Sản phụ sinh con buổi sáng tốt hơn ban đêm, bác sĩ sản khoa lý giải khoa học

Khánh An 2022-07-07 11:17
- Sản phụ sinh con vào buổi sáng nhận được nhiều lợi ích hơn việc sinh con vào buổi đêm. Vì sao vậy?

Ngày nay, nhiều tư tưởng phong kiến và mê tín vẫn được nhiều người tin tưởng. Những người thuộc thế hệ xưa thường cho rằng giờ sinh, ngày tháng năm sinh có liên quan đến số mệnh của con người. Để con cái có số mệnh tốt hơn, nhiều phụ huynh yêu cầu sinh mổ vào một thời điểm cụ thể. 

Xiao Wang đã mang thai được hơn 9 tháng và sắp đến ngày dự sinh, cô vội vàng nhập viện chuẩn bị sinh. Về chuyện sinh con, theo quan niệm của Xiao Wang, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, con muốn ra lúc nào thì đón con chào đời. Tuy vậy, mẹ của Xiao Wang lại rất mê tín và đã đến nhà một ông thầy bói để được gieo quẻ. Theo lời của thầy bói, đứa trẻ trong bụng cô cần được sinh vào buổi sáng thì số mệnh mới tốt lành, giàu sang.

Sản phụ sinh con buổi sáng tốt hơn ban đêm, bác sĩ sản khoa lý giải khoa học

Nghe nói xong, Xiao Wang cảm thấy rất vô lý. Là người phụ nữ sống hiện đại, Xiao Wang không tin vào những quan niệm mê tín mà tin vào khoa học. Xiao Wang cho rằng mẹ quá mê tín. Tuy vậy, các bác sĩ sản khoa lại cho rằng sản phụ sinh con vào buổi sáng quả thật tốt hơn. Lý giải từ góc độ khoa học, bác sĩ cho biết:

 

1. Các bác sĩ tỉnh táo hơn vào buổi sáng

Dù làm nghề gì thì buổi sáng cũng là khoảng thời điểm con người tràn đầy năng lượng nhất. Ví dụ, học sinh thường sẽ học những môn khó vào buổi sáng và học những môn dễ hiểu hơn vào buổi chiều. Đối với bác sĩ cũng vậy, buổi sáng là khoảng thời điểm họ khỏe mạnh, minh mẫn nhất sau một đêm nghỉ ngơi.

Lúc này, bác sĩ sẽ nhiệt tình và hăng hái hơn trong công việc, có lợi hơn cho sản phụ. Đến buổi đêm, bác sĩ đã trải qua 1 ngày dài, dù được nghỉ ngơi thì tinh thần và khả năng làm việc cũng không được như trước. Vì vậy, thật may mắn cho những sản phụ sinh con vào buổi sáng. 

Sản phụ sinh con buổi sáng tốt hơn ban đêm, bác sĩ sản khoa lý giải khoa học

2. Các thành viên trong gia đình có thể chuẩn bị nhiều hơn vào buổi sáng

Sinh con là một sự kiện trọng đại cho mỗi gia đình. Giống như gia đình, sau một đêm nghỉ ngơi, người mẹ và các thành viên trong gia đình cũng khỏe mạnh và thoải mái hơn.  Trong trường hợp này, an toàn tính mạng của người mẹ có thể được đảm bảo. Đồng thời người nhà có thêm thời gian chuẩn bị, giúp đỡ sản phụ.

Sau khi sinh, người mẹ lỡ gặp vấn đề gì thì có thể kịp thời được thăm khám và tư vấn. Ngược lại, người mẹ sinh vào buổi chiều hay buổi đêm thì sức khỏe của chị và gia đình không tốt bằng buổi sáng. Người nhà cũng quá mệt và buồn ngủ sau một ngày dài chờ đợi.

Sản phụ sinh con buổi sáng tốt hơn ban đêm, bác sĩ sản khoa lý giải khoa học

3. Các khoa trong bệnh viện làm việc nhiều hơn vào buổi sáng

Mặc dù bệnh viện mở cửa 24/24 nhưng các bác sĩ cũng cần nghỉ ngơi trong thời gian nhất định, một số khoa sẽ nghỉ vào khoảng thời điểm cố định và thường là vào ban đêm. Người mẹ sinh vào buổi sáng thì đây là thời điểm các khoa trong bệnh viện đang hoạt động, có thể đảm bảo an toàn cho người mẹ. Nếu mẹ chọn sinh vào buổi chiều thì có thể lỡ một số lần khám, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sức khỏe sau này.

Khánh An/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập yoga chưa đầy 1 phút khiến gương mặt bạn trẻ ra cả chục tuổi