Tại sao trẻ cứ đến trường mẫu giáo là òa khóc? Mẹ nên đọc để thấu hiểu con hơn

Khánh An 2022-08-26 10:34
- Trẻ khóc òa, không muốn vào trường mẫu giáo là vấn đề nhiều bậc phụ huynh đang phải đối mặt đặc biệt là trong mùa tựu trường.

Những người ở gần nhà trẻ sẽ biết ở trường mẫu giáo luôn sôi động. Thường là khi phụ huynh đưa trẻ đến trường, các bạn nhỏ đều òa khóc, nhất là với những bạn mới đi học. Nhiều trẻ nhỏ không muốn đến trường và đây cũng là vấn đề nhiều bậc phụ huynh phải đối mặt. Vậy tại sao trẻ nhỏ lại khóc khi đến trường mẫu giáo? Các bậc cha mẹ hãy đọc để hiểu tâm lý của con trẻ hơn nhé!

Tại sao trẻ nhỏ lại khóc khi đến trường mẫu giáo?

1. Sợ phải rời xa cha mẹ

Trẻ em chỉ có cảm giác an toàn khi ở bên cha mẹ. Vì vậy, trẻ khó thích nghi với môi trường mới khi không có cha mẹ bên cạnh. Vì vậy, khi đến trường mẫu giáo, phải xa bố mẹ, nhiều trẻ sẽ khóc òa, trông rất đáng thương. Đây là lý do quan trọng khiến hầu hết các bé khóc òa khi ở nhà trẻ.

Trẻ sẽ khóc, khóc rất to. Có em bé khóc nguyên tuần. Có em bé khóc cả tháng. Nhiều cha mẹ sẽ mềm lòng, thậm chí stress vì con khóc quá nhiều. Có những em bé khóc nhiều quá, ảnh hưởng đến các bạn buộc cô giáo phải gọi người nhà đến đón về.

Tại sao trẻ cứ đến trường mẫu giáo là òa khóc? Mẹ nên đọc để thấu hiểu con hơn

2. Tính cách trẻ nhút nhát, rụt rè

Một số trẻ khóc khi đi học mẫu giáo vì bé nhút nhát, rụt rè và hay sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, trẻ chỉ ở nhà bên cạnh ông bà, cha mẹ. Trẻ mới biết đi chưa từng trải qua cuộc sống tập thể nên sẽ rất sợ phải đến trường mẫu giáo. Nếu trẻ chưa từng kết bạn khi ở nhà, trẻ sẽ càng sợ đi nhà trẻ. Bởi vậy, khi con đi học mẫu giáo, cha mẹ nên tập cho con thói quen hòa đồng để con thích đi học ở trường mẫu giáo.

Tại sao trẻ cứ đến trường mẫu giáo là òa khóc? Mẹ nên đọc để thấu hiểu con hơn

3. Trẻ sợ bị bỏ lại một mình

Một số trẻ không chỉ khóc vì sợ rời xa cha mẹ mà còn khóc vì những tình huống khác. Chẳng hạn như trẻ đang chơi, bố mẹ biến mất. Đây có thể là trải nghiệm đáng sợ của trẻ từ khi còn nhỏ. Vì vậy, khi đến nhà trẻ, bé rất sợ hãi. Nếu trẻ không chịu đi học mẫu giáo vì rụt rè, nhút nhát và không dám nói chuyện với người khác, cha mẹ nên cho trẻ trải nghiệm xã hội nhiều hơn và khuyến khích trẻ chủ động kết bạn với những người khác.

Bố mẹ cần chuẩn bị gì trong lần đầu cho trẻ đi học mẫu giáo?

Cho bé làm quen với trường mới

Trước khi nhập học chính thức, mẹ nên nói chuyện với con về việc đi học. Bé sẽ có sự chuẩn bị tâm lý, không bị sốc nếu như được mẹ nói cho biết chuyện gì sắp xảy ra.

Mẹ dành ít nhất 2 tuần trước ngày đi học chính thức, dẫn bé đến trường làm quen với cô giáo và các bạn. Mẹ dùng ngôn ngữ dễ hiểu, đơn giản, mô tả cho bé về trường lớp, cô giáo. Vài ngày đầu, có thể chỉ cho bé chơi trong khuôn viên trường. Dần dần cho bé vào lớp và quan sát các hoạt động diễn ra trong lớp. Trong khi đó mẹ dùng từ ngữ miêu tả cho bé hiểu và tạo hào hứng cho bé.

Nếu bé không thích, nên dừng lại ngay và đưa bé về nhà. Đừng cố ép buộc bé nếu không sẽ phản tác dụng. Khi bé đã quen dần và không còn sợ hãi, hãy để bé được trải nghiệm tham gia lớp học cùng các bạn. Để bé quen với việc ngồi một mình mà không có mẹ.

Tại sao trẻ cứ đến trường mẫu giáo là òa khóc? Mẹ nên đọc để thấu hiểu con hơn

Mua đồ dùng để con đi học

Hành trang “nhập ngũ” của con đơn giản là một chiếc ba lô và chiếc ba lô này sẽ thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ với con. Mẹ hãy chuẩn bị cho con ít nhất 2 bộ quần áo theo mùa, khăn thấm mồ hôi, quần chip, tất… và thêm bỉm nếu con còn dùng bỉm. Cuối cùng, mẹ có thể cất vào ba lô của con một người bạn thú bông, hoặc đồ chơi mà con thích nhất, “người bạn” này sẽ an ủi con rất nhiều khi con đi học.

Động viên để con mạnh mẽ, tự lập

Cho dù trường học, cô giáo có hoàn hảo đến đâu mà bé con của bạn yếu đuối, nhút nhát, khó hòa nhập… thì bé sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi, vì trong một lớp nhiều học sinh (ít nhất cũng hơn 10 bạn) cô không thể dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc và cưng nựng đặc biệt một bạn nào đó. Vì thế, bé càng độc lập, càng ý thức rõ được mình đi học thì bé sẽ càng thích nghi nhanh và sớm yêu trường lớp, bạn bè.

Mẹ hãy dành nhiều thời gian để nói chuyện với con về trường lớp, dành nhiều thời gian cùng con đến trường từng bước làm quen. Mẹ hãy dạy con những thói quen tự phục vụ bản thân, cái gì tự làm được thì nên để con tự làm, đặc biệt nên dạy và luôn nhắc nhở con các thói quen vệ sinh (rửa tay, giữ tay sạch sẽ…)…

Khánh An/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Serum phục hồi “Ngon - bổ - rẻ” được chị Hà Linh đánh giá cao