Vì sao các cục cưng lúc nhỏ lại dễ thương đến vậy?

Anh Chi 2022-06-21 07:16
- Nhìn các cục cưng đáng yêu, mẹ nào cũng phải xuýt xoa và muốn hôn con một cái. Vậy tại sao các em bé hồi nhỏ lại dễ thương đến vậy?

Từ mà mọi người sử dụng nhiều nhất để mô tả một em bé là "dễ thương". Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn ... Chỉ cần liếc qua em bé đã khiến trái tim của các vị phụ huynh tan chảy. Các bé không chỉ có vẻ ngoài dễ thương mà hành động, biểu cảm và giọng nói của các bé cũng đáng yêu hết nấc. Nhưng một lần nữa, hãy suy nghĩ xem vì sao các cục cưng lại dễ thương đến vậy? Mẹ hãy cùng tìm hiểu lý do nhé!

Tỷ lệ cơ thể của bé

Khi đứa trẻ còn là bào thai, hình ảnh cô/cậu bé được các mẹ nhìn thấy đã là hình ảnh hết sức đáng yêu. Số liệu cho thấy chiều cao của của trẻ sơ sinh trai khoảng 50 cm và chiều cao của trẻ sơ sinh gái là khoảng 48 cm.

Từ sơ sinh đến trước 2 tuổi, các em bé thường xuất hiện với hình ảnh mũm mĩm, đáng yêu, khiến các bậc phụ huynh tan chảy. Có một bí mật nho nhỏ ẩn chứa trong tỉ lệ cơ thể trẻ nhỏ mà mẹ cần biết. Đó là bé được biết đến với bàn tay, bàn chân nhỏ, tay ngắn, chân ngắn cùng cái bụng tròn xoe, trông giống như như các nhân vật hoạt hình. Điều này khiến các bé trông đáng yêu đến vậy. 

Vì sao các cục cưng lúc nhỏ lại dễ thương đến vậy?

Khi đứa trẻ còn là bào thai, hình ảnh cô/cậu bé được các mẹ nhìn thấy đã là hình ảnh hết sức đáng yêu. (Ảnh minh họa)

Bé sở hữu thân hình tròn trịa

Ở giai đoạn trẻ sơ sinh, trẻ phát triển nhanh hơn bởi nhiệm vụ của con hàng ngày chỉ là ăn uống, ngủ nghỉ.  Lúc mới sinh, trông bé có phần "xấu xí", nhăn nheo. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, bé đã "dậy thì" với ngoại hình đáng yêu và xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đã trở nên tròn trịa, có da có thịt, trông đặc biệt dễ thương.

Vì sao các cục cưng lúc nhỏ lại dễ thương đến vậy?

Lúc mới sinh, trông bé có phần "xấu xí", nhăn nheo. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, bé đã "dậy thì" với ngoại hình đáng yêu và xinh đẹp. (Ảnh minh họa)

Hành động đáng yêu của đứa trẻ 

Khi bé còn nhỏ, nhận thức và vận động còn non nớt, bé phải phát triển từ từ qua quá trình học tập và rèn luyện không ngừng. Mỗi bước đi và mỗi bước di chuyển của chúng dường như không được tự nhiên, hoặc lực quá mạnh hoặc lực không chính xác.

Vì sao các cục cưng lúc nhỏ lại dễ thương đến vậy?

(Ảnh minh họa)

Tất nhiên, đây cũng là đặc điểm phát triển vận động của trẻ. Mỗi hành động của bé đều khiến bố mẹ, ông bà yêu mến, muốn ở gần bé mãi không thôi. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của mỗi bé khác nhau. Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ chính xác, đừng nóng vội và đừng ép trẻ tập những động tác không phù hợp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ

Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy rằng những em bé thường có mắt to, mũi nhỏ và miệng xinh. Những đặc điểm này hết sức lý tưởng và trở thành chuẩn mực cho cái đẹp. Vì vậy, bạn sẽ thấy trẻ nhỏ càng lớn càng kém xinh đi. Đó là vì hồi nhỏ, các đường nét của các bé rất cân đối. Đến khi trưởng thành, các đường nét của trẻ nhỏ dần bị phá vỡ đi, khiến các em không thể xinh như trước nữa.

 Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học gái Nhật cách chăm sóc bằng sữa gạo giúp da trắng ngần tự nhiên