Vén màn bí mật cô dâu Việt sát hại chồng Hàn

2015-03-12 09:23
- Không ít cô gái lấy chồng Hàn Quốc với ước mơ đổi đời nhưng cuối cùng giấc mộng vỡ tan, hạnh phúc biến mất trong gang tấc thậm chí để lại nỗi đau cho người thân.

Mới đây, Huỳnh Thị Nhân Hậu - cô dâu lấy chồng Hàn Quốc đã về Việt Nam đầu thú hành vi cướp tài sản. Đối tượng này lấy chồng Hàn Quốc năm 2008. Tuy nhiên, trước đó, hồi năm 2006. Hậu cùng Nghiêm Xuân Thảo Ly (Hậu Giang) gây mê các đàn ông "ham của lạ" rồi cướp tài sản. Nhưng khi Thảo Ly bị bắt, công an đã tiến hành truy nã Hậu về hành vi cướp tài sản. 

Hồi tháng 2/2015, dư luận Hàn Quốc xôn xao khi phát hiện cô dâu họ Kim (họ theo tiếng Hàn) - là cô dâu người Việt lấy chồng tại nước này bị bắt vì sát hại chồng. Cô dâu này khoảng 28 tuổi, sống ở Siheung (ngoại ô Seoul, Hàn Quốc). 

Đêm ngày 14/2, hàng xóm của nhà Kim nghe thấy tiếng động mạnh. Đến sáng 15/2, hàng xóm phát hiện Kim đang kéo xác chồng ra ngoài và lập tức báo với cảnh sát. Trước đó, Kim từng bị bắt giữ do gây mất trật tự lúc nửa đêm trước cửa nhà hàng xóm, sau đó được chồng bảo lãnh để tại ngoại. 

Cảnh sát nhận được tin báo đã tới hiện trường và khám xét ngôi nhà nơi hai vợ chồng Kim đang sống, phát hiện có bộ quần áo dính máu. Kim bị bắt ngay lập tức nhưng tại cơ quan cảnh sát, cô không khai bất cứ điều gì mà chỉ bày tỏ nguyện vọng muốn về Việt Nam. 

Đó là những cô dâu đã giáng lên gia đình, bạn bè và cả nhà chồng ở Hàn Quốc những nỗi đau không ai lường trước. Nói về những cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, chắc hẳn không xa lạ với các vụ việc cô dâu bị giết hại, đánh đập để rồi bỏ mạng nơi xứ người hoặc mang trên mình thương tích. Những câu chuyện đau lòng đó không ai muốn chứng kiến, muốn nghe đến nhưng nó đã xảy ra để lại biết bao nhức nhối trong tâm can nhiều người.

Những bi kịch và cả nỗi đau khôn nguôi

Vén màn bí mật cô dâu Việt sát hại chồng Hàn
Cô dâu Thanh Ngân bị sát hại ở Hàn Quốc.

Bi kịch đi qua nhưng nỗi đau ở lại cho người thân. Ước mơ tan tành, cuộc sống mất đi, xót đau là vậy nhưng một số cô gái Việt vẫn nuôi ước mơ lấy chồng xứ người.

Dẫu biết, pháp luật sẽ trừng trị đích đáng những kẻ đã siết cổ vợ, bóp cổ đến chết hay sát hại dã man nhưng vết thương lòng trong sâu thẳm tâm can người thân sẽ còn đó. Có người bố người mẹ nào đau đớn khi nhận hung tin con đã chết nơi xứ người, họ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để nỗi đau trôi qua lặng lẽ.

Nhưng nỗi đau ấy biết bao giờ nguôi, những cô dâu bị sát hại để lại mái ấm gia đình "trống trải" tình thương của người mẹ, đứa con thơ long lanh ánh mắt đẫm nước mắt khi sớm thiếu bàn tay của tình mẫu tử. 

Mới đây nhất, hồi cuối năm 2014, dự luận trong nước rúng động khi cô dâu Nguyễn Thị Phượng lấy chồng sang Hàn Quốc bị chồng giết hại. Ngày 17/12, cảnh sát huyện Cheongdo (Gyeongsangbuk, Hàn Quốc) phát hiện chị Phượng bị sát hại. 

Theo cảnh sát Hàn Quốc, chị Phượng bị chồng là Lee Cheong Su bóp cổ chết ngày 16/12/2014. Chị Phượng kết hôn với Lee từ năm 2006. Trước khi bị sát hại, chị Phượng sống với chồng, bố mẹ chồng, con riêng của chồng. Nguyên nhân xảy ra sự việc được cho là do mâu thuẫn gia đình. Gia đình chị Phượng ở Việt Nam, có 3 người lấy chồng Hàn Quốc. 

Cũng trong tháng 12/2014, cô dâu Nguyễn Thị Thanh Ngân (Quận 4, Tp.HCM) bị sát hại ở Hàn Quốc cũng gây xôn xao dư luận. Theo lời cảnh sát nước sở tại, chị Ngân kết hôn với ông Kim Hyun Jun hồi năm 2012. Tuy nhiên, sau đó, chị Ngân đã ly hôn và bỏ ra ngoài cư trú bất hợp pháp.

Cảnh sát cho biết thêm, Ngân gặp người đàn ông tên Kim Hee Cheol, sau khi uống rượu, cả 2 người có vào nhà nghỉ. Tại nhà nghỉ, người đàn ông này siết cổ chị Ngân đến chết. Người đàn ông này đã tự thú và bị bắt giữ.

Hồi tháng 7/2014, cô dâu Đỗ Thị Mỹ Tiên bị chồng giết hại tại Hàn Quốc. Theo thông tin từ cảnh sát nước sở tại, ngày 22/7/2014, chị Mỹ Tiên đi ra ngoài cùng chồng bằng xe hơi nhưng 2 ngày sau cảnh sát phát hiện thi thể chị Tiên ở Tây Nam Hàn Quốc.  

Chị Mỹ Tiên sinh năm 1987, quê ở Tây Ninh, kết hôn với Lee Geun Sik năm 2005, có một con trai 8 tuổi. Thời điểm bị sát hại, cô dâu Mỹ Tiên mới nhập quốc tịch được 2 năm và vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Cảnh sát đã bắt khẩn cấp với Lee Geun Sik (chồng chị Tiên). Tại cơ quan điều tra, Lee thừa nhận sát hại vợ. 

Sự khác biệt về văn hóa, lối sống, thậm chí chưa có sự chuẩn bị trước một cách đầy đủ về cách ứng xử và cả tâm thế khi làm dâu xứ người là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến những bất hòa trong gia đình.

Một thực tế khó phủ nhận là có không ít cô dâu lấy chồng Hàn Quốc mang theo giấc mơ đổi đời. Nhưng tình yêu đến chóng vánh hay thậm chí không muốn nói trong vài ngày đã tổ chức lễ cưới qua quýt để rồi thân gái dặm trường bước vào một cuộc sống mới xa lạ không ai dám nói trước điều gì.

Trao số phận cho một người đàn ông mới gặp nhau vài ngày, đám cưới không phải xây dựng chắc chắn trên nền móng của tình yêu và sự tìm hiểu kỹ càng để lại những nỗi lo khôn nguôi. Đừng nuôi những giấc mộng về tiền bạc, hạnh phúc nào cũng phải xây dựng trên cơ sở tình yêu để đảm bảo cho hôn nhân bền vững.

Ánh Dương (Tổng hợp)
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em à, hãy đón nhận người đến sau khi trái tim đủ lành lặn