Trẻ sau 1 tuổi bắt đầu biết khóc lóc ăn vạ, thay vì quát mắng cha mẹ nên chọn cách ứng xử thông minh

Moon 2022-08-04 07:15
- Đối với sự khóc lóc ăn vạ của trẻ hơn 1 tuổi, cha mẹ nên tham khảo những cách xử lý thông minh hơn thay vì trách mắng.

Sau khi 1 tuổi, tại sao trẻ lại hay khóc lóc, ăn vạ?

①Trẻ có ý thức độc lập

Từ 1 tuổi, não bộ của trẻ đã dần trưởng thành và bắt đầu trở thành một cá thể độc lập. Nói cách khác, đứa trẻ đã có suy nghĩ của riêng mình. Mặc dù suy nghĩ rất đơn giản, nhưng trẻ biết mình muốn làm gì.

Trẻ sau 1 tuổi bắt đầu biết khóc lóc ăn vạ, thay vì quát mắng cha mẹ nên chọn cách ứng xử thông minh

②Trẻ chưa biết thể hiện những nhu cầu nội tâm của mình

Sau khi trẻ có nhận thức về bản thân, nhiều khi trẻ muốn bày tỏ những nhu cầu trong lòng với mẹ nhưng lại chưa đủ ngôn từ để nói ra.

Vì vậy, trẻ quấy khóc, phản đối, tự ti, điều này không có nghĩa là bản thân trẻ xấu, mà đôi khi là do trẻ không thể hiện được điều mình muốn. 

③Trẻ muốn thu hút sự chú ý của mẹ

Trẻ con đôi khi dùng những hình thức nghịch ngợm, quấy khóc để thu hút sự chú ý của mẹ, đây có thể nói là sự phụ thuộc của trẻ vào cha mẹ. Trẻ hy vọng rằng mẹ sẽ dành nhiều thời gian, an ủi mình và chiều chuộng mình nhiều hơn.

Cha mẹ nên ứng xử như thế nào trước sự bướng bỉnh, quấy khóc của trẻ?

1. Giúp cho con bình tĩnh để hiểu vấn đề của con

Trẻ sau 1 tuổi bắt đầu biết khóc lóc ăn vạ, thay vì quát mắng cha mẹ nên chọn cách ứng xử thông minh

Khi đứa trẻ không nghe lời và quấy khóc sẽ khiến cha mẹ giận dữ. Nhưng trước tiên hãy kiềm chế bản thân bạn để giúp con bình tĩnh. Khi trẻ bình tĩnh trở lại, thường là lúc cha mẹ thực sự cần sự an ủi, và khi đó trẻ sẽ dễ dàng chia sẻ hơn mong muốn của bản thân.

2. Thái độ nhẹ nhàng nhưng cương quyết

Nhiều khi đứa trẻ khóc lóc chỉ mong mẹ thỏa hiệp, đáp ứng nhu cầu của bản thân và chiếm được cảm tình, sự giúp đỡ, an ủi của cha mẹ. Thái độ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của cha mẹ thường mạnh hơn tiếng quát nạt. Cha mẹ có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói thể hiện sự cứng rắn để bé biết sẽ không có sự thỏa hiệp cho những yêu cầu vô lý.

3. Đồng hành cùng con để con có cảm giác an tâm hơn

Trẻ sau 1 tuổi bắt đầu biết khóc lóc ăn vạ, thay vì quát mắng cha mẹ nên chọn cách ứng xử thông minh

Vì trẻ em phụ thuộc vào cha mẹ và thiếu cảm giác an toàn, chúng muốn giành được sự quan tâm và an ủi của mẹ, vì vậy khi chúng ngỗ ngược và nghịch ngợm, điều đầu tiên chúng ta nên nghĩ đến với tư cách là cha mẹ chúng ta có dành quá ít thời gian cho con không.

Nếu có, hãy dành nhiều thời gian hơn cho con cái và tạo cho chúng cảm giác an toàn hơn. Hãy đưa con bạn đi chơi ngoài trời nhiều hơn trong những giờ giải lao, và tương tác với con nhiều hơn, đồng thời, điều này cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về trạng thái bên trong của trẻ.

Sau khi trẻ hơn một tuổi, do chưa hình thành ý thức tự lập nên thường không nghe lời. Đây cũng là một cột mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ. Vì vậy, thay vì đánh đập, mắng mỏ trẻ thì nên nhẫn nhịn hơn. Hãy cứng rắn và không khoan nhượng với tiếng khóc của trẻ, để trẻ hiểu rằng khi có nhu cầu, trẻ nên bày tỏ đúng cách.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gương và 10 điều đại kỵ mà bạn nhất định phải biết để tránh điềm gở