Nghi án mẹ sát hại 2 con rồi tự tử: "Chưa tiên lượng được tình trạng cháu bé"

2016-04-20 18:25
- Cháu H. kịp thời chạy ra ngoài kêu cứu, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Như thông tin đăng tải trước đó, chị Trần Thị Huế (sinh năm 1982)  quê tại Hải Dương được cho là do mâu thuẫn với chồng đã mua thuốc diệt cỏ pha với nước để tự tử. Trong phút thiếu suy nghĩ, chị Huế đã ép 2 con uống cùng. Bé 4 tuổi không chịu uống nên được cho là bị mẹ đâm chết. Còn bé 8 tuổi và Huế được đưa lên bệnh viện cấp cứu. Người mẹ tử vong sau đó đã được đưa về quê để tiến hành mai táng.

Tại bệnh viện Nhi Trung Ương, phóng viên đã có cuộc nói chuyện với bà Nguyễn Thị T (bà cô ruột của cháu H). Bà cho hay, cháu H. đã qua cơn nguy kịch và đang lọc máu.

Theo lời kể của bà T, chiều ngày 19/4, anh Hưng là chồng chị Huế đón 2 cháu nhỏ đi học về nhà. Trong khi chồng đi đá bóng, chị Huế đã lấy thuốc trừ sâu để quên sinh và bắt 2 con cùng uống với mình.

“Huế bắt hai đứa nhỏ uống trước, nhưng cháu bé 4 tuổi không chịu nên người mẹ nhẫn tâm này lấy dao đâm vào ngực và ép cháu lớn tiếp tục uống. Sợ quá, cháu H. (8 tuổi) cho vào miệng ngậm rồi chạy ra ngoài kêu cứu. Bà nội nghe tiếng kêu vội chạy vào thì thấy đứa em đang gục trên tay mẹ, còn đứa con lớn sợ hãi chạy ra vườn. Bà vội hô hoán hàng xóm sang cứu người rồi ngất lịm tại chỗ. Huế cầm dao lên đâm vào ngực mình, cả 3 mẹ con gục xuống", bà T. đau xót để. 

Nghi án mẹ sát hại 2 con rồi tự tử: 'Chưa tiên lượng được tình trạng cháu bé'
Bác sĩ Đậu Việt Hùng

 Trao đổi về tình hình sức khỏe của bé, Thạc sỹ, bác sĩ Đậu Việt Hùng, Khoa điều Trị tích cực (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: “Khoa tiếp nhận trường hợp của bé H vào lúc 22h30 ngày 19/4 trong tình trạng vẫn tỉnh táo tự thở và không phải thở oxy, chỉ số về huyết động của bé ổn định. Lòng bàn chân bàn tay và niêm mạc của bé có màu xanh. Với những triệu chứng lâm sàng như vậy, chúng tôi chẩn đoán bé bị ngộ độc paraquat (thuốc diệt cỏ)".

Cũng theo bác sỹ Đậu Việt Hùng hậu quả nặng nề nhất của ngộ độc paraquat có thể sẽ làm xơ hóa phổi, chức năng phổi suy yếu rồi dẫn tới tử vong.

Tại thời điểm này, bé H mới chạy được 2 chu trình hấp phụ paraqua. Tiên liệu về trường hợp của bé H, bác sĩ Đậu Việt Hùng không khẳng định vì: “Việc tiên liệu phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thời gian nhập viện sớm, số lượng thuốc uống vào và sơ cứu ban đầu. Đối với trường hợp của bé H cũng rất may mắn được nhập viện trong 8 tiếng đầu. Bé có nôn ra được lượng thuốc uống vào. Và khả quan nhất là bé chưa bị suy hô hấp”, bác sĩ Đậu Việt Hùng, nói.

“Bé H sẽ phải trải qua 5 chu trình hấp phụ, sau mỗi lần chạy bác sĩ sẽ đánh giá lại lượng paraquat trong nước tiểu và đánh giá tổn thương phổi. Trong thời điểm hiện tai chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận gì về sức khỏe của bé” - Bác sĩ Đậu Việt Hùng thêm

Những triệu chứng ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat:

Hệ tiêu hóa: Dấu hiệu ban đâu thường là tổn thương loát miệng, buồn nôn và thường nôn ra máu. Họng xuất hiện những màng giả gây viêm, tràn khi màng phổi.

Thận: Bài tiết lượng nước tiểu ít hoặc không có nước tiểu.
Phổi: Ho ra máu, xơ phổi
Tụy: Viêm tụy cấp
Gan: Xuất hiện ngoại tử múi trung tâm và gan ứ mật
Tim: Rối loạn nhịp tim, giảm thể tích máu
Thần kinh: Hôm mê sau, co giật và phù não.
Thận: Hoại tử thận
Tụy xương: Thiếu máu, thiếu máu.

Ngọc Minh

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của 4 con giáp này