Thời điểm giao mùa, đừng để các bệnh do dị ứng gây trở ngại cho sức khỏe của con bạn

Thiên Khuê 2021-08-16 09:30
- Trẻ nhỏ thường mắc bệnh do dị ứng, nếu không điều trị sớm và dứt điểm có thể biến chứng thành mãn tính hoặc triệu chứng nguy hiểm khác.

Đừng để bệnh do dị ứng làm ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của trẻ

Viêm mũi dị ứng

Đây là một trong những bệnh do dị ứng thường gặp ở trẻ nhỏ. Người lớn nếu chủ quan sẽ dễ nhầm lẫn với chứng cảm sốt thông thường và kéo dài quá trình điều trị, lâu ngày có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ.

Đừng để các bệnh do dị ứng gây trở ngại cho sức khỏe của con bạn

Viêm mũi dị ứng có thể gây tổn thương não, suy giảm trí nhớ, hô hấp khó khăn v.v… Trẻ khó ngủ hoặc dễ giật mình, khóc quấy, ngọ nguậy liên tục vì những cảm giác khó chịu. Bố mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để sớm phát hiện bệnh và điều trị hiệu quả.

Hen suyễn dị ứng

Loại bệnh do dị ứng này chủ yếu do các nguồn tiếp xúc mẫn cảm gây ra. Trẻ thường có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Nếu không kịp thời chữa trị tốt có thể kéo theo nhiều di chứng về sau, thậm chí là chuyển sang hen suyễn mãn tính.

Đừng để các bệnh do dị ứng gây trở ngại cho sức khỏe của con bạn

Viêm da dị ứng

Trẻ nhỏ với thể chất còn khá non yếu nên cần hạn chế tối đa tiếp xúc với các vật có thể gây mẫn cảm, dễ dẫn đến chứng viêm da dị ứng thường gặp. Tình trạng này có thể tái phát nhiều lẫn khiến trẻ ngứa ngáy hoặc đau đớn, làn da bị tổn thương, dễ nhiễm trùng và sinh nhiều bệnh tật khác.

Làm gì để giúp trẻ phòng tránh bệnh do dị ứng?

Bố mẹ nên tạo môi trường sống tích cực cho trẻ, phòng ốc cần thường xuyên mở cửa thoáng gió, để ánh nắng mặt trời chiếu vào giảm ẩm mốc và diệt khuẩn. Những nguồn có thể gây dị ứng như thảm lông, phấn hoa, bụi bẩn, lông thú cưng v.v… nên được dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

Đừng để các bệnh do dị ứng gây trở ngại cho sức khỏe của con bạn

Nếu bé nhà bạn đã có tiền sử bệnh do dị ứng thì nên hạn chế đưa trẻ đến những nơi đông người và không khí ô nhiễm. Khi cần ra ngoài, mẹ nên trang bị đầy đủ cho trẻ như khẩu trang, kính mát, nón, quần áo dài để che chắn làn da, vừa tránh tia cực tím từ mặt trời vừa giảm các nguồn gây kích ứng tiếp xúc da bé.

Tăng cường nhiều rau củ quả cho bữa ăn nếu trẻ đã bắt đầu ăn dặm. Dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng giúp nâng cao sức đề kháng của trẻ, giảm tỷ lệ mắc bệnh do dị ứng. Ngoài ra, mẹ cũng cần chăm sóc giấc ngủ đảm bảo chất lượng cho trẻ.

Bệnh do dị ứng có giảm khi trẻ trưởng thành hơn không?

Đừng để các bệnh do dị ứng gây trở ngại cho sức khỏe của con bạn

Trẻ nhỏ do sức đề kháng yếu nên cũng dễ mắc bệnh hơn người lớn, vậy khi độ tuổi tăng lên, miễn dịch được nâng cao thì vấn đề bệnh do dị ứng có giảm hay không? Chuyên gia sức khỏe cho biết: Thông thường trẻ càng lớn thì các chứng viêm do dị ứng sẽ chuyển biến tốt hơn nhưng cần kết hợp chế độ sinh hoạt khoa học.

Ngoài ra, nếu trẻ hơn 5 tuổi mà mức độ bệnh có xu hướng nghiêm trọng hơn, dễ tái phát khi ngưng thuốc thì bố mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết hơn, rất có thể sẽ phải tiến hành điều trị miễn dịch cho trẻ.

Chú ý không tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ hoặc thay đổi thuốc không có chỉ định của bác sĩ. Hành vi này không những dễ làm cơ thể trẻ sinh ra hiện tượng "kháng thuốc" mà còn kéo dài thời gian điều trị.

Thiên Khuê (Theo Familydoctor)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xuất hiện thông tin về lý do thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh ly hôn