Trẻ sơ sinh nên bế hay đặt nằm nhiều, đọc xong bài viết này, mẹ sẽ biết câu trả lời

Anh Chi 2022-07-24 09:42
- Nhiều mẹ bỉm sữa băn khoăn không biết nên bế con nhiều hay đặt con nằm nhiều. Bài viết này sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.

Em bé chào đời là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhìn thấy bé yêu vui vẻ, mạnh khỏe, ngoan ngoãn là niềm vui của bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên, những người mẹ bỉm sữa thường cảm thấy băn khoăn không biết nên bế con nhiều hay đặt con nằm. Các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo trẻ sơ sinh nên nằm và ngủ nhiều hơn thay vì được bế. Điều này tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. 

3 nguy cơ khi mẹ bế con quá thường xuyên

1. Bé bám mẹ

Trẻ em là những thiên thần đáng yêu nhất trong mắt cha mẹ. Vì vậy, khi nhìn thấy con, họ luôn muốn được âu yếm, bế bồng con. Tuy vậy, cha mẹ cần hiểu rõ về giấc ngủ của trẻ, từ đó biết được những yếu tố làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Mẹ thường xuyên bế bé trên tay có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của trẻ, thậm chí sẽ khiến trẻ ỷ lại, phụ thuộc vào mẹ.

Trẻ sơ sinh nên bế hay đặt nằm nhiều, đọc xong bài viết này, mẹ sẽ biết câu trả lời

(Ảnh minh họa)

Lúc này, nhiều mẹ sẽ thấy rằng bé ngủ trên tay mẹ thì ngủ rất ngon. Tuy nhiên, khi đặt xuống, bé sẽ quấy khóc, khiến mẹ chẳng thể đặt con để đi làm việc khác. Việc để bé ngủ ở trên tay mẹ trong thời gian dài không thuận lợi cho việc rèn luyện tính cách độc lập của trẻ.

 2. Ảnh hưởng đến cột sống của trẻ

Khi trẻ mới sinh ra, cột sống bé chưa trưởng thành. Cơ cổ và lưng của trẻ cần được củng cố. Nếu cha mẹ thường xuyên bế trẻ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cột sống. Bé dễ mắc các vấn đề như cong vẹo cột sống, gù lưng hoặc vai cao, vai thấp có thể xảy ra trong tương lai. Lúc này, bạn cần cho trẻ nằm nhiều hơn để đầu và cột sống ngang bằng nhau, có thể thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của cột sống.

Trẻ sơ sinh nên bế hay đặt nằm nhiều, đọc xong bài viết này, mẹ sẽ biết câu trả lời

(Ảnh minh họa)

3. Bé lười vận động

Tuy nhiên, có một số quy tắc nhất định cần tuân theo trong quá trình phát triển vận động thô của bé. Nếu cha mẹ thường xuyên bế con và không muốn đặt con nằm xuống, có thể khiến bé không được vận động đầy đủ và bỏ lỡ cơ hội học cách vận động tự chủ. Việc trẻ vận động nhiều cũng tốt cho sự phát triển trí não. Vì vậy, cha mẹ nên cho bé nằm thường xuyên hơn, đồng thời để bé từ từ tập ngóc đầu, trườn, ngồi dậy và các cử động lớn khác trong quá trình bé nằm.

Trẻ sơ sinh nên bế hay đặt nằm nhiều, đọc xong bài viết này, mẹ sẽ biết câu trả lời

(Ảnh minh họa)

Trẻ dưới 1 tuổi chủ yếu nên nằm ngửa càng nhiều càng tốt, chỉ được bế khi trẻ đang bú mẹ hoặc có nhu cầu khác, khi bế trẻ bạn cần chú ý những điểm sau:

1. Trẻ sơ sinh từ 0 đến 3 tháng chủ yếu được bế theo chiều ngang, cố gắng không được bế theo chiều dọc để không gây tổn thương đến cột sống của trẻ.

2. Trẻ sơ sinh từ 3 đến 6 tháng chủ yếu được nâng đỡ bằng tay, điều này chủ yếu bảo vệ đầu, cổ, mông và thắt lưng của bé.

3. Bé từ 6 đến 1 tuổi có thể được bế theo nhiều tư thế khác nhau nhưng chớ lắc mạnh để tránh bé bị bại não.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiêu Chiến đang hẹn hò Dương Tử