
 
- Bạn có thể quấn thêm một hoặc hai vòng dây cườm nữa cho vương miện thêm dày, tùy chỉnh dây kẽm mảnh cho các hạt cườm vươn ra nhiều hướng tùy ý.
 
Vương miện ngọc trai sẽ thanh mảnh dịu dàng như một chiếc băng đô, phù hợp với những cô gái nữ tính dịu dàng không muốn quá nổi bật nhưng vẫn xinh đẹp tự tin.
 
4. Vương miện nguyệt quế cho nữ thần
 
Vương miện lấy ý tưởng từ vòng nguyệt quế của các nữ thần Hy Lạp sẽ là một gợi ý nữa cho những nàng muốn một diện mạo thật sang trọng, quyền uy mà vẫn thanh lịch và độc đáo, không sợ đụng hàng với bất kỳ ai.
 
Nguyên liệu:
+ Dây kẽm, kìm cắt kẽm
+ Cành lá khô hoặc cành lá giả
+ Sơn phun màu nhũ vàng
+ Băng dính cuốn cành hoa (chuyên dùng để làm hoa) màu nâu.
 
Thực hiện:
- Dùng sơn phun lên cành lá và để khô trong 24h.
- Đo dây kẽm cho vừa với vòng đầu và để thừa thêm khoảng 5cm, cuốn thành một hình tròn và dùng 5cm thừa này để quấn thắt lại
- Cắt từng đoạn cành lá khoảng 4cm
- Dùng băng dính cuốn cành cuốn từng đoạn cành lá vào vương miện, lần lượt cho đến hết vòng tròn là hoàn thành.
 
Với vương miện nguyệt quế, bạn chỉ cần kết hợp với một chiếc váy trắng hoặc quàng một chiếc khăn choàng trắng là đã có đúng diện mạo của một nữ thần Hy Lạp!
 
 
Eve Nguyễn
(Tổng hợp)
 logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn