Tại sao sau 6 tháng tuổi bé dễ ốm? Chủ yếu là do một số lý do này

Ngọc Huyền 2021-08-13 09:30
- Cùng tìm hiểu đâu là nguyên nhân khiến bé 6 tháng tuổi trở đi dễ bị ốm mẹ nhé!

Mặc quần áo không phù hợp

Tại sao sau 6 tháng tuổi bé dễ ốm? Chủ yếu là do một số lý do này

Trẻ sơ sinh có ít chất béo dưới da, ra nhiều mồ hôi. Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ của trẻ còn hoạt động kém. Trong khi đó, quần áo lại ảnh hưởng lớn đến nhiệt độ cơ thể. Nếu mẹ cho bé mặc quần áo dày vào mùa hè, bé sẽ ra mồ hôi nhiều và dễ bị cảm lạnh. Vì vậy, khi trời nóng, mẹ không nên mặc cho bé quá nhiều quần áo. Ngoài ra, mẹ hãy chọn quần áo có chất liệu vải cotton tinh khiết cho bé. Loại vải này nhẹ nhàng và thân thiện với da, thoáng khí và thấm hút mồ hôi.

Ăn dặm không đúng cách

Tại sao sau 6 tháng tuổi bé dễ ốm? Chủ yếu là do một số lý do này

6 tháng tuổi là giai đoạn lý tưởng nhất để bé tập ăn dặm. Nhưng lúc này hệ tiêu hóa của bé vẫn chưa hoàn thiện lắm. Nếu ăn dặm không đúng cách, bé sẽ khó tiêu, tiêu chảy, táo bón và gặp các vấn đề khác. Khi cho bé ăn dặm, mẹ phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Đầu tiên, hãy cho bé ăn bột/cháo. Sau đó, cho bé ăn hoa quả và rau củ xay nhuyễn để bổ sung vitamin cho bé cũng như cải thiện hệ tiêu hóa. Cuối cùng, mẹ đừng quên cho bé ăn thịt lợn, thịt gà,.. rồi cá.

Không vệ sinh đúng cách

Tại sao sau 6 tháng tuổi bé dễ ốm? Chủ yếu là do một số lý do này

6 tháng tuổi cũng là thời kỳ bé bắt đầy mọc những chiếc răng đầu tiên. Mọc răng sẽ khiến nướu của bé bị đỏ, sưng và đau. Để giảm bớt cảm giác khó chịu, bé sẽ cắn đồ vật và mút tay. Vi khuẩn sẽ nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể và dạ dày, khiến bé dễ ốm. Do đó, mẹ phải rửa tay, cắt móng tay thường xuyên, mua đồ chơi gặm nướu để bé bớt khó chịu.

Các chất miễn dịch giảm dần

Sau khi chào đời, trẻ nhận được một lượng kháng thể từ mẹ qua sữa, Những chất miễn dịch này sẽ bảo vệ em bé và giảm tác hại của vi khuẩn và vi rút đối với em bé. Tuy nhiên, sau 6 tháng, những chất miễn dịch này sẽ dần biến mất và em bé sẽ dễ bị ốm hơn. Vì vậy, sau khi chất miễn dịch mất đi, mẹ phải cẩn thận chăm sóc bé nhiều hơn. Mẹ hãy tiếp tục duy trì sữa mẹ và cho bé ăn dặm cho đến khi được 2 tuổi. Đừng quên bổ sung cho bé những dưỡng chất nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường tiêu hóa.

Ngọc Huyền – Theo sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết phối đồ 'hack' thêm vài tuổi cho nàng U30