Bé gái 10 tuổi lớn nhanh bất thường, bố mẹ đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện nguyên nhân đến từ 1 món ăn quen thuộc

Thu Anh 2022-03-30 10:05
- Bé gái ăn quá nhiều thịt lợn hầm cũng là ảnh hưởng đến sự phát triển về lâu về dài của bé.

Ngày nay, điều kiện sống tốt hơn nên các bậc phụ huynh thường cố gắng hết sức để chăm lo cho bữa ăn, giấc ngủ của con trẻ. Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng con mình đang tuổi ăn, tuổi lớn nên cố gắng cho con ăn thật nhiều thịt. Vậy điều này có thực sự tốt cho trẻ em không?

Chị Su rất yêu quý con gái Nan Nan. Nan Nan năm nay 10 tuổi. Bé mê món thịt lợn hầm đến nỗi bé không muốn ăn cơm nếu thiếu món này. Thấy con gái ăn ngon miệng, chị Su nấu thật nhiều cho con. Tuy nhiên, Nan Nan lại không thích vận động sau mỗi bữa ăn.

Vì vậy, sau bữa ăn, thực phẩm không được tiêu hóa. Chỉ sau 3 tháng, cân nặng của Nan Nan đã vọt lên 40kg mặc dù cô bé chỉ mới 10 tuổi. Đây là mức cân nặng không phù hợp với cô bé. Cô bé phát triển chiều cao chậm lại và bắt đầu có kinh.

Bé gái 10 tuổi lớn nhanh bất thường, bố mẹ đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện nguyên nhân đến từ 1 món ăn quen thuộc

Chi Su cảm thấy lo lắng nên đã vội vàng đưa con đi khám sức khỏe. Bác sĩ cho biết con gái chị tuy mới 10 tuổi nhưng sự phát triển thể chất đã ngang bằng với một đứa trẻ 13 tuổi. bác sĩ này còn cho biết thịt lợn dù có ngon, bổ nhưng chị chớ nên cho con ăn thịt lợn nhiều đến mức như vậy. Nhìn chung, kinh nguyệt của bé gái thường xuất hiện từ 12-16 tuổi. Còn Nan Nan thì sớm hơn 2 năm. Đây thực chất là biểu hiện của chứng dậy thì sớm. 

Bé gái 10 tuổi lớn nhanh bất thường, bố mẹ đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện nguyên nhân đến từ 1 món ăn quen thuộc

Theo số liệu từ Hiệp hội Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe của nước tôi vào tháng 1 năm 2018, tỷ lệ dậy thì sớm ở trẻ em ở Trung Quốc là 0,43% tương đương với 530.000 em nhỏ gặp vấn đề này. Theo dữ liệu mới nhất của Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, trẻ dậy thì sớm và chậm phát triển đã tăng 20%.

1. Dậy thì sớm là như thế nào?

Trước khi tìm ra nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm thì bạn hãy xác định xem con bạn đã bị dậy thì sớm hay chưa? Dậy thì sớm là khi cơ quan sinh dục ở bé trai dưới 9 tuổi và bé gái dưới 8 tuổi phát triển sớm hơn so với bình thường, thay đổi giọng nói, lông nách, lông mu...

2. Thói quen ăn uống không khoa học dễ dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngày này, nhiều trẻ dậy thì sớm và thói quen ăn uống có ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ. Ai cũng biết rằng sự phát triển của cơ thể do nội tiết tố quy định. Cơ thể càng tiết ra nhiều nội tiết tố thì càng dễ phát triển sớm hơn bình thường.

Nếu trẻ được cung cấp lượng dinh dưỡng quá cao, cơ thể tự nhiên sẽ biến đổi thực phẩm thành chất béo và tích trữ chất béo. Lượng mỡ trong cơ thể ảnh hưởng đến quá trình bài tiết hormone nội sinh trong cơ thể. Sự tiết quá nhiều các hormone liên quan có thể dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ em.

Một lý do khá là thực phẩm mà trẻ ăn được chứa nhiều nội tiết tố. Một số bậc phụ huynh lo lắng rằng con họ không được đáp ứng đủ dinh dưỡng. Vì vậy, họ đã mua nhiều loại thực phẩm chức năng cho con mình. Thực phẩm chức năng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng lại chứa chiều hormone và dễ gây rối loạn nội tiết tố ở trẻ.

Thu Anh/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giận thì giận mà thương thì thương