Những bé thường xuyên được bế với bé tự nằm, tự chơi, lớn lên sẽ có sự khác biệt

Thúy Anh 2022-04-03 14:10
- Vì điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình và đặc điểm riêng của mỗi bé nên có những bé thường xuyên đòi mẹ bế. Nhưng cũng có những bé tự nằm chơi ngoan, không đòi hỏi gì.

Nuôi dạy con không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với những ông bố bà mẹ còn trẻ. Việc chăm con cả ngày, thay tã, pha sữa, dỗ dành con ngủ lấy đi của nhiều phụ huynh thời gian và sức lực. Nhiều người mẹ sẽ cảm thấy băn khoăn không biết nên bế ẵm con thường xuyên hay để con nằm chơi. Vậy có sự khác biệt gì giữa hai nhóm trẻ, một nhóm thường xuyên được bế ẵm, một nhóm tự nằm chơi hay không? Hãy đọc bài viết này nhé!

1. Những em bé được bế thường xuyên có sự phát triển thị giác tốt hơn

Thị giác của bé sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện. Những gì bé nhìn thấy còn tương đối mờ. Lúc này, bé cảm thấy nằm mãi ở trên giường thật nhàm chán. Vì vậy, bé thường đòi mẹ bé. Những em bé được mẹ bế thường xuyên sẽ có thị giác phát triển tốt hơn.

Khi bé được 3-4 tháng tuổi, mẹ nên bế bé, cho bé ngồi xe đẩ đi chơi để ngắm hoa lá, cây cỏ. Bé tiếp xúc với những đồ vạt có màu sắc khác nhau sẽ tốt cho sự phát triển thị giác của bé. Đồng thời, việc thường xuyên bế bé đi chơi cũng thỏa mãn trí tò mò của bé, giúp bé hiểu và khám phá thế giới. Bé cũng sẽ mạnh dạn hơn khi lớn lên.

Những bé thường xuyên được bế với bé tự nằm, tự chơi, lớn lên sẽ có sự khác biệt

2. Những em bé được bế thường xuyên có sự phát triển thể chất tốt hơn

Các bà mẹ mới sinh thường bận rộn với nhiều công việc. Vì vậy, họ không có thời gian và cơ hội bế con nhiều. Tuy nhiên, khi được mẹ bế, bé cũng sẽ học cách dùng lực để duy trì sự cân bằng của cơ thể, có thể rèn luyện sức mạnh của cơ lưng.

Trong lúc được mẹ bế, bé cũng có thể duỗi tay, đạp chân, vươn vai, có lợi hơn cho sự phát triển thể chất của bé. Ngược lại, nếu mẹ cứ để bé chơi trên giường, cơ lưng và tay chân của bé không thể vận động một cách tốt nhất, hệ xương cũng không được thúc đẩy phát triển một cách tối đa. 

Những bé thường xuyên được bế với bé tự nằm, tự chơi, lớn lên sẽ có sự khác biệt

3. Những em bé thường được bế sẽ cảm thấy an toàn hơn

Trong thời kỳ bào thai, em bé được kết nối chặt chẽ với cơ thể mẹ trong tử cung và luôn có đầy đủ cảm giác an toàn. Sau khi sinh, em bé đã tách khỏi cơ thể mẹ, cuộc sống của bé đã thay đổi. Vì vậy, bé thường xuyên khóc khi vì thấy lo lắng, bất an. Những em bé thường tự chơi trên giường sẽ cảm thấy bất an và sống nội tâm hơn khi lớn lên. 

Lưu ý:

Xương của trẻ sơ sinh còn yếu nên bé thích hợp nằm trên giường. Tuy nhiên, khi bé được 3-4 tháng tuổi, bạn nên bế bé nhiều hơn.

Mẹ bế bé thường xuyên mang lại nhiều lợi ích, giúp bé rèn luyện thể lực, mở rộng tầm nhìn, tăng cường cơ vận động và thúc đẩy sự phát triển thể chất.

Ngược lại, những bé hay tự chơi trên giường thì thị giác chậm phát triển hơn. Việc trẻ nằm thường xuyên sẽ không có lợi cho sự phát triển của xương, dễ khiến trẻ lười vận động.

Thúy Anh/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em muốn có một cuộc tình già với anh