Mẹ đảm Vĩnh Long 'hô biến' đĩa cơm thành vườn thú sinh động khiến con háo hức chờ đến bữa

Quỳnh Trang 2021-08-30 08:55
- Những đĩa cơm bento được chị Minh Quý tạo hình bằng các con vật, hoa quả, hay chữ cái giúp cậu con trai khám phá thế giới xung quanh và niềm vui mỗi khi đến giờ ăn.

Để giúp con hào hứng với việc ăn uống hàng ngày và dạy con những bài học về thế giới xung quanh, chị  Nguyễn Huỳnh Minh Quý (hiện đang làm dược sĩ tại tỉnh Vĩnh Long) đã khéo léo chế biến ra rất nhiều bữa ăn vừa ngon vừa đẹp mắt cho con trai 27 tháng tuổi của mình.

Dưới bàn tay khéo léo của chị Minh Quý, từ rau luộc, trứng chiên, thịt, cá, cà rốt...được "hô biến" thành chú gấu đáng yêu, chú ngựa vằn tinh nghịch, hay con hươu cao cổ nghộ nghĩnh, bông hoa nở tươi....khiến cậu con trai lúc nào cũng mong chờ tới bữa ăn để được khám phá và thưởng thức.

mẹ khéo tay làm cơm bento

 "Hô biến" đĩa cơm thành vườn thú sinh động, chị Minh Quý khiến con hào hứng chờ đến bữa cơm mỗi ngày.

Chị Minh Quý cho hay: "Cứ đến giờ ăn, mình sẽ kể cho con nghe về nhân vật mà mình đã tạo hình, từ đó sẽ giúp con học hỏi được nhiều điều mới, khám phá về thiên nhiên, từ đó phát triển óc sáng tạo và tư duy cho con".
Nhìn có vẻ cầu kì nhưng thật sự làm không khó, để tạo hình cơm thì sau khi nấu cơm chín dẻo, các mẹ chỉ cần dùng màn bọc thực phẩm rồi nắn cơm thành hình theo ý muốn, tùy vào óc sáng tạo của mỗi người. Còn màu sắc cơm thì mình dùng nước ép rau củ tự nhiên vừa đảm bảo an toàn vừa có màu đẹp. Chị Quý thường dùng rau củ đem luộc chín rồi xay ra với nước vắt lấy nước màu trộn vào cơm. Ví dụ màu đỏ từ củ dền, màu vàng dùng nghệ hay saffon, màu cam dùng cà rốt hoặc gấc, màu hồng từ thanh long đỏ, màu tím từ bắp cải tím, khoai lang tím, màu đen dùng bọc rong biển, màu nâu sử dụng nước tương, màu xanh dương từ hoa đậu biếc...

mẹ khéo tay làm cơm bento

Những đĩa cơm được chị Minh Quý chuẩn bị cho con vô cùng sáng tạo khiến con trai tự ngồi vào ghế chờ đợi bữa ăn một cách đầy hào hứng.

Thời gian đầu mới bắt tay vào làm cơm bento cho con, do còn lóng ngóng nên chị Minh Quý mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, sau một thời gian làm quen tay, mỗi đĩa cơm chị chỉ mất 6 phút để nặn tạo hình.

Để có thêm sự sáng tạo trong tạo hình, chị Minh Quý thường tham khảo các nhân vật từ truyện tranh, phim hoạt hình, các món đồ chơi của con.....để thêm phần sinh động. Chị cũng cho hay, từ khi tạo hình các con vật, rau củ quả trong bữa ăn, cậu con trai ăn ngon hơn, hào hứng mỗi khi đến giờ ăn, không biết bỏ bữa bao giờ, con cũng học và nhớ phân biệt nhiều con vật và các loại quả và chữ cái nhiều hơn. Điều đó càng tạo động lực cho chị mỗi khi vào bếp nấu cho con hơn. 
Cùng xem thêm các tạo hình cơm ngộ nghĩnh mà chị Minh Quý làm cho con:
 

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

 

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

 Chị Minh Quý tạo hình thành các loại quả.

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

 Chị tạo hình các chữ cái để con vừa học.

mẹ khéo tay làm cơm bento

mẹ khéo tay làm cơm bento

 

mẹ khéo tay làm cơm bento

Quỳnh Trang

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây, bạn gái sẽ có vòng eo thon nhỏ đẹp 'như nàng tiên cá'