Vợ chồng sống với nhau 5 năm nhưng chưa có con, đến bệnh viện khám, bác sĩ tiết lộ sự thật động trời

2021-08-31 10:30
- Sinh con luôn là ước mơ của nhiều cặp vợ chồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc làm cha, làm mẹ.

Sinh con luôn là mục tiêu của nhiều cặp vợ chồng. Suy cho cùng, người Việt Nam vẫn có tâm lý: "Trẻ cậy cha, già cậy con." Họ coi con cái là sự tiếp nối dòng dõi của gia đình. Và khi về già, con cái sẽ là người để cha mẹ cậy nhờ. Người con sẽ lo phụng dưỡng, ma chay cho cha mẹ, thờ cúng tổ tiên sau khi cha mẹ qua đời. Vì vậy, sau khi kết hôn, các cặp vợ chồng đều muốn mau chóng có con.

Một cặp vợ chồng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã kết hôn được 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Thậm chí, họ đã tìm nhiều biện pháp chữa trị nhưng vẫn không có tác dụng. Khi đến bệnh viện khám, họ bất ngờ khi biết người vợ là "nam giới".

Vợ chồng sống với nhau 5 năm nhưng chưa có con, đến bệnh viện khám, bác sĩ tiết lộ sự thật động trời

Các bác sĩ bất ngờ khi biết người vợ này mang nhiễm sắc thể XY. (Ảnh Sohu)

Được biết, người vợ này 26 tuổi tên là Tiểu Vân. Cô lấy chồng đã được 5 năm mà vẫn chưa mang bầu. "Những năm gần đây, tôi và chồng đã rất cố gắng nhưng không thể thụ thai", Tiểu Vân tâm sự. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ choáng váng khi phát hiện ra nhiễm sắc thể giới tính của người vợ là XY. Họ thậm chí còn không biết có phải mình đã lấy nhầm tờ bệnh án hay không. Thông thường, nhiễm sắc thể giới tính của phụ nữ là XX, nhiễm sắc thể giới tính của nam giới là XY. 

Vợ chồng sống với nhau 5 năm nhưng chưa có con, đến bệnh viện khám, bác sĩ tiết lộ sự thật động trời

Các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cho Tiểu Vân. (Ảnh Sohu)

Sau khi kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ nhận định người vợ mắc chứng lưỡng tính bẩm sinh. Mặc dù theo quan điểm sinh học, người vợ là nam giới nhưng cơ quan sinh sản của người vợ lại giống như của nữ giới. Điều này không ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng của họ.

Vợ chồng sống với nhau 5 năm nhưng chưa có con, đến bệnh viện khám, bác sĩ tiết lộ sự thật động trời

(Ảnh Sohu)

Tuy nhiên, cơ quan sinh sản của người vợ lại tiết ra hormone nam giới khiến cho việc thụ thai không được thuận lợi. Bác sĩ cho rằng thật may mắn vì cặp đôi này đã phát hiện bệnh sớm. Nếu không, người vợ có thể bị tổn thương hoặc ung thư. Sau đó, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật buồng trứng cho Tiểu Vân. 

Các bác sĩ đã tư vấn rằng cặp vợ chồng này vẫn có thể có con của mình bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm. Người vợ cũng hy vọng rằng sau ca phẫu thuật, cô có thể làm mẹ thực sự.

Cư dân mạng sau khi đọc về câu chuyện này đã bình luận: "Là phụ nữ bao nhiêu năm, bỗng một ngày anh bảo em là đàn ông, ai mà chịu được".

Một người dùng khác viết: "Sau 5 năm chung sống, thấy vợ là "đàn ông", chắc người chồng cũng sốc và sợ sệt lắm."

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 son môi hot nhất thu đông năm nay nàng nào cũng nên ‘rinh’ ngay