5 điều kiêng kỵ mẹ cần dạy con để năm mới bình an, may mắn

Tin liên quan
Tết Nguyên Đán là dịp lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là thời gian để mọi người tham gia vào các nghi thức tâm linh ý nghĩa mà còn là cơ hội để gia đình tụ họp, quây quần bên nhau.
Với các em nhỏ, Tết là thời gian tuyệt vời để cha mẹ dạy con về các giá trị văn hóa, cách đối nhân xử thế và những nguyên tắc lễ nghĩa. Tuy nhiên, cũng có một số điều cần tránh để Tết thêm phần trọn vẹn và không làm mất đi không khí vui vẻ. Dưới đây là những điều mà các bậc phụ huynh cần chú ý dạy con:
Không mở bao lì xì trước mặt khách
Trẻ nhỏ thường rất tò mò, vì vậy đôi khi sẽ vô tư mở phong bao lì xì ngay trước mặt khách, thậm chí có thể hỏi: "Sao chú/bác mừng ít vậy?". Hành động này có thể khiến khách cảm thấy khó xử. Cha mẹ nên giải thích cho con hiểu rằng phong bao lì xì mang ý nghĩa tốt đẹp, là món quà để xua đuổi điều xui xẻo và mang lại may mắn.
Vì thế, con không nên xé bao lì xì ngay lập tức. Cha mẹ có thể chuẩn bị một túi nhỏ để con cất giữ và giữ cho phong bao lì xì nguyên vẹn cho đến khi về nhà. Quan trọng nhất là nhắc nhở con rằng lì xì là biểu tượng của sự quan tâm, tấm lòng của người lớn mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải số tiền bên trong.
Không đòi hỏi bao lì xì
Cha mẹ cũng cần dạy trẻ không nên mè nheo, đòi bao lì xì. Một số trẻ, khi thấy người lớn chưa lì xì mình, có thể chạy đến hỏi: "Tiền lì xì của cháu đâu?" hoặc "Cô/chú không lì xì cháu à?". Câu hỏi ngây ngô này đôi khi có thể làm cho cả khách và chủ nhà cảm thấy khó xử. Cha mẹ cần giáo dục con biết cách kiên nhẫn và hiểu rằng lì xì là một phong tục, không phải điều có thể yêu cầu.
Dạy trẻ phép tắc khi ăn uống
Tết là dịp mọi người quây quần bên mâm cơm, thưởng thức các món ăn ngon. Vì vậy, cha mẹ cần dạy trẻ những quy tắc ứng xử khi ăn uống, chẳng hạn như mời người lớn ăn trước, không tùy tiện đụng đũa vào các món ăn, không bới tung đĩa để chọn món mình thích. Một đứa trẻ biết cư xử lịch sự, tôn trọng người lớn và có phép tắc trên bàn ăn sẽ luôn nhận được sự yêu mến và quý trọng từ mọi người.
Dạy trẻ nói năng lịch sự
Khi đi chúc Tết, cha mẹ cần dạy trẻ cách xưng hô lịch sự, lễ phép, tránh cau có, nói chuyện cộc lốc hoặc khó nghe. Điều này không chỉ áp dụng trong dịp Tết mà suốt cả năm, trẻ cần được hướng dẫn cách cư xử văn minh, biết tôn trọng người lớn và lễ phép với mọi người xung quanh.
Để trẻ hình thành thói quen tốt, cha mẹ phải kiên nhẫn giáo dục và làm gương mẫu trong từng tình huống. Một đứa trẻ biết chào hỏi lịch sự và cư xử ngoan ngoãn sẽ luôn được yêu mến và tôn trọng.
Dạy trẻ tránh tranh cãi, giữ hòa khí
Theo truyền thống người Việt, việc cãi vã vào những ngày đầu năm là điều kiêng kỵ vì cho rằng nó có thể làm mất hòa khí trong suốt cả năm. Vì vậy, trong những ngày Tết, mọi người thường cố gắng giữ bình tĩnh, tránh cãi vã hay gắt gỏng.
Cha mẹ cũng cần dạy con điều này, đặc biệt là không khóc lóc, mè nheo hay gây tranh cãi không đáng có. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần làm gương, tránh la mắng con để tạo một không khí hòa thuận và vui vẻ trong gia đình.
Anh Chi (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
